Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 2, 2019

Tiết lộ cực bất ngờ của Nga về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Hà Nội

Hình ảnh
Ngày đăng 01-03-2019 BDN Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm qua (25/2) đã tiết lộ thông tin cực kỳ bất ngờ, theo đó Mỹ đã hỏi xin lời khuyên của Moscow trong việc tiếp xúc với Triều Tiên trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai ở thủ đô Hà Nội của Việt Nam. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un dự kiến có cuộc gặp thượng đỉnh trong hai ngày thứ Tư (27/2) và thứ Năm (28/2). Cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo này hồi mùa hè năm ngoái đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận đột phá nào trong vấn đề giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Ngoại trưởng Lavrov – người có chuyến thăm đến Việt Nam trong tuần này, hôm qua đã phát biểu trên các hãng tin của Nga rằng, Moscow tin rằng, Mỹ cần phải đưa cho Bình Nhưỡng “những đảm bảo về an ninh” thì mới có thể thành công trong việc đạt được một thỏa thuận phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Ông Lavrov cũng đề cập đến việc “Mỹ thậ

TQ lên tiếng ngay sau khi thượng đỉnh Mỹ Triều không đạt được bất cứ thỏa thuận nào

Hình ảnh
Ngày đăng 01-03-2019 ... Trung Quốc cho biết, nước này sẵn sàng phát huy vai trò mang tính xây dựng trong vấn đề bán đảo Triều Tiên. Ông Lục Khảng. Ảnh: Hoàn Cầu Chiều 28/2, cuộc hội đàm giữa trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã kết thúc mà không có thỏa thuận nào đạt được. Trước kết quả này, ông Lục Khảng - người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc cho biết: "Trong năm qua, tình hình bán đảo Triều Tiên đã có những thay đổi quan trọng và tích cực, các bên đã quay lại con đường đúng đắn để giải quyết [mâu thuẫn] thông qua đàm phán. Đây là những thành quả không dễ đạt được và đáng được trân trọng. Kinh nghiệm trong hơn nửa thế kỷ qua đã cho chúng ta biết rằng, giải quyết vấn đề Triều Tiên không phải là chuyện một sớm một chiều. Trung Quốc hy vọng rằng hai nước Mỹ Triều sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc đối thoại để giải quyết bất đồng

Một chút thành công của Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội

Hình ảnh
Ngày đăng 01-03-2019 BDN Lòng tin được xây đắp đầy đặn hơn lần gặp trước một chút cũng đã là một thành công. Khi cả thế giới hồi hộp chờ đợi sự thành công của cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên tại Hà Nội bao nhiêu thì sau kết thúc buổi họp báo hôm nay, người ta càng hụt hẫng bấy nhiêu. Bởi “không có thỏa thuận nào đạt được trong lần này” (Tuyên bố của Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders). Trước hết, để hiểu rõ nguyên nhân, chúng ta phải nhìn xem trên bàn đàm phán các bên, Mỹ, Triều Tiên có thứ gì để trao đổi… Với Triều Tiên, họ chỉ có Vũ khí hạt nhân và điều kiện đặt ra là Mỹ bãi bỏ cấm vận, ký hiệp ước hòa bình, Mỹ rút quân khỏi bán đảo Triều Tiên, Mỹ bãi bỏ các cuộc tập trận với Hàn Quốc. Như vậy, Triều Tiên chỉ có một món hàng duy nhất mà chỉ cần bãi bỏ một số chi tiết thì có thể khiến cho món hàng giảm mạnh tính hiệu dụng. Trong khi đó Mỹ có nhiều món hàng mà ít liên quan đến toàn cục. Chẳng hạn, nếu Mỹ bãi bỏ c

Hội đàm Trump – Kim lại thất bại

Hình ảnh
FB Hoàng Ngọc Tuấn 28-2-2019 Trước khi Trump-Kim gặp nhau lần thứ nhất ở Singapore năm ngoái, tôi đã nói với các bạn tôi rằng các cuộc hội đàm Trump-Kim đều sẽ thất bại, vì: 1/ Kim chỉ có lá bài duy nhất là vũ khí nguyên tử, nếu hắn vất lá bài đó thì kể như hắn thua sạch tay, nên hắn nhất định sẽ không bỏ trước khi Mỹ hoàn toàn gỡ bỏ cấm vận. 2/ Ngược lại, Trump thì muốn Kim dẹp bỏ ngay vũ khí nguyên tử, để hắn có cơ hội gáy rằng hắn là kẻ đầu tiên mang lại hoà bình cho bá n đảo Triều Tiên (rồi hắn hy vọng lãnh giải Nobel Hoà Bình, điều mà hắn luôn luôn mơ ước). Năm ngoái, ngay sau cuộc hội đàm lần đầu tiên ở Singapore, Trump đã gân cổ gáy rằng, Kim “sẽ nhanh chóng dẹp bỏ hoàn toàn vũ khí nguyên tử”, mặc dù hiển nhiên là Kim vẫn duy trì vũ khí nguyên tử. Thế rồi Trump nhờ Thủ tướng Nhật Abe đề cử giải Nobel Hoà Bình cho Trump. Tất nhiên, chẳng ai ngu mà trao giải Nobel Hoà Bình cho một màn hát xiệc dỏm. Thế nhưng Trump lại tiếp tục gáy rằng nhờ Trump mà

Bản tin ngày 28-2-2019

Hình ảnh
Tin Biển Đông Tàu sân bay Mỹ trên Biển Đông lúc TT Trump đến Việt Nam , Zing đưa tin. Theo đó, nhóm tác chiến tàu sân bay USS John C. Stennis đang ở Biển Đông để thực thi các hoạt động an ninh trong khu vực. Tàu chiến này “vừa kết thúc cuộc tập trận chung mang tên Hổ mang Vàng với quân đội Hoàng gia Thái Lan và 29 nước đối tác” . Bài báo cho biết: Tàu USS John C. Stennis và các tàu hộ tống “sẽ tiếp tục hoạt động trên Biển Đông trong thời gian Tổng thống Donald Trump ở Việt Nam để hội đàm cùng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un” . Bên lề cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ – Triều, Tổng thống Trump và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói chuyện kinh tế và Biển Đông , theo VnMedia. Trong cuộc gặp tại Văn phòng Chính phủ, hai bên “ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liê