Bàn Về Quan Niệm Của Tác Giả Một Bài Viết Về Thời Cuộc.

 Bàn Về Quan Niệm Của Tác Giả Một Bài Viết Về Thời Cuộc.

30/10/2021

Great Americans - Colin Powell, Full Program - YouTube

1.- Tướng Colin Luther Powell: Ông Đại tướng nầy thuộc đảng Cộng Hòa, nhưng ông không
bỏ phiếu cho ông Trump đảng Cộng Hòa mà lại bỏ phiếu cho bà Hillary của đảng Dân chủ trong
cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 và bỏ phiếu cho ông Joe Biden năm 2020 của đảng Dân
Chủ chỉ vì lý do bà Hillary và ông Biden chủ trương mở rộng biên giới Mỹ – Mexico để tiếp
nhận người dân Nam Mỹ, nhứt là người dân Jamaica được tự do tràn vào Bắc Mỹ USA, trong
khi ông Donsld Trump thì lại là người chống lại việc nầy một cách rất mạnh mẽ.

Colin Powell through the years Photos | Image #81 - ABC News
Colin Powell in Vietnam

Chúng ta đều biết rằng ông tướng Colin Luther Powell vốn là người Mỹ gốc Jamaico, cho nên
việc ông không ủng hộ ông Donald Trump là người cùng đảng Cộng Hòa với ông có thể đều là
nguyên do cá nhân của một người yêu dân tộc nghèo khổ của mình và đặt quyền lợi của quốc gia
dân tộc mình trên hết mặc dầu ông nguyên là một Đại tướng, một ông Tổng trưởng Bộ Ngoại
giao và được hưởng những quyền lợi tối đa mà đảng Cộng Hòa đã ưu đải và nhân dân Mỹ ban
cho ông và cả gia đình ông. Việc làm nầy của ông có thể là một tấm gương sáng về lòng yêu
nước nguồn cội của mình.

Colin Powell | MY HERO

Tuy nhiên, theo như bài viết dưới đây nói: ” Tướng Powell, đã cho rằng ông Trump đã rời bỏ
hiến pháp; do đó ông đã bỏ phiếu cho Hillary và Biden (trong khi ông là người phục vụ ba TT
Cộng Hòa)”.
Không biết lời nói nầy trích dẫn từ nguồn nào và có thật không. Nếu quả đúng ông Tướng
Powell đã nói một câu bâng quơ như vậy rồi thôi mà không thấy ông đưa ra được một chứng
minh nào về việc ông Trump có những hành động rời bỏ hiến pháp như thế nào, trong trường
hợp nào, mà lại tuyên bố như vậy thì quả thật là điều ngụy tạo và còn mang tánh chất bất lương
nữa. Là một Tướng lãnh đã từng xong pha biết bao nhiêu trận mạc, vào sanh ra tử mà đến lúc về
hưu lại đánh mất nghĩa khí của một vị Tướng lãnh đạo một quân đội hùng mạnh nhứt thế giới chỉ
vì một lời tuyên bố hàm hồ, vô căn cứ như vậy, thì quả thật là điều đáng tiếc.

Photos: Colin Powell through the years (1937-2021) | National News |  madison.com

2.- “Trong bài phỏng vấn của A. Cooper (không thấy nói ông nầy là ai), R. Gates (cũng không
biết ông nầy là ai luôn) cũng cho rằng Trump phục vụ gia đình,, phe nhóm hơn là quốc gia”.
Vậy thì việc ông Trump làm Tổng thống mà không nhận lương, điều mà chưa từng có bất cứ
một ông Tổng thống nào hy sinh quyền lợi của mình tới mức như vậy mà trái lại, suốt nhiệm kỳ
chạy đôn chạy đáo khắp nơi từ trong ra tới ngoài nước để lo vận động cho quyền lợi của nước
Mỹ và tiêu diệt khủng bố để tránh những thãm trạng cho nước Mỹ như khủng bố vào 2 tòa cao
ốc và Ngủ Giác Đài vào ngày 11/9/2001, kềm chế Trung Cộng cho kiệt quệ tài chánh và kếm chế
Bắc Hàn trong các vụ phóng hỏa tiễn để cả hai nước nầy không còn dám hung hăn đe dọa tấn
công vào Mỹ bằng vũ khí hạt nhân nữa, những việc làm nầy sao gọi là hành động vì gia đình và
phe nhóm hơn là phục vụ quốc gia?

Colin Powell: 1937 - 2021 | Reuters.com

Nếu cuộc phỏng vấn nầy có thật thì R.Gates nghĩ sao ? và giải thích như thế nào cho hợp lý về
những việc mà ông Tổng thống Trump đã làm lợi cho nước Mỹ trong suốt nhiệm kỳ 4 năm của
ông? Giả sử như ông có làm được Tổng thống, ông có dám hy sinh để làm nổi được những việc
như vậy không? Hay những lời tuyên bố của ông cũng hàm hồ như ông Tướng Powell?

bill clinton, colin powell Stock Photo - Alamy

3.- Lời viết của người chuyển bài: Người chuyễn bài viết tiếp: ” Tui còn nhớ, TNS Bahn, của
IN., trước khi mãn nhiệm , ông cũng đã viết một bài giải thích tại sao . Ông ta cho rằng thời đại
ba ông ấy phục vụ tại QH ( cũng là TNS . CH của IN.,), cuối tuần các TNS hay DB có tiệc tùng
họ có thể bàn với nhau về quốc kế dân sinh, không phân biệt đảng phái, hay nói chuyện trên
nhiều việc làm tại nghị trường làm sao giải quyết. 
Nhưng đến thời của ông thì không khí không còn nữa. Nay không còn tiệc tùng bên lề hai đảng
gặp nhau nữa, mà trái lại mạnh ai nấy

Reaction to Colin Powell's death from US and world figures

Có lẻ người đọc và cá nhân người viết bài này cũng muốn đọc tài liệu của ông TNS Bahn của IN
(?), trước khi mãn nhiệm đã viết một bài giải thích ra sao về lời phát ngôn nầy của R.Gates.
Riêng về việc: ” cuối tuần các TNS hay DB có tiệc tùng họ có thể bàn với nhau về quốc kế dân
sinh, không phân biệt đảng phái, hay nói chuyện trên nhiều việc làm tại nghị trường làm sao giải
quyết”   là việc làm rất đáng hoan nghinh mà các nghị sĩ hay dân biểu có lòng với đất nước đều
nên làm như vậy vì tại chánh trường, nhiều vấn đề gai gốc không có đủ thời giờ để bàn thảo cho
đến nơi, đến chốn, cho nên cần có những cuộc thảo luận ngoài lề trong bầu không khí thân thiện,
ôn hòa để tìm ra những thỏa thuận chung rồi sau đó cùng đem vào nghị trường để giải quyết một
cách dễ dàng hơn.
Nhưng đến thời Tổng thống Trump thì việc nầy không còn nữa, đó là lẻ tất nhiên vì đảng DC đã
quyết lòng triệt hạ ông vì chánh sách của ông hoàn toàn trái ngược với đảng của họ, mặc dầu
chánh sách của ông Trump đã làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, thuế má giãm, đời sống người dân
được thoải mái nhiều, công ăn việc làm được đem về lại Mỹ vốn đả bị xuất cảng từ những ông
Tổng thống tiền nhiệm, cho nên nạn thất nghiệp không còn đáng kể nữa, giá cả xăng dầu rất
thấp, xã hội rất ổn định, nạn khủng bố của nhóm Hồi giáo cực đoan không còn đáng kễ chẳng
những đối với nước Mỹ mà còn cho cả thế giới.

Colin Powell told Clinton he used personal computer for U.S. business -  Chicago Tribune

Vì đảng DC quyết định triệt hạ ông Trump cho bằng được cho nên những dân biểu quốc hội và
nghị sĩ của cả hai đảng bị lôi cuốn vào trong vòng thù hận. Lưởng viện quốc hội do đảng DC
nắm đa số, nên luôn tìm cách, bày mưu để cản trở việc cai trị và luận tội ông Trump, nhưng tất
cả đều không thành, nên lẽ ra đảng nầy, nếu thật sự yêu dân, yêu nước, họ phải nhận ra sự chánh
nghĩa không nằm về phía họ, nhưng không, càng thua họ càng điên cuồn, càng ra sức đánh phá
nên có nhiều vị thức giả và người dân Mỹ đã nhận thấy rằng chưa có lúc nào nước Mỹ bị chia rẽ
trầm trọng như hiện nay.
Tình trạng nầy là một biểu hiện đen tối và rất tồi tệ cho sinh hoạt chánh trị của nước Mỹ, nếu
không được kềm chế được ngay từ bây giờ. nước Mỹ sẽ phải đối diện với những rối loạn trong
tương lai. Giống như những nước theo chủ nghĩa xã hội, trong đó đảng Cộng sản tạo ra sự thù
hận giai cấp đã làm cho con người bị biến chất, trở nên hung bạo để tiêu diệt lẫn nhau, đạo đức
vì vậy sẽ bị suy đồi, xã hội bất ổn vô định sanh ra tình trạng lộng hành, bất chấp luật pháp của
giới cầm quyền nên người dân luôn hứng chịu những bất công mà không thể kêu gọi ai được.

Photos: Colin Powell through the years | PIX11

4.- Người ngay thường mắc nạn: Lợi dụng cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020, đảng DC đã
thành công việc loại ông Trump ra khỏi Tòa Bạch Cung để đưa người của họ là ông Bảy Đình,
một người chẳng ra gì lên thay bằng cuộc bầu cử gian lận mà qua việc tái kiểm phíếu bằng tay
của hạt Maricopa, Tiểu bang Ariona đã phát giác ra những rất nhiều chi tiết của sự gian lận nầy.
Mặc dầu đạt được thành công như vậy, nhưng cho đến nay, đảng nầy vẫn không buông tha và
vẫn tếp tục xoi bói, bới móc những gì mà họ nghĩ ra để quyết chí làm cho ông Trump bị loại ra
khỏi tất cả mọi sinh hoạt chánh trị để họ hoàn toàn độc tôn cai trị nước Mỹ theo chánh sánh tai
hại của họ đã áp dụng từ ba đời Tổng thống của đảng họ trước năm 2016.
Cho đến hiện nay, chưa ai biết chắc được tương lai nước Mỹ sẽ đi về đâu, nhưng có điều mà
nhiều người đã nhìn thấy là bóng dáng của linh hồn Mác-Lê đang xuất hiện trước ngưỡng cửa
của quốc gia vĩ đại nầy và có điều cũng chắc chắn rằng, nếu quốc gia nầy bị lọt vào tay họ thì cả
thế giới nầy sẽ bị đắm chìm vào ” Bể Khổ Trầm Luân”, đến lúc đó thì dầu cho những ai đó có hối
hận tới đâu cũng sẽ không còn kịp nữa.

Colin Powell in pictures | Gallery News | Al Jazeera

5.- Ví von về Chân phải và chân trái: Nước Mỹ vốn chỉ có 2 đảng Dân Chủ và Cộng Hòa và đã
phát triễn vượt bực để trở thành một quốc gia giàu mạnh nhứt thế giới, giống như một người
bước đi được vững chắc nhờ hai chân hổ trợ cho nhau, một chân bước đi thì chân kia bước tiếp
theo, nên cơ thể lúc nào cũng được thăng bằng, nhờ vậy mà đất nước Hoa Kỳ luôn luôn được
phát triễn.
Nhưng đến thời kỳ Trump thì hai chân nầy không còn hổ trợ cho nhau nữa mà chân trái lại luôn
luôn tìm cách đạp chân phải cho nên nước Mỹ không còn thăng bằng nữa mà đang bị ngã
nghiêng. Lạ một điều là người chuyễn bài lại quy trách nhiệm nầy cho ông Trump làm sai lạc
hiến pháp và luật pháp cho nên nước Mỹ mới ra nông nổi nầy, nếu quả vậy thì tại sao cho đến
giờ phút nầy ảnh hưởng của ông Trump vẫn còn quá mạnh như người chuyển bài đã thừa nhận?
Điều nầy có vô lý không trong khi đảng của ông đâu phải ai cũng hèn đến nổi không dám chống
lại khi ông có những chủ trương hay hành động sai lạc hiến pháp và luật pháp đến nổi để cho ông
sau khi rời khỏi chức vụ mà lại cỏn có ảnh hưởng lớn mạnh đến như vậy.

Colin Powell: Trump has 'drifted away' from the Constitution - CNNPolitics

6.- Đáng trách hay đáng khâm phục: Dầu thế nào đi nữa thì việc ông Tướng Powell xé rào khi
bỏ phiếu cho bà Hillary năm 2016 và sau nầy cũng lại xé rào bỏ phiếu cho ông Biden năm 2020
là hai người thuộc đảng DC, điều nầy đã thể hiện tấm lòng của một con người không quên nguồn
gốc của mình mặc dầu ông đã trưởng thành và đạt được tới mức danh vọng tuyệt đĩnh với sự đãi
ngộ lớn lao của nước Mỹ, dầu cho bất cứ ai có thể chỉ trích hành động xé rào của ông là hành
động phản bội lại đảng của ông, nhưng cũng phải nhìn nhận ở ông là một con người không mất
gốc, can đãm đặt quyền lợi của dân tộc mình lên trên quyền lợi của đất nước đã cưu mang mình,về phương diện nầy, có thể đánh giá ông Powell là một con người đáng khâm phục hơn là trách
mốc.

Colin Powell, former secretary of state and general of the first Gulf War  (Desert Storm) under former President George H. W. Bush, views the coffin  of the 41st president as he lies

7.- Nhìn lại lương tâm chính mình: Câu châm ngôn để hoạt động của ông Trump là Nước Mỹ
Trên Hết và Làm Cho Nước Mỹ Vĩ Đại đại ý là lo cho đất nước mình, dân mình trước tiên bất
kễ lời chỉ trích của bao người trên thế giới, kễ cả những người Mỹ vì bị mất quyền lợi mà không
nghĩ rằng bất cứ một người yêu nước nào trên thế giới khi cầm quyền cũng đều phải làm như vậy
chớ không riêng gì ông Donald Trump hay ông Tướng Powell, nên có thể xem đó là những tấm
gương sáng để người ta nhìn vào đó mà nghĩ lại lương tâm của chính mình.
Bởi vậy, có lẻ chúng ta không cần phân biệt Cộng Hòa hay Dân Chủ và cũng không cần phân
biệt ông Trump hay ông Bảy Đình vì họ là người Mỹ nên họ chỉ làm công việc cho nước Mỹ,
nhưng điều mà chúng ta cần phải quan tâm là bất cứ đảng nào hay ông nào mà việc làm của họ
mang lại hậu quả có lợi cho công cuộc đấu tranh chung của người Việt Nam thì chúng ta đều
hoan nghinh và nắm bắt thời cơ để làm lợi cho công cuộc tranh đấu chung của mình thay gì cứ
binh vực người nầy, chỉ trích người kia rồi sanh chuyện làm phật lòng với nhau vì người ngoại
cuộc một cách vô ích và cũng thật đáng tiếc.

Colin Powell in pictures | Gallery News | Al Jazeera

8.- Kết luận
Người viết không sống ở Mỹ, không được thừa hưởng bất cứ một lợi lộc nào của nước Mỹ cho
nên không có lý do gì để bào chữa hay ủng hộ ông Trump hay ông Tướng Powell, nhưng nội cái
việc ông Trump đánh Trung Cộng vào mặt trận kinh tế thôi cũng đã khiến cho đất nước Cộng
sản nầy thật sự chao đảo có thể dẫn đến nguy cơ sụp đổ, không còn đủ sức để bảo vệ những đàn
em nữa, đến khi đó thì Trung Cộng buộc lòng phải buông Việt Nam ra khỏi gộng kềm của họ,
điều mà tất cả những nhà tranh đấu chống Cộng chúng ta đều mong mỏi từ lâu mà không sao làm
được.
Bởi vậy, có thể nói mà không sợ sai lầm là ông Trump là vị Tổng thống đang làm được những
điều đó, nhưng không may là ông chỉ thực hiện được nửa chừng thì bị bức hại, nên cơ hội tốt cho
chúng ta đã bị qua đi, chưa biết trong tương lại ông có thể trở lại được để hoàn thành công việc
lý tưởng nầy của ông không, điều nầy không ai đoán trước được vì thế lực thù địch của ông đang
dồn hết mọi nổ lực để ngăn cản ông trở lại chánh trường.

Colin Powell, Who Won First Gulf War and Was Humbled by the Second, Dead at  84

Nếu ông vượt qua được mọi trở lực đó để tiếp tục lại cuộc hành trình đã vạch ra thì thật là điều
may mắn cho chúng ta vì lúc đó bạo quyền sẽ không còn điểm tựa để sinh tồn nên buộc phải thay
đổi chánh sách, tương tợ như ông Mikhail Gorbachev khi buộc phải ban hành chánh sách
Perestroika và Glasnost để cứu đảng Cộng sản Nga, nhưng đã không ngăn cản nổi những ước
vọng của người dân vốn đã bị chèn ép từ lâu, nên cuối cùng Liên Bang Nga phải sụp đổ.
Hy vọng với đà thắng lợi của ông Trump nếu được xãy ra trong thời gian tới, những diễn tiến
thời cuộc sẽ giúp Việt Nam có được những điều kiện thuận lợi như Liên Bang Nga ngày xưa, để
cho nhân dân Việt Nam trong, ngoài nước có cơ hội vùng dậy, đứng lên đánh đổ chế độ độc tài,
tàn bạo của bạo quyền Việt cộng để quang phục lại quê hương.
Điều nầy có đáng được chúng ta lưu tâm để điều chĩnh lại cho đúng hướng về những suy nghĩ
của mình từ bấy lâu nay không?

Thanh Thủy (30/10/2021)

Tài liệu đính kèm: Bài chuyễn đã nhận được xin đính kèm:
Như tiêu đề của bài báo ,tác giả chỉ giới hạn sinh hoạt chính trị của đảng CH trong thời đại của
TT Trump và ảnh hửởng của ông ta hiện nay trên đảng CH.
Sau bầu cử 2020, những điều tệ hại làm nền móng thiết lập nền dân chủ HK bị nghi ngờ, các
nước độc tài và cs lên lớp giảng đạo đức cho HK. 
Tướng Powell, đã cho rằng ông Trump đã rời bỏ hiến pháp ; do đó ông đã bỏ phiếu cho Hillary
và Biden ( trong khi ông là người.phục vụ ba TT cộng Hòa). 
Trong bài phỏng vấn của A. Cooper,  R. Gates  cũng cho rằng Trump phục vụ gia đình ,phe
nhóm hơn là quốc gia.
Tui còn nhớ, TNS Bahn, của IN., trước khi mãn nhiệm , ông cũng đã viết một bài giải thích tại
sao . Ông ta cho rằng thời đại ba ông ấy phục vụ tại QH ( cũng là TNS . CH của IN.,), cuối tuần
các TNS hay DB có tiệc tùng họ có thể bàn với nhau về quốc kế dân sinh, không phân biệt đảng
phái, hay nói chuyện trên nhiều việc làm tại nghị trường làm sao giải quyết. 
Nhưng đến thời của ông thì không khí không còn nữa. Nay không còn tiệc tùng bên lề hai đảng
gặp nhau nữa, mà trái lại mạnh ai nấy lo.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?