Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 1, 2023

Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh « hai mặt » giữa Đông và Tây - RFI

Hình ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden (P) gặp tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhân thượng đỉnh khối NATO, tại Madrid, ngày 29/06/2022.   AP - Susan Walsh Minh Anh 5 phút Trong bối cảnh thế cân bằng địa chính trị thế giới đang tái định hình và châu Âu đang đối mặt với một nguy cơ Chiến Tranh Lạnh mới, không một nước nào có thể buộc Thổ Nhĩ Kỳ phải chọn phe. Trên thực tế, tổng thống Recep Tayyip Erdogan duy trì một truyền thống ngoại giao lâu đời : Tính « hai mặt » và « phi liên kết ». Thổ Nhĩ Kỳ tuần rồi khẳng định sẽ không hậu thuẫn Thụy Điển gia nhập NATO sau sự cố một thành viên cực hữu Thụy Điển đốt kinh Coran. Lo sợ có chung số phận, Phần Lan hôm thứ Tư 25/01, lần đầu tiên kể từ năm 2019, đã cho phép bán các thiết bị quân sự cho Thổ Nhĩ Kỳ. Những sự kiện này thể hiện rõ nét về vai trò mập mờ của Thổ Nhĩ Kỳ trong mối quan hệ với phương Tây và khả năng gây «  phiền toá i » của nước này trên trường quốc tế.    Trang mạng Atlantico của Pháp, nhắc lại chính sự nghi kỵ nội tại đối với nước

Tin Tổng Hợp – 31/1/23

Hình ảnh
RFI (AP) - NATO muốn duy trì quan hệ chặt chẽ với Nhật Bản để bảo vệ dân chủ.  Sau Hàn Quốc, ông Jens Stoltenberg đã đến Tokyo tối 30/01/2023. Trong chuyến thăm căn cứ không quân Iruma, phía bắc thủ đô Tokyo, ngày 31/01, tổng thư ký NATO nhấn mạnh  « chiến tranh ở Ukraina cho thấy an ninh của chúng ta (Nhật Bản và NATO) liên quan chặt chẽ với nhau » . Ông cũng cảnh báo về  « thông điệp nguy hiểm »  gửi đến các nhà lãnh đạo độc tài trên thế giới nếu  « tổng thống Putin giành chiến thắng ở Ukraina »  rằng họ  « có thể đạt được các mục tiêu khi dùng vũ lực » . Theo lịch trình, tổng thư ký NATO gặp thủ tướng Kishida tối 31/01 và tổ chức họp báo chung. (AFP) - Pakistan : Một đền thờ Hồi giáo bị khủng bố, ít nhất 95 người thiệt mạng.  Một kẻ khủng bố trà trộn làm khách mời, mang theo 10 đến 12 kg  « vật liệu nổ »  vào đền thờ Hồi giáo trong trụ sở cảnh sát Pakistan ở thủ phủ tỉnh Peshawar, gần Afghanistan, nơi có khoảng 300 đến 400 cảnh sát tập trung cầu nguyện chiều 30/01/2023. Theo cảnh sá

Điểm Báo - 31/1/2023

Hình ảnh
 RFI Robot Nga sắp đối đầu xe tăng hạng nặng phương Tây trên chiến trường Ukraina ? Ảnh tư liệu chụp ngày 20/05/2019: Xe tăng Leopard 2 A7 của quân đội Đức trong một cuộc tập trận.   AFP - PATRIK STOLLARZ Thụy My 12 phút Estonia cảnh báo, đối với Matxcơva, số 600 lính Nga tử trận mỗi ngày là con số có thể chấp nhận được để làm kiệt quệ Ukraina. Về vũ khí, Le Figaro đặt câu hỏi, liệu robot chống tăng « Marker » của Nga có thể « thiêu cháy » các xe tăng hạng nặng phương Tây mà Kiev sắp nhận được, như Matxcơva tuyên bố hay không ? Tham mưu trưởng quân đội Estonia : Nga còn nhiều vũ khí Liên quan đến tình hình Ukraina, tướng Martin Herem, tổng tham mưu trưởng quân đội Estonia khi trả lời phỏng vấn  Le Figaro  đã nhận xét  « Nga vẫn còn nhiều nguồn lực »  cho một cuộc chiến lâu dài. Trước chiến tranh Nga đã sản xuất 1,7 triệu quả đạn pháo, và số dự trữ còn trên 10 triệu quả. Với lệnh động viên, Matxcơva có thể tăng gấp đôi sản lượng. Ngoài ra vẫn còn nhiều loại hỏa tiễn khác nhau như S300,

Ukraine nói sắp nhận hơn 120-140 xe tăng, riêng vụ F-16 tiếp tục gặp khó

Hình ảnh
  NHẬT ĐĂNG NHẬT ĐĂNG Nghe đọc bài 3:41 1x Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba khẳng định nước này sẽ nhận từ 120 tới 140 chiếc xe tăng trong đợt chuyển giao đầu tiên. Trong số này có xe tăng Leopard 2, M1 Abrams và Challenger 2. Quân nhân Ukraine gần chiến tuyến ở thị trấn Bakhmut ngày 13-1 - Ảnh: REUTERS Phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến ngày 31-1, Ngoại trưởng Ukraine khẳng định hiện đã có một liên minh gồm 12 quốc gia cung cấp xe tăng cho quân đội nước này. Ukraine cần thêm xe tăng "Liên minh xe tăng giờ đây có 12 thành viên. Tôi có thể khẳng định trong làn sóng đóng góp đầu tiên, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ nhận từ 120 tới 140 chiếc xe tăng của phương Tây", Hãng tin Reuters dẫn lời ông Kuleba. Xe tăng là chủ đề nóng trong cuộc xung đột tại Ukraine thời gian gần đây. Các nước như Đức, Anh hay Mỹ đã đồng ý kế hoạch gửi xe tăng tiên tiến cho Ukraine nhằm ngăn các nỗ lực tiến công của Nga. Bên cạnh giá trị chiến đấu trên thực địa, việc gửi xe tăng cho Ukraine được đán

Quan chức phương Tây nói về tổn thất của Nga, Ukraine sau 1 năm xung đột

Hình ảnh
  Minh Phương Thứ tư, 01/02/2023 - 06:17 00:00 / 02:40 Nữ miền Bắc (Dân trí) - Tổng số binh sĩ thiệt mạng của cả Nga và Ukraine sau 11 tháng xung đột là khoảng 200.000 người, một quan chức phương Tây nhận định. Binh sĩ Ukraine khai hỏa lựu pháo M777 (Ảnh: Reuters). Guardian  dẫn lời một quan chức phương Tây giấu tên ngày 31/1 cho biết, số binh sĩ thương vong của Nga và Ukraine trong cuộc xung đột kéo dài gần 1 năm qua gần ngang nhau, trong đó, tổng cộng khoảng 200.000 quân nhân thiệt mạng. Tuy nhiên, tổn thất ở phía Nga cao hơn do Moscow là bên tấn công. Moscow và Kiev hiện chưa bình luận về thông tin trên. Trong một báo cáo gần đây nhất, quân đội Ukraine nói rằng, hơn 127.000 người của quân đội Nga và lực lượng thân Nga đã thiệt mạng. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga hồi tháng 9 năm ngoái cho biết, họ mất gần 6.000 binh sĩ, con số tổn thất của Ukraine thậm chí gấp 10 lần. Nga mở chiến dịch  quân sự  đặc biệt ở Ukraine từ ngày 24/2/2022 với tuyên bố nhằm "phi quân sự hóa" và &

Hé lộ 6 chiếc đồng hồ lớn nhất thế giới: Không chỉ kỳ vĩ mà còn mang đậm dấu ấn văn hóa lịch sử

Hình ảnh
  Khám phá   15/01/2023 21:03 Chia sẻ 0 (Tổ Quốc) - Không chỉ là biểu tượng của sự phồn vinh, tháp đồng hồ còn là niềm tự hào của các quốc gia, trở thành điểm đến cho hàng triệu du khách toàn cầu. Không chỉ hấp dẫn bởi sự kỳ vĩ mà những tháp đồng hồ này còn mang những dấu ấn văn hóa lịch sử đầy mê hoặc qua thời gian. Hãy cùng tìm hiểu những tháp đồng hồ lớn nhất trên thế giới nhé! 11.01.2023   Khám phá 7 rãnh đại dương sâu nhất Trái đất: Số 1 vượt xa trí tưởng tượng của nhiều người 09.01.2023   5 động vật nhịn đói giỏi nhất trên Trái đất: Có loài sống khỏe dù 30 năm không có thức ăn 07.01.2023   5 loài động vật có khả năng bay lượn cừ khôi dù không phải là chim 05.01.2023   5 hồ nước có diện tích lớn nhất thế giới có thể bạn chưa biết 1. Đồng hồ Royal, Ả Rập Xê Út       Theo Daily Examiner, chiếc đồng hồ 4 mặt được đặt trên nóc tòa nhà Mecca Clock Royal Tower, có tên Royal Clock được coi là lớn nhất thế giới. Chiếc đồng hồ trên có chiều dài 45m và chiều rộng 43m là biểu tượng của tòa t