Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 3, 2023

Ukraine đã xử dụng rốc-kết tầm xa GLSDB của Mỹ.

Các tin tức rò rỉ từ tháng hai 2023 cho thấy Mỹ có thể đã cung cấp cho Ukraine loại rốc-kết tầm xa GLSBD nhưng ngày thứ ba 28 tháng ba vừa qua,lần đầu tiên Nga loan báo việc bắn hạ một rốc kết loại này! Theo một thông cáo của bộ quốc phòng Nga 'phòng không của Nga đã bắn hạ 18 rốc-kết của hệ thống Himars và một rốc-kết được hướng dẫn GLSDB'. GLSDB,viết tắt của Ground Launched Small Diametre Bomb là những bom có đường kính nhỏ và mức độ chính xác cao do hãng Boeing của Mỹ và hãng Saab của Thụy Điển chế tạo. GLSDB còn được gọi là bom lượn,có tầm xa 150 cây số,như vậy có thể đe dọa các vị trí Nga ở xa sau chiến tuyến như kho vũ khí,doanh trại... Kể từ khi Nga mở 'chiến dịch đặc biệt ' chống Ukraine,Mỹ đã cung cấp cho Ukraine hơn một triệu đầu đạn,các loại hỏa tiễn chống chiến xa Javelin,hỏa tiễn phòng không Stinger...Nhưng,cuộc chiến kéo dài cả năm qua,khối lượng dự trữ cũng cạn dần đến mức tối thiểu.. Mark Cancian,một chuyên gia của Center for Strategic and International

Võ khí nguyên tử chiến thuật.

Ngày thứ bảy 25.03,Vladimir Poutine cho biết để đáp lại việc Anh cung cấp các đàu đạn uranium 'bần hóa ' cho Ukraine,Nga cũng sẽ dàn trải các võ khí nguyên tử chiến thuật tại Bélarus với sự đồng ý của nước này.Nga cũng cho biết có sẵn mười phi cơ đã được trang bị cần thiết để sẵn sàng xử dụng.Đây là một bước leo thang mới của Nga trước việc leo thang của các nước phương tây,điển hình là Anh,trong việc tăng cường trang bị quân sự cho Ukraine.Nga cũng tuyên bố là có sẵn hằng trăm ngàn đầu đạn có uranium bần hóa.Các đầu đạn với uranium bần hóa – tuy uranium là một kim loại có tính phóng xạ - không bị coi là võ khí nguyên tử mà được coi là võ khí cổ điển – từng được dùng trong trận chiến ở Nam Tư sau khi liên sô sụp đổ,cũng như trong trận chiến vùng vịnh đặc biệt là ở Irak. Các hậu quả của loại võ khí này vẫn chưa được biết rõ ngoại trừ việc võ khí này có tính phóng xạ! Biện minh cho việc dàn trải võ khí nguyên tử chiến thuật của mình,Vladimir Poutine nói rằng Hoa Kỳ đã làm việc nà

« Wagner không là một tập đoàn lính đánh thuê » chiểu theo luật quốc tế

Hình ảnh
Trụ sở tập đoàn quân sự tư nhân Wagner - 'PMC Wagner Centre' tại St. Petersburg, Nga. Ảnh ngày 04/11/2022. AP - Dmitri Lovetsky Thanh Hà Các cuộc xung đột vũ trang trong những năm gần đây, từ Ukraina cho đến Mali ở châu Phi, làm lộ rõ vai trò của các  « công ty quân sự tư nhân – SMP/ PMC »  hay còn được gọi là những  « công ty cung ứng dịch vụ an ninh » . Truyền thông quốc tế thường gọi những công ty tư nhân này là những tập đoàn  « lính đánh thuê ». Trả lời RFI Việt ngữ, giáo sư luật, Thierry Garcia trường Đại Học Grenoble Alpes, nhắc lại trọng lượng ngày càng lớn của các công ty tư nhân về quân sự và an ninh từ khi kết thúc Chiến tranh lạnh, tức là từ những năm 1990. Anh, Mỹ, Nam Phi và Nga là những quốc gia sử dụng nhiều đến các công ty tư nhân này. Nhưng trước hết thế nào là một SMP – Société Militaire  Privée , gọi theo tiếng Anh là Private Military  Compagny , PMC ?   Thierry Garcia   : « Có nhiều định nghĩa thế nào là một công ty quân sự tư nhân- SMP Société Militaire  P