Ukraine nhận tên lửa diệt hạm, pháo tự hành Mỹ - VNExpress

 

  • Thế giới
  • Quân sự
  • Chủ nhật, 29/5/2022, 06:55 (GMT+7)

    Bộ trưởng Quốc phòng Reznikov thông báo Ukraine bắt đầu nhận tên lửa diệt hạm Harpoon và pháo tự hành M109 do Mỹ sản xuất.

    "Tên lửa Harpoon sẽ tăng cường năng lực phòng thủ bờ biển của chúng ta. Các đơn vị Ukraine đã được huấn luyện sẽ vận hành chúng", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov ngày 27/5 cho biết.

    Ông Reznikov thông báo các tổ hợp Harpoon sẽ được vận hành cùng tên lửa diệt hạm Neptune của Ukraine để "bảo vệ bờ biển phía nam đất nước, trong đó có cảng Odessa".

    Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 23/5 thông báo Đan Mạch sẽ chuyển một hệ thống Harpoon cho Ukraine, song không nêu rõ biến thể. Đan Mạch cũng chưa bình luận về việc chuyển tên lửa Harpoon cho Ukraine.

    Bệ phóng tên lửa diệt hạm Harpoon của Đan Mạch năm 2002. Ảnh: FAK.

    Bệ phóng tên lửa diệt hạm của Đan Mạch năm 2002. Ảnh: FAK.

    Bộ trưởng Reznikov cũng thông báo Ukraine nhận được nhiều loại pháo hạng nặng, trong đó có lựu pháo tự hành M109 của Mỹ được sửa đổi để cho phép binh sĩ Ukraine tấn công các mục tiêu từ khoảng cách xa hơn. Ukraine cũng muốn được cung cấp các tổ hợp pháo phản lực tầm xa M270 do Mỹ sản xuất.

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói nước này đang nỗ lực tăng cường nguồn cung vũ khí và gần tiến tới mức vượt xa Nga cả về công nghệ lẫn năng lực tấn công.

    Advertising

    "Tất nhiên, điều này phụ thuộc rất nhiều vào các đối tác của chúng tôi và sự sẵn sàng của họ trong cung cấp cho Ukraine mọi thứ cần thiết", ông Zelensky nói trong video phát ngày 28/5.

    Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm "phi vũ trang và phi phát xít hóa Ukraine", phương Tây viện trợ cho quốc gia Đông Âu nhiều loại vũ khí hạng nặng. Trong số vũ khí này có M777, mẫu lựu pháo 155 mm được kỳ vọng giúp Ukraine chiếm ưu thế hỏa lực trước lực lượng Nga.

    Đà tiến công của Nga ở đông Ukraine sau ba tháng chiến sự. Bấm để xem chi tiết.

    Đà tiến công của Nga ở đông Ukraine sau ba tháng chiến sự. Bấm để xem chi tiết.

    Harpoon là tên lửa hành trình có khả năng bay bám sát mặt biển để tấn công các tàu hoạt động xa bờ với khoảng cách lên tới 300 km tùy biến thể. Harpoon thường được phóng từ chiến hạm hoặc máy bay, song Đan Mạch đang vận hành bệ phóng mặt đất để bảo vệ đường bờ biển.

    Quân đội Đan Mạch đang biên chế biến thể RGM-84L-4 Harpoon Block II, có khả năng tấn công chiến hạm trên biển cũng như các mục tiêu trong cảng và đất liền. Nước này cũng từng vận hành biến thể RGM-84A Block I với tính năng kém hơn và đưa vào niêm cất hồi năm 2003.

    Các tổ hợp Harpoon được đánh giá sẽ bổ sung thêm một lớp bảo vệ cho thành phố cảng Odessa ven Biển Đen của Ukraine, địa điểm được cho là có thể bị Nga tiến công từ hướng biển. Ngoài ra, Ukraine có thể dùng tên lửa Harpoon để tập kích cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea, nơi một số chiến hạm thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga neo đậu.

    Nguyễn Tiến (Theo Reuters)

    Nhận xét

    Bài đăng phổ biến từ blog này

    Xứ Sở Hận Thù

    Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?