Cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai sẽ bị xét xử vào ngày 17/4 tới

2023.03.31

Cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai sẽ bị xét xử vào ngày 17/4 tớiÔng Nguyễn Quang Tuấn trong một lần họp Quốc hội trước đây ở Hà Nội
TTXVN

Cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn và 11 người khác sẽ phải ra hầu toà tại Toà án Nhân dân thành phố Hà Nội vào ngày 17/4 tới đây trong phiên toà dự kiến kéo dài năm ngày.

Truyền thông Nhà nước hôm 31/3 cho biết, 12 bị cáo sắp hầu toà bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong số những người bị xét xử, có các cựu lãnh đạo Bệnh viện Tim Hà Nội ở Hà Nội như: Hoàng Thị Ngọc Hưởng (cựu Phó giám đốc), Nguyễn Thị Dung Hạnh (cựu kế toán trưởng, trưởng phòng tài chính kế toán), Đoàn Trọng Bình và Nghiêm Tuấn Linh (cùng là cựu phó trưởng phòng vật tư y tế).

Theo cáo trạng, từ năm 2015, ông Nguyễn Quang Tuấn đã có chủ trương cho một số doanh nghiệp được ký gửi vật tư tại BV Tim Hà Nội để BV sử dụng trước. Sau đó, ông Tuấn chỉ đạo cấp dưới hợp thức, hoàn thiện các thủ tục cho các doanh nghiệp trúng thầu để thanh toán.

Trong năm 2016-2017, BV Tim Hà Nội tổ chức đấu thầu riêng năm gói thầu chuyên mua sắm vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch, tổng trị giá hơn 595 tỷ đồng.

Ông Tuấn và các đồng phạm bị truy tố về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây thiệt hại hơn 53,6 tỷ đồng. 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?