Tin Tổng Hợp - 31/10/2021

RFI

Tin Tổng Hợp – 30/10/21

(AFP) - Anh - Pháp hạ nhiệt căng thẳng về hồ sơ đánh cá. Theo thông báo của điện Elysée, trong cuộc họp song phương ngày 31/10/2021 bên lề thượng đỉnh G20, tổng thống Pháp Macron và thủ tướng Anh Boris Johnson đã quyết định cùng nghiên cứu "những biện pháp thực tế trong những ngày tới" để tránh gia tăng thêm căng thẳng. Một nguồn tin Pháp tỏ ra lạc quan khi cho rằng căng thẳng liên quan đến "vài chục tầu cá" nên hoàn toàn có thể giải quyết được. Theo dự kiến, ngày 02/11, Paris sẽ thông báo áp dụng hay không các biện pháp trả đũa Luân Đôn.

(Reuters) - Ngoại trưởng Mỹ - Trung gặp nhau bên lề thượng đỉnh G20. Cuộc họp kéo dài một giờ, ngày 31/10/2021, là cuộc gặp trực diện đầu tiên kể từ hội nghị ở Alaska hồi tháng 3. Ngoại trưởng Antony Blinken tuyên bố rằng Hoa Kỳ phản đối các hành động của Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng trên eo biển Đài Loan, cũng như bất kỳ sự thay đổi nguyên trạng một cách đơn phương nào từ phía Bắc Kinh đối với vùng eo biển Đài Loan. Ngoài ra, ông Blinken cũng đề cập đến vấn đề nhân quyền ở Tân Cương, Tây Tạng, Hồng Kông.

(Thông tin Chính phủ) - Thủ tướng Việt Nam tham dự thượng đỉnh khí hậu COP26. Theo lịch trình được bộ Ngoại Giao Việt Nam thông báo, ông Phạm Minh Chính ở lại Vương Quốc Anh từ ngày 31/10 đến 03/11 tham dự COP26 và gặp gỡ lãnh đạo một số nước, tổ chức quốc tế. Sau đó, từ ngày 03 đến 05/11, thủ tướng Việt Nam thăm chính thức Pháp, đối tác lớn thứ 4, nhà đầu tư lớn thứ 2 và là nhà tài trợ ODA hàng đầu của Việt Nam trong Liên Hiệp Châu Âu. Đây là chuyến công du châu Âu đầu tiên của ông Phạm Minh Chính trong tư cách thủ tướng chính phủ Việt Nam.

(AFP) - Miến Điện : Tập đoàn quân sự cáo buộc đối lập phá một thành phố ở phía tây. Theo nhiều cơ quan truyền thông địa phương và nhân chứng, lính của tập đoàn quân sự đã oanh kích thành phố Thantlang ở bang Chin (phía tây Miến Điện) ngày 29/10/2021 sau khi đụng độ với lực lượng chống tập đoàn quân sự địa phương. Hỏa hoạn đã xảy, thiêu rụi vài chục ngôi nhà và nhiều tòa nhà, trong đó có văn phòng của tổ chức phi chính phủ Save the Children. Ngày 30/10, tập đoàn quân sự thống kê 2 nhà thờ và 70 nhà dân bị thiệu rụi ở Thantlang và đổ lỗi cho Lực lượng Phòng vệ Nhân dân (PDF) là nguồn gốc của vụ cháy.

(AFP) - Afghanistan: Lãnh tụ tối cao bí ẩn của Taliban xuất hiện. Theo các quan chức Taliban, giáo sĩ Hibatullah Akhundzada, người chưa từng xuất hiện trước công chúng kể từ khi được bổ nhiệm vào năm 2016, đã tham gia vào tối 30/10/2021 một buổi lễ ở Kandahar (miền nam Afghanistan). Taliban đã công bố một đoạn thu âm để chứng minh. Trong đoạn clip âm thanh này, có thể nghe thấy rất rõ ràng tiếng nhà lãnh đạo cầu nguyện. Theo một nguồn tin địa phương, giáo sĩ Hibatullah Akhundzada đã đến một trường học ở Kandahar với một đoàn gồm hai chiếc xe được bảo vệ cẩn mật và không ai được phép chụp ảnh.

(AFP) - Hạt nhân Iran: Washington, Paris, Berlin và Luân Đôn bày tỏ quan ngại. Bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Roma, Hoa Kỳ, Pháp, Đức và Anh ngày 30/10/2021 bày tỏ "mối lo ngại sâu sắc và ngày càng tăng" của họ đối với các hoạt động hạt nhân của Iran, và kêu gọi Tehran "thay đổi hướng đi". Theo một thông cáo chung của 4 nước, sau cuộc họp, các ông Emmanuel Macron, Joe Biden, Boris Johnson và bà Angela Merkel cũng hoan nghênh các nỗ lực ngoại giao của các nước vùng Vịnh nhằm giảm căng thẳng, đồng thời nêu rõ rằng không có việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Iran trước lúc nước này quay trở lại thỏa thuận hạt nhân.

(AFP) - Sudan : Ba người biểu tình bị thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Cuộc biểu tình ngày 30/10/2021 tại Omdourman, ngoại ô thủ đô Khartoum, chống vụ đảo chính của tướng Abdel Fattah Al Burhane, đã bị quân đội trấn án. Kể từ thứ Hai 25/10 đã có 12 người biểu tình bị chết trong các cuộc biểu tình chống quân đội. Tuy nhiên, theo nhà đấu tranh ủng hộ dân chủ Tahani Abbas, nguy cơ bị trấn áp đẫm máu không khiến ngươi biểu tình nhụt chí, sau khi đã phải sống 30 năm dưới chế độ độc tài Omar El Bechir, chấm dứt năm 2019.

 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?