Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 1, 2015

Cô gái trẻ dấn thân vào sứ mạng truyền thông vì người nghèo

Hình ảnh
        Cô Anna Huyền Trang, một trong số các thành viên nồng cốt của truyền thông Dòng Chúa Cứu Thế Saigon   Tin liên hệ Thêm blogger bị bắt, các ngòi bút trẻ có sợ không? Việc bắt giữ các blogger và nhà văn có là hồi chuông báo động, răn đe với các ngòi bút độc lập tại Việt Nam? Họ có sợ không, những blogger trong thế hệ truyền thông xã hội và kết nối thông tin toàn cầu, nhất là giới trẻ?   Theo VOA Trà Mi-VOA 31.01.2015 Một cô gái trẻ bị mất việc, bị đuổi khỏi nhà trọ, bị cấm xuất cảnh, bị công an câu lưu, hành hung, xúc phạm nhân phẩm vì cộng tác cho một trang báo độc lập không thuộc ‘lề đảng’ nhưng vẫn bất chấp mọi hiểm nguy đe dọa để theo đuổi sứ mạng truyền thông vì người nghèo. Em muốn nhắn gửi những người bạn không đồng quan điểm với em rằng ‘Chúng mình là người lớn. Hãy sống thế nào cho ra người lớn. Đừng để con trẻ phải gánh chịu. Đừng đ

Lực lượng Kurd tái chiếm một cơ sở dầu hoả tại miền Bắc Iraq

Hình ảnh
Được sự yểm trợ của các cuộc không kích của liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo, các lực lượng người Kurd đã đánh bại Nhà nước Hồi Giáo tại một số nơi thuộc Iraq lẫn Syria.   Tin liên hệ   Chỉ huy quân sự hàng đầu của người Kurd bị giết ở Iraq Nhà chức trách nói Chuẩn Tướng Shirko Fatih và các chiến binh bị giết chết hôm nay trong các vụ chạm trán với các phần tử nổi dậy ở gần thành phố Kirkuk. Theo VOA 01.02.2015 Các lực lượng người Kurd Iraq hôm nay đã lấy lại được một cơ sở dầu hoả trước đây bị các phần tử chủ chiến Nhà nước Hồi Giáo chiếm đóng. Tuy nhiên có những tin tức trái ngược về số phận những công nhân tại cơ sở này. Thông tấn xã Reuters trích lời hai viên chức của công ty quốc doanh North Oil nói rằng 15 công nhân dầu mất tích từ giếng dầu Khabbaz ở miền bắc Iraq, nhưng Thông tấn xã Pháp AFP cho biết 24 công nhân bị bắt đã được tự do. Các giới chức an ninh cũng quan ngại về việ

Một phụ nữ tự thiêu ở Quảng Nam

Hình ảnh
Báo trong nước mô tả tiểu thương chợ Đại Hiệp khốn đốn vì dự án tiền tỷ làm đảo lộn cuộc sống của họ.   Theo BBC 31 tháng 1 2015 ông an Quảng Nam bác bỏ vụ một phụ nữ tự thiêu vào sáng 31/01 liên quan đến "di dời chợ mới” trong khi nhân chứng cho thông tin trái ngược. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết. “Có một số thông tin không chính thống cho rằng vụ việc bà Tân tự thiêu có liên quan đến vấn đề di dời chợ mới Đại Hiệp. Tuy nhiên, việc này là không đúng vì đại bộ phận bà con tiểu thương đều đã thống nhất với chủ trương và đã di dời vào chợ mới từ ngày 29-1.” Báo này đưa tin “khoảng 8g30 sáng hôm thứ Bảy 31/01 bà Nguyễn Minh Tân (46 tuổi, trú thôn Phú Hải, xã Đại Hiệp) vào khu vực chợ cũ Đại Hiệp (thôn Phú Trung) và cầm trên tay một chai dầu hỏa khoảng 0,5 lít. Vài phút sau, bà con tiểu thương trong chợ phát hiện bà Tân cầm bình dầu đổ lên người rồi châm lửa đốt. “Bà con tiểu thươn

Yemen : Từ thống nhất đất nước đến cuộc phân tranh Shia-a chống Suni

Hình ảnh
TẠP CHÍ TIÊU ĐIỂM   Dân quân Shi-a lực lượng Houthi tại thủ đô Sanaa, ngày 21/01/2015. REUTERS/Khaled Abdullah Theo RFI Tú Anh Phát Thứ năm, ngày 29 tháng một năm 2015 Từ khi chiếm được thủ đô Sanaa ngày 21.09.2014, phiến quân Houthi, thuộc hệ phái Hồi giáo Shia-a lần lược tóm thu quyền lực tại Yemen với sự ủng hộ của nhà độc tài bị lật đổ Saleh và Iran. Cuộc cách mạng dân chủ 2011 bị giết trong trứng nước, chế độ cũ có khả năng phục hồi trong bối cảnh nửa nước bị Al Qaida (Suni) thao túng. Từ một tuần nay, Yemen, một đồng minh thân cận của Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống khủng bố Hồi giáo đổi chủ. Tổng thống Hadi, thủ tướng và nội các từ chức. Toàn bộ thủ đô nằm trong tay lực lượng Houthi, tên của thủ lãnh sáng lập viên quá cố, thuộc hệ phái Shia-a. Ngày 26.01, dân quân Houthi Shi-a, nổ súng giải tán một cuộc biểu tình gây thương tích cho 10 người. sau khi phong tỏa đại học Sanaa, điểm hẹn của các phong trào phản đối dân quân chiếm đóng thủ đô, dân quân Shi

Pháp cố chiêu dụ các nhà đầu tư Trung Quốc

Hình ảnh
Thủ tướng Pháp Manuel Valls trên đại lộ Bunt, Thượng Hải - AFP / JOHANNES EISELE Theo RFI Thanh Phương   ngày 31-01-2015 12:24 Trong suốt ba ngày của chuyến viếng thăm Trung Quốc, kết thúc tại Thượng Hải hôm nay, 31/01/2015, Thủ tướng Manuel Valls đã không ngần ngại nhắc đi nhắc lại thông điệp: « H ơn bao giờ hết, nước Pháp rất muốn đón tiếp các công ty Trung Quốc ». Để cho thông điệp có tính chất thuyết phục hơn, tại Thượng Hải hôm nay, ông Manuel Valls thậm chí còn cố gắng nói một câu bằng tiếng Hoa, cho dù không được chuẩn lắm : « Nước Pháp hoan nghênh quý vị » ( Huanying lai Fagou ). Thủ tướng Manuel Valls còn trấn an các doanh nghiệp Trung Quốc rằng, cho dù đang gặp nhiều thách đố to lớn, Pháp là một quốc gia có sức cạnh tranh rất cao. Ông còn nhấn mạnh : « Đừng nghĩ sai rằng chúng tôi không cải tổ thị trường lao động, rằng ở Pháp không thể nào sa thải nhân công ! ». Hôm qua, khi phát biểu trước giới doanh nghiệp Trung Quốc tại Bắc Kinh, Thủ tướng Manuel Va

Cam Bốt bắt 3 du khách Pháp chụp hình khỏa thân trong đền Angkor

Hình ảnh
Chụp ảnh khoả thân tại Angkor : Ba du khách Pháp có nguy cơ bị kết án 6 tháng tù giam - Unesco Theo RFI Thụy My ngày 31-01-2015 15:31                 Ba khách du lịch người Pháp đã bị câu lưu tại Cam Bốt vì chụp hình khỏa thân trong một ngôi đền thuộc di tích Angkor. Cảnh sát nước này hôm 30/01/2015 cho biết như trên. Ba nam thanh niên này bị bắt quả tang đang chụp hình trong tình trạng khỏa thân tại quần thể Angkor được Unesco xếp hạng di sản nhân loại. Keat Bunthan, cảnh sát trưởng địa phương nói với AFP : « Hành động này của họ làm ảnh hưởng đến văn hóa của chúng tôi. Không ai được quyền chụp hình khỏa thân trong các ngôi đền ». Thông báo của ban quản lý đền Angkor cho biết, ba người Pháp ở tuổi đôi mươi trên « đã nhìn nhận rằng họ sai lầm khi chụp hình trong tình trạng không một mảnh vải che thân » tại di tích lịch sử này. Ban quản lý quần thể Angkor đã đưa đơn kiện, và ba du khách Pháp có nguy cơ lãnh án đến sáu tháng tù giam vì khỏa thân nơi công cộng. Quần thể Angkor

Chống khủng bố : Châu Âu phối hợp hành động

Hình ảnh
Bộ trưởng Nội vụ 28 nước Châu Âu tại Riga, 29/01/2015. Ảnh ILMARS ZNOTINS / AFP   Theo RFI ngày 30-01-2015 17:35   Ba tuần sau vụ khủng bố đẫm máu nhắm vào tuần báo trào phúng Pháp Charlie Hebdo, hôm qua 29/01/2015, lãnh đạo các Bộ Nội vụ 28 nước Châu Âu – họp tại Riga, Latvia – thông qua một kế hoạch, dự kiến phối hợp nỗ lực của các quốc gia nhằm ngăn chặn nguy cơ khủng bố đối với toàn châu lục. Cho đến nay, tại Châu Âu, các biện pháp chống khủng bố vẫn chủ yếu được thực hành ở cấp quốc gia. Với kế hoạch này, các lãnh đạo Nội vụ Châu Âu muốn cải tổ sâu sắc các phương tiện kiểm soát an ninh. Trong số các phương tiện mới được các Bộ trưởng Nội vụ Châu Âu đề ra, đáng chú ý có PNR (Passenger Name Record) - tức thông tin lưu trữ về hành khách của các hãng hàng không. Mỗi quốc gia sẽ có một PNR của mình và các PNR của 28 nước Châu Âu sẽ được kết nối. Công cụ quý giá này cho phép cơ quan an ninh các nước theo dõi được sự di chuyển - ít nhất theo đường hàng không – của nhữ

Hy Lạp tuyên bố không cần tiền của châu Âu

Hình ảnh
Chủ tịch khối sử dụng đồng euro Jeroen Dijsselbloem và bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis - REUTERS /Kostas Tsironis   Theo RFI Anh Vũ ngày 31-01-2015 14:48   Ngay trong cuộc đối mặt đầu tiên với châu Âu bàn về chuyện nợ nần, hôm qua 30/01/2014, tân chính phủ Hy Lạp đã tỏ cho thấy sẵn sàng tuyệt giao với bộ ba nhà cứu trợ ( Troika) không cần đến khoản tiền 7 tỷ euro mà Liên hiệp châu Âu hứa giải ngân trong tháng Hai tới. Từ khi thành lập chính phủ cách đây ít hôm, Bộ trưởng Tài chính Yanis Varoufakis đã nhiều lần nhắc lại lập trường của Thủ tướng Alexis Tsipras rằng Athènes không còn “ có ý định cộng tác ” với bộ ba Liên hiệp châu Âu, Ngân hàng trung ương châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế nữa để xem xét vấn đề nợ của Hy Lạp. Từ năm 2010, các chuyên viên của ba định chế trên thường xuyên qua Athènes để thúc chính phủ thực hiện những cải cách theo định hướng để đổi lại lấy tiền 240 tỷ euro để cứu Hy lạp thoát khỏi vỡ nợ. Một phần lớn trong gói cứu trợ trên

Hình ảnh
Đức Đạt Lai Lạt Ma trong lần đến Washington DC năm 2011 ©Reuters Theo RFI Anh Vũ ngày 31-01-2015 13:13 Hôm qua 30/01/2015, Nhà trắng thông báo Tổng thống Mỹ Barack Obama và lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng sẽ cùng tham gia vào một sự kiện dự kiến tổ chức tại Washington vào ngày 05/02/2015 tới đây. Sáng kiến để hai ông cùng xuất hiện trước công chúng Mỹ này sẽ khiến Bắc Kinh nổi đóa. Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết : tại sự kiện “ bữa ăn sáng và cầu nguyện quốc gia , Tổng thống Obama sẽ phát biểu về tầm quan trọng của tôn trọng tự do tôn giáo ". Năm nay, các nhà tổ chức sự kiện đã mời Đạt Lai Lạt Ma tới tham dự. Nhà trắng nhấn mạnh là không dự trù cuộc tiếp xúc nào giữa hai người. Phát ngôn viên hội đồng An ninh Quốc gia nói : “ Cũng như ông từng làm trước đây, Tổng thống sẽ gặp nhiều lãnh đạo tôn giáo trong sự kiện này nhưng chúng tôi không dự kiến có cuộc tiếp xúc riêng nào với Đạt Lai Lạt Ma ”. Tuy vậy, đại diện chính quyền Mỹ cũng ch

ĐIỂM BÁO PHÁP NGÀY 31-1-2015

Hình ảnh
Chiến dịch chống tham nhũng của Tập Cận Bình giống như "thanh trừng" thời Staline hầu đảm bảo quyền lực tuyệt đối - REUTERS /Jason Reed Tập Cận Bình thanh trừng kiểu Staline để nắm toàn quyền   Theo RFI Lê Vy 31-1-2015   Cuộc thanh trừng tại Trung Quốc theo kiểu Stakine là đề tài được tuần báo Courrier International quan tâm. Tờ báo trích dịch bài viết trên trang mạng Cn.nytimes.com đề tựa: “Trung Quốc: thanh trừng kiểu Staline”. Bài viết nêu lên quan điểm của tác giả Murong Xuecun, đồng thời là nhà văn, về chiến lược chống tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo tác giả, mục tiêu của chiến dịch này là làm suy yếu các phe cánh đối lập và đảm bảo quyền lực tuyệt đối. Theo tác giả bài viết, chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” của ông Tập được báo chí trong nước không ngớt lời ca ngợi, nhưng cùng lúc ấy lại dấy lên nhiều tiếng nói chỉ trích một cuộc chiến “có chọn lọc”. Đối với tác giả, chiến dịch này giống một cuộc thanh trừng theo kiểu Staline trong nội

Tokyo thừa nhận đàm phán về vụ con tin đang bế tắc

Hình ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yasuhide Nakayama tại Amman - REUTERS /M. Hameed Theo RFI Anh Vũ ngày 31-01-2015 14:38 Hãng tin AFP dẫn nguồn tin báo chí Nhật Bản hôm nay 31/01/2015, cho biết Tokyo đánh giá cuộc đàm phán với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) về việc giải thoát hai con tin nhà báo Nhật và phi công Jordani đang « trong bế tắc ». Tối hậu thư của IS đã hết hạn hơn một ngày, hiện vẫn không có tin tức gì về các con tin. Từ Amman, Thứ trưởng Ngoại giao Yasuhide Nakayama cho biết các cuộc thảo luận với IS đang hoàn toàn bị bế tắc. Chính phủ Nhật đã cử ông Nakayama đến Amman để phối hợp với chính quyền Jordani tìm cách đàm phán với tổ chức Hồi giáo nhằm giải thoát cho con tin của hai nước. Theo đài phát thanh truyền hình NHK, thương lượng bế tắc nên hiện tại Nhật Bản và Jordani chỉ biết « tiếp tục tập hợp và phân tích thông tin », như Thứ trưởng Ngoại giao Nhật đã tuyên bố. Tai Tokyo, phó văn phòng chính phủ Hiroshige Seko cũng đã thông báo là chính phủ Nhật Bản vẫn

Nah-Sơn và bản tuyên ngôn của giới trẻ Việt Nam dấn thân trong nước

Hình ảnh
Theo Ba Sàm Posted by admin on January 30th, 2015 Nguyễn Vũ Sơn: “ Tôi muốn tất cả các bạn trẻ phải sẵn sàng tư tưởng, hiểu rõ về quyền con người, quyền được tham gia chính trị, quyền được làm chủ đất nước của mình. Để nếu tôi và bạn bè tôi có phải chết tại sân bay hoặc chết mòn trong nhà tù, nếu gia đình tôi có bị sách nhiễu, nếu anh em tôi có bị tai nạn, thì sự hi sinh của chúng tôi không phải là vô ích. Tôi tin rằng đích đến của Việt Nam là chủ nghĩa tự do (libertarianism), chứ không phải là sự diệt vong dưới chế độ cộng sản độc tài “. THĐP 27-01-2015 Trong thời gian gần đây, dư luận người Việt trong và ngoài nước bàn tán nhiều về một bản nhạc rap gây shock vì lời lẽ rất “đường phố”, với tiếng chửi thề dành cho ĐCSVN. Bản nhạc có tên “DMCS”, của một rapper nổi tiếng trong nước, Nah-Nguyễn Vũ Sơn. Mãi chú ý đến bài nhạc, người nghe quên tìm đọc lời trần tình của tác giả, gởi cho giới lãnh đạo ĐCSVN và người dân Việt Nam, kèm theo cùng bản nhạc. Thông điệp này của tác giả cũng

Luật hóa chạy chức: Ngộ nhận mơ hồ?

Hình ảnh
 Theo Dân Trí Nguyễn Duy Xuân 30-01-2015 Chức nhỏ chạy nhỏ, chức to chạy to. Cái “giá trị” kiểu chạy chức chạy quyền mà PGS.TS nói ở trên được đo bằng tiền chứ không phải bằng tài năng. Trong bối cảnh xã hội hiện nay, bỗng nhớ lại cách đây đúng một năm, trả lời phỏng vấn của báo chí về chuyện chạy chức mà bây giỡ vẫn nóng bỏng tính thời sự, ông Nguyễn Hữu Tri, PGS.TS, Viện phó phụ trách Viện Xã hội học và Khoa học quản lý, đã đề xuất ý tưởng “luật hóa” cho phép chạy chức chạy quyền công khai. ( ’Cần luật hóa cho phép chạy chức, chạy quyền’ ). Lập luận mà ông PGS.TS đưa ra trong bài trả lời phỏng vấn của mình là: - Thứ nhất: Chạy chức chạy quyền không riêng gì ở Việt Nam mà thế giới cũng đã chạy nhiều ví như “Obama phải ‘chạy’ vào Nhà Trắng, Putin phải ‘chạy’ vào nhà đỏ”. - Thứ hai: Chạy chức chạy quyền không có gì là xấu, đó là cơ hội để người chạy “đóng góp được nhiều hơn”. Ông thừa nhận: “Bản thân tôi cũng từng nói với nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu rằng t

Sự trường tồn của Đảng đang mâu thuẫn với các mục tiêu phát triển của Dân Tộc

Hình ảnh
Theo Dân Luận Bởi Khách   31/01/2015   Dương Hoài Linh Tác giả gửi tới Dân Luận   Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Xuân Ất Mùi 2015, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trả lời phỏng vấn của TTXVN trong bài viết với tựa đề "Đảng ta mãi mãi trường tồn cùng dân tộc". Cùng với điều 4 Hiến pháp, lời phát biểu này của đồng chí Tổng Bí Thư đang thách thức các mục tiêu dân chủ, độc lập, tự do, hạnh phúc, các mục tiêu chống độc tài, tham nhũng của dân tộc Việt nam. Như thường lệ đây là một bài viết đậm đặc việc ca ngợi thành tích sáo rỗng, lý luận giáo điều và đầy lỗi ngụy biện không đáng quan tâm. Chúng tôi chỉ phân tích việc tồn tại của Đảng Cộng Sản Việt Nam có đồng hành cùng với các mục tiêu của dân tộc hay không? Để tránh dài dòng, diễn giải thiếu thuyết phục, bài viết chỉ xin phân tích một cách ngắn gọn và cô đọng nhất. 1/ DÂN CHỦ: " Dân chủ là một hình thức tổ chức thiết chế chính trị của xã hội,

Việt Nam trong mắt Lý Quang Diệu

Hình ảnh
31/01/2015   Cao Huy Huân Theo VoA blog Dân Luận: Trong lúc chúng ta "gà cùng một mẹ" đá nhau chết bỏ thì những quốc gia có trí tuệ và tầm nhìn tốt hơn đã sử dụng chúng ta như bàn đạp để phát triển và vươn lên. Trong thế kỷ 21, có những điều mà trong thế kỷ trước không ai nghĩ rằng sẽ có nhiều thay đổi đến vậy. Giờ phút này, một công dân trẻ như tôi ngồi đây, viết những dòng chữ này thì đất nước Việt Nam, nơi tôi đang sống, làm tôi thất vọng về trình độ phát triển. Sáng nay tôi được đọc một bản nói rằng năng suất lao động của người Việt chỉ bằng 1/5 của người Malaysia, 2/5 của người Thái Lan và tệ hơn, chỉ bằng 1/15 của người Singapore. Singapore, một đất nước nhỏ bé về diện tích, đang ám ảnh những công dân Việt Nam ở thế kỷ 21 này. Những khu dân cư, những trung tâm thương mại, những thành phố mới được xây dựng… tất cả đều được “ăn theo” mô hình và kỹ thuật của Singapore. Nhưng tại sao lại là Singapore? Chẳng phải những mô hình, những kỹ

Phiếu tín nhiệm: Đầu voi đuôi chuột

Hình ảnh
Dân Luận Bởi Admin   31/01/2015   Người Buôn Gió Theo blog Người Buôn Gió   Khi sắp mở màn việc lấy phiếu tín nhiệm, ông TBT ĐCS Nguyễn Phú Trọng hăng hái phát biểu mọi nơi. Ca ngợi hình thức lấy phiếu tín nhiệm như một phương pháp hữu hiệu để chấn chỉnh bộ máy hành chính các cấp từ chính phủ, quốc hội, đến đảng CS. Sở dĩ ông Trọng hăng hái trong lần phiếu của 47 chức danh lãnh đạọ chính phủ vì ông không có tên trong đó. http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-khoi-anh-so-lay-phieu-tin-nhiem-20140606192841364.htm Đến việc lấy phiếu tín nhiệm của 50 chức danh quốc hội, báo đảng cũng oai phong lớn tiếng về việc công khai kết quả. http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/lay-phieu-tin-nhiem-khong-co-chu-truong-han-che-bao-chi-20141114175954438.htm Thậm chí ông Nguyễn Hoà Bình, Viện Trưởng Viện Kiểm Soát còn mạnh mẽ nói với báo chí khi bỏ phiếu tín nhiêm chức danh quốc hội. http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/can-bo-tin-nhie