Sức mạnh Bắc Kinh: Tổng thống thiên tả của Honduras bỏ Đài Loan, công nhận Trung Quốc

Honduras President Xiomara Castro delivers a speech

NGUỒN HÌNH ẢNH,GETTY IMAGES

Chụp lại hình ảnh,

Sau khi thắng cử ở nước Trung Mỹ 10 triệu dân vào cuối năm 2021, bà Xiomara Castro ra lệnh cho bộ ngoại giao chuẩn bị bước đi "công nhận Trung Quốc, bỏ Đài Loan"

Sau quyết định của Honduras hôm giữa tháng 3/2023 bỏ quan hệ ngoại giao với Đài Loan (Trung Hoa Dân quốc) có từ 1941 để công nhận CHND Trung Hoa, số quốc gia còn công nhận Đài Loan nay giảm xuống 13.

Các báo Âu Mỹ bình luận về tuyên bố của Honduras dưới sự lãnh đạo của một nữ tổng thống thiên tả, cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan, cho rằng sức mạnh kinh tế của Bắc Kinh đang thể hiện rõ tại châu Mỹ La-tinh.

Điều này khiến Hoa Kỳ lo ngại vì một số nỗ lực ngoại giao của Mỹ không đạt kết quả.

Cuối 2021, ông Brian Nichols, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao phụ trách Tây Bán Cầu của Mỹ tới Honduras nhằm thúc đẩy quan hệ, làm giảm ảnh hưởng của Trung Quốc.

Ngay khi đó, ứng viên tổng thống cánh tả Xiomara Castro đã tuyên bố nếu lên cầm quyền tại Honduras thì sẽ đưa nước này nghiêng về phía Trung Quốc.

Sau khi thắng cử ở nước Trung Mỹ 10 triệu dân vào cuối năm 2021, bà Castro ra lệnh cho bộ ngoại giao chuẩn bị bước đi "công nhận Trung Quốc, bỏ Đài Loan".

Gần đây, bà Castro tuyên bố chính phủ Honduras thảo luận với Trung Quốc về khoản vay để xây dựng một nhà máy thủy điện.

Từ năm 2016 khi bà Thái Anh Văn lên làm tổng thống Đài Loan, hòn đảo này mất đi quan hệ ngoại giao chính thức với tám quốc gia.

Thái Anh Văn

NGUỒN HÌNH ẢNH,SAM YEH/AFP/GETTY IMAGES

Chụp lại hình ảnh,

Trung Quốc tin rằng bà Thái Anh Văn muốn thúc đẩy sự độc lập chính thức của Đài Loan

Hồi 2021, Trung Quốc đã cho Honduras vay 300 triệu USD trong một dự án tương tự.

Tuy thế, tuyên bố của bà Castro được cho là động thái nhằm làm hài lòng Bắc Kinh.

Honduras đã chuẩn bị từ lâu nhưng nay đưa tuyên bố thiết lập quan hệ ngoại giao với TQ, trước khi bà Thái Anh Văn, tổng thống Đài Loan có chuyến công du vùng Nam Mỹ, với hai chặng dừng chân ở Hoa Kỳ,

Đài Loan cáo buộc Honduras "xóa các dự án trị giá 2,4 tỷ USD" và vứt bỏ hơn 80 năm quan hệ ngoại giao. Tuy thế, Bộ Ngoại giao ở Đài Bắc cũng nói các nước công nhận Bắc Kinh vẫn có thể giữ quan hệ ở cấp khác với Đài Bắc.

Sau quyết định của Honduras nay chỉ còn 13 quốc gia, gồm cả Nhà nước Vatican, giữ quan hệ ngoại giao với Đài Loan.

Không chỉ các nước Nam Mỹ cần Trung Quốc, mà các nước chủ chốt ở EU, như Tây Ban Nha, Pháp...đều muốn xây đắp quan hệ với Bắc Kinh.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đang ở thăm Trung Quốc và kêu gọi Chủ tịch Tập Cận Bình "nói chuyện với TT Zelenski của Ukraine".

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thì chuẩn bị sang thăm Trung Quốc tuần tới, bất chấp tình cảnh hỗn loạn vì biểu tình ở trong nước. 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?