Tin Tổng Hợp - 30/10/2021

 RFI

Tin Tổng Hợp – 29/10/21

(Bộ Y Tế Việt Nam) – Việt Nam phê duyệt vac-xin Pfizer và Moderna tiêm cho trẻ em. Theo quyết định của hội đồng chuyên môn bộ Y Tế Việt Nam ngày 29/10/2021, hai loại vac-xin này sẽ được tiêm phòng Covid-19 cho trẻ em theo lộ trình tại những khu vực nguy cơ cao. Hiện Việt Nam đã tiêm được hơn 78 triệu liều vac-xin. Ngày 28/10, thêm 800.000 liều vac-xin AstraZeneca được Úc viện trợ đã về đến Hà Nội. Trước đó, chính phủ Cam Bốt cũng tặng Việt Nam 200.000 liều vac-xin của Sinopharm.

(AFP) – Covid-19 : Nhiều rạp xi-nê tại Bắc Kinh phải đóng cửa. Trung Quốc tiếp tục chiến lược « Zero Covid-19 ». Từ ngày 30/10/2021 đến 14/11/2021, toàn bộ các rạp chiếu phim ở khu vực Tây Thành (Xicheng) phía tây quảng trường Thiên An Môn phải ngừng hoạt động. Quyết định của thành phố được đưa ra vào lúc trên toàn quốc có thêm 59 bệnh nhân Covid-19, hai ca được phát hiện tại thủ đô Bắc Kinh. Hiện tại 6 triệu người Trung Quốc đang bị phong tỏa vì các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt.

( AFP ) – Covid-19 : Mỹ cấp phép vac-xin Pfizer cho lứa tuổi 5-11. Hôm 29/10/2021, Cơ quan Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ ( FDA ) đã cấp phép cho sử dụng khẩn cấp vac-xin Pfizer/BioNTech cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, mở đường cho việc khởi động chiến dịch chích ngừa cho 28 triệu trẻ em Mỹ. Theo kết quả các thử nghiệm lâm sàng, loại vac-xin này đã chứng tỏ hiệu quả 90,7% ngăn ngừa các triệu chứng bệnh Covid nơi trẻ em lứa tuổi 5-11.

( AFP ) – Anh Quốc tiếp nhận những người đồng tính từ Afghanistan. Ngày 30/10/2021, bộ Ngoại Giao Anh thông báo lần đầu tiên Luân Đôn đã tiếp nhận khoảng 30 người Afghanistan đồng tính, chuyển giới, hiện đang bị đe dọa kể từ khi phe taliban trở lại nắm quyền. Trong thông cáo, bộ Ngoại Giao Anh nhấn mạnh : « Dưới chế độ Taliban, những người thuộc cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính, chuyển giới) nằm trong số những người dễ bị tổn thương nhất. Nhiều người trong số họ bị truy bức, kỳ thị và tấn công ».

(Reuters) – Matxcơva chưa sẵn sàng công nhân Taliban đại diện cho Afghanistan tại Liên Hiệp Quốc. Trả lời báo chí ngày 29/10/2021, đại sứ Nga bên cạnh Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia cho biết, các biện pháp trừng phạt của quốc tế nhắm vào chính quyền mới tại Afghanistan « có thể là không thích hợp ». Tuy nhiên, theo ông, việc công nhận đại diện của Taliban trong khuôn khổ Liên Hiệp Quốc lại là một chuyện khác. Vấn đề này sẽ được cứu xét một khi « Taliban chứng minh thực hiện các cam kết với cộng đồng quốc tế ».

( AFP ) – Thủ tướng Modi mời giáo hoàng thăm Ấn Độ. Trên mạng xã hội Twitter hôm 30/10/2021, thủ tướng Narendra Modi thông báo ông vừa có « một cuộc gặp rất nồng ấm » với giáo hoàng Phanxicô tại Roma. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa thủ tướng Modi và giáo hoàng. Nhân dịp này ông đã mời giáo hoàng Phanxicô đến thăm Ấn Độ, quốc gia mà đa số dân theo Ấn Độ Giáo, cộng đồng Thiên Chúa Giáo chỉ chiếm 2%.

(Taiwan News) – Trung Quốc sử dụng một sân bay dân sự để triển khai máy bay thâm nhập ADIZ của Đài Loan. Trang Defense News ngày 29/10/2021, trích hình ảnh vệ tinh do Planet Labs cung cấp, cho biết có khả năng Quân đội Trung Quốc đã sử sân bay Sán Đầu-Ngoại Sa (Shantou-Waisha), nằm ở bờ bên kia của eo biển Đài Loan, bị đóng cửa sau khi sân bay Yết Dương-Triều Sán (Jieyang-Chaosan) đi vào hoạt động năm 2011, để tiến hành các cuộc xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan. Thông tin này trùng khớp với báo cáo trước đó của quân đội Đài Loan.

(AFP) – Một tỉ phủ gốc Nga bị Mỹ phạt nặng vì gian lận thuế. Theo bộ Tư Pháp Hoa Kỳ ngày 29/10/2021, ông Oleg Tinkov, nhà sáng lập ngân hàng trực tuyến Tinkoff, đã phải trả gần 509 triệu đô la, bao gồm tiền thuế và lãi, cùng với tiền phạt và lãnh án 1 năm tù treo. Tỉ phú 53 tuổi, sinh ra ở Nga và quốc tịch Mỹ, đã bị cáo buộc gian lận thuế ở Hoa Kỳ vào ngày 01/10.

(AFP) – Mỹ trừng phạt một « mạng lưới » liên quan đến chương trình drone Iran. Tướng Saeed Aghajani, chỉ huy chương trình máy bay không người lái của lực lượng Vệ binh Cách Mạng Iran, cùng với hai công ty hỗ trợ cho chương trình, là mục tiêu trừng phạt lần này. Theo thông cáo ngày 29/10/2021 của bộ Tài Chính Hoa Kỳ, lực lượng Qod, chịu trách nhiệm các chiến dịch ở nước ngoài của quân đội Iran, « đã sử dụng máy bay không người lái gây chết người và giúp phổ biến chúng đến các nhóm do Iran hậu thuẫn ».

(Yonhap) – Hàn Quốc tổ chức buổi biểu diễn K-pop Thế giới. Ngày 27/10/2021, bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch Hàn Quốc thông báo liên hoan văn hóa « World K-pop Concert », diễn ra trong hai ngày 13 và 14/11/2021 tại trung tâm Triển lãm Quốc tế Hàn Quốc ở Ilsan (tây bắc Seoul), sẽ quy tụ những ngôi sao K-pop nổi tiếng thế giới của Hàn Quốc. Sự kiện được tổ chức nhằm lên tinh thần cho giới hâm mộ và nhằm truyền tải thông điệp hy vọng vượt qua đại dịch Covid-19.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?