Võ khí nguyên tử chiến thuật.


Ngày thứ bảy 25.03,Vladimir Poutine cho biết để đáp lại việc Anh cung cấp các đàu đạn uranium 'bần hóa ' cho Ukraine,Nga cũng sẽ dàn trải các võ khí nguyên tử chiến thuật tại Bélarus với sự đồng ý của nước này.Nga cũng cho biết có sẵn mười phi cơ đã được trang bị cần thiết để sẵn sàng xử dụng.Đây là một bước leo thang mới của Nga trước việc leo thang của các nước phương tây,điển hình là Anh,trong việc tăng cường trang bị quân sự cho Ukraine.Nga cũng tuyên bố là có sẵn hằng trăm ngàn đầu đạn có uranium bần hóa.Các đầu đạn với uranium bần hóa – tuy uranium là một kim loại có tính phóng xạ - không bị coi là võ khí nguyên tử mà được coi là võ khí cổ điển – từng được dùng trong trận chiến ở Nam Tư sau khi liên sô sụp đổ,cũng như trong trận chiến vùng vịnh đặc biệt là ở Irak. Các hậu quả của loại võ khí này vẫn chưa được biết rõ ngoại trừ việc võ khí này có tính phóng xạ! Biện minh cho việc dàn trải võ khí nguyên tử chiến thuật của mình,Vladimir Poutine nói rằng Hoa Kỳ đã làm việc này từ nhiều chục năm qua trên lảnh thổ của các đồng minh! Nhưng,các võ khí nguyên tử chiến thuật là gì và được xử dụng trong điều kiện nào?.Vũ khí nguyên tử chiến thuật được dùng cho mục tiêu chiến thuật như tiêu diệt một đoàn chiến xa đối phương,chọc thủng phòng tuyến quân địch để đạt tới chiến thắng trong một cuộc giao tranh,theo như Héloise Fayet trên báo Figaro.Võ khí nguyên tử chiến thuật có thể là đầu đạn,bom hay hỏa tiễn.Võ khí nguyên tử chiến thuật cũng có thể coi như là một cảnh cáo trước khi xử dụng võ khí nguyên tử chiến lược.Võ khí nguyên tử chiến lược có sức tàn phá mạnh hơn nhiều so với vũ khí nguyên từ chiến thuật! Vì thế,vũ khí nguyên tử chiến lược mang tính cách răn đe nhiều hơn! Các võ khí nguyên tử chiến lược thường được phóng đi bằng hỏa tiễn,từ các dàn phóng trên đất liền hay từ các tàu ngầm, trong khi đó,các võ khí chiến thuật có thể được phóng đi từ oanh tạc cơ hay từ các dàn phóng lưu động.Các vũ khí nguyên tử chiến thuật không phải mới được chế tạo gần đây mà thực ra đã có từ thời chiến tranh lạnh.Giữa hai đại cường Nga và Mỹ,sự chênh biệt về võ khí nguyên tử không nhiều lắm; Nga có 5977 đầu đạn nguyên tử (chiến thuật và chiến lược) còn Mỹ có 5428 đầu đạn nguyên tử.Vấn đề hữu hiệu tùy thuộc vào sự chính xác của hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử và tốc độ của hỏa tiễn,tầm bắn và khả năng tránh né đối với các võ khí ngăn chặn.Vũ khí nguyên tử được Mỹ xử dụng lần đầu tiên năm 1945 trong đệ nhị thế chiến để chống lại Nhật Bản.Hai quả bom nguyên tử đã được Mỹ thả xuống Hiroshima và Nagasaki đã khiến Nhật Bản phải chấp nhận đầu hàng không điều kiện.Trước việc Nga cho biết sẽ dàn trải võ khí nguyên tử chiến thuật ở Bélarus,,Đức cho biết không để các đe dọa làm lệc hướng và coi các so sánh của Poutine với các hỏa tiễn nguyên tử của OTAN là sai lầm, coi Bélarus đã đi ngược lại các cam kết là một lãnh thổ không có võ khí nguyên tử!
Nhữ Đình Hùng:30.03.2033/tổng hợp
Nguồn:https://information.tv5monde.com/info/qu-est-ce-qu-une-arme-nucleaire-tactique-493239https://information.tv5monde.com/info/direct-guerre-en-ukraine-la-bielorussie-en-otage-nucleaire-par-la-russie-selon-kiev-493172https://information.tv5monde.com/info/direct-guerre-en-ukraine-28-mars-2023https://www.rtl.fr/actu/international/guerre-en-ukraine-quels-types-d-armes-nucleaires-

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?