Thả 320.000 tôm, cá giống xuống sông Đồng Nai để tái tạo nguồn lợi thủy sản - https://thanhnien.vn/

31/03/2023 17:33 GMT+7

320.000 con giống các loại gồm tôm càng xanh, cá vồ đếm, cá lăng, thát lát cườm, chạch lấu… được thả xuống sông Đồng Nai nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản trong tự nhiên.

Ngày 31.3, Sở NN-PTNT Đồng Nai tổ chức thả tôm, cá giống xuống sông Đồng Nai (đoạn qua xã Bình Lợi, H.Vĩnh Cửu). Tại đây, 320.000 tôm, cá giống các loại đã được lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành cùng nhiều phật tử tại chùa Bửu Phước thả phóng sinh nhân kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam.

Thả 320.000 con giống về tự nhiên để tái tạo nguồn lợi thủy sản - Ảnh 1.

Cá, tôm được lãnh đạo các sở, ngành cùng phật tử chùa Bửu Phước thả xuống sông Đồng Nai

LA GIANG

Tỉnh Đồng Nai có khoảng 70.000 ha mặt nước, với 18 hồ chứa nước thủy lợi và trên 60 con sông, kênh rạch lớn nhỏ. Tuy nhiên, thời gian qua, nguồn lợi thủy sản ở các thủy vực tự nhiên trên địa bàn ngày càng giảm sút nhanh chóng bởi nhiều nguyên nhân. Ngoài nạn đánh bắt cá trái phép, việc ảnh hưởng từ xây dựng các hồ chứa nước ở thượng nguồn làm cản trở đường di cư của các loài cá, thu hẹp phạm vi phân bố các loài thủy sản. Bên cạnh đó, vấn đề ô nhiễm môi trường do quá trình đô thị hóa, phát triển công nghiệp cũng làm các loài thủy sản trên hệ thống sông suối cạn kiệt.

Thả 320.000 con giống về tự nhiên để tái tạo nguồn lợi thủy sản - Ảnh 2.

Ông Võ Văn Phi (Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) cùng đại diện các sở, ngành thả cá xuống sông Đồng Nai

LA GIANG

Ông Võ Văn Phi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết hoạt động thả tôm, cá giống nhằm tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, góp phần phát triển bền vững nghề cá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Địa phương mong rằng thời gian tới, hoạt động này sẽ được tổ chức thường xuyên trên nhiều hồ, sông khác nhau trên địa bàn tỉnh.

Thả 320.000 con giống về tự nhiên để tái tạo nguồn lợi thủy sản - Ảnh 3.

Thả tôm, cá xuống sông Đồng Nai

LA GIANG

Cũng theo ông Phi, thả tôm, cá giống xuống sông là hoạt động giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hạn chế tác động tiêu cực tới thiên nhiên, làm biến đổi môi trường, ảnh hưởng đến hệ sinh thái.  

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?