Tin Hoa Thịnh Đốn

TinHoaThinhDon6 hours ago
15 tín đồ H’mong theo đạo Dương Văn Mình bị phạt hơn 38 năm tù
*Theo* VOA Xô xát giữa cơ quan chức năng và tín đồ, gia đình ông Dương Văn Mình ngày 12/12/2022. Photo do một tín đồ cung cấp cho VOA. Giới hữu trách ở tỉnh Tuyên Quang vừa xử phạt 15 tín đồ H’mong theo đạo Dương Văn Mình với tổng cộng hơn 38 năm tù giam và 285 triệu đồng tiền phạt với cáo buộc “chống người thi hành công vụ” và “vi phạm an toàn ở nơi đông người”, những cáo buộc mà gia đình bác bỏ. Hôm 24/5, một tòa án ở huyện Hàm Yên tuyên phạt ông Dương Văn Tu 4 năm tù, ông Dương Văn Lành 3 năm 9 tháng tù, và ông Lý Xuân Anh 3 năm 6 tháng tù, ngoài ra mỗi ông bị phạt thêm 95... read more
TinHoaThinhDon7 hours ago
Bộ Chính trị vi hiến
*Trân Văn * *Theo blog *VOA Bộ Chính trị thản nhiên giành quyền ban bố “chức danh, chức vụ” không chỉ cho đảng viên mà còn cho tất cả các viên chức trong hệ thống dân cử, hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương, là vi hiến. Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị đang đảm nhận vai trò Thường trực Ban Bí thư của đảng CSVN, vừa ban hành “*Kết luận của Bộ Chính trị về danh mục **chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở*” (1). Văn bản này cho thấy, Bộ Chính trị thản nhiên giành quyền ban bố “*chức danh, chức vụ*” không c... read more
TinHoaThinhDon7 hours ago
Việt Nam sắp có nhà máy sản xuất hydro xanh đầu tiên
*Theo* RFA Hình minh hoạ - Môi Trường Một nhà máy sản xuất hydro xanh đầu tiên theo công nghệ của Đức sắp được xây dựng ở Việt Nam vào tháng sau, theo thông tin từ Bộ Công thương Việt Nam. Đây là nhà máy do công ty TNHH TGS Green Hydrogen (thành viên Tập đoàn The Green Solutions) làm chủ đầu tư, được xây dựng tại xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Dự án sẽ khởi động vào cuối tháng 6 năm 2022 và bắt đầu chạy thử vào quý một năm 2024. Dự án gồm hai giai đoạn với vốn đầu tư gần 20.000 tỷ đồng. Ở giai đoạn một, nhà máy sẽ tạo ra 24 ngàn tấn hydro/năm; 150 ngàn tấn am... read more
TinHoaThinhDon7 hours ago
Biển Đông: Trung Quốc lại chuẩn bị tập trận
*Trọng Nghĩa * *Theo *RFI Ảnh minh họa : Tàu tuần duyên và tàu cá Trung Quốc xâm nhập vùng biển có tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản trên biển Hoa Đông ngày 06/10/2016 - AP *Trung Quốc hôm qua, 26/05/2022 thông báo sẽ tổ chức một cuộc tập trận , Cơ Quan An Toàn Hàng Hải Trung Quốc cho biết là một cuộc tập trận mới sẽ được tổ chức ở khu vực Biển Đông, ngoài khơi đảo Hải Nam vào ngày 28/05. Trong bối cảnh Bắc Kinh liên tiếp tập trận ở Biển Đông, Hoa Kỳ đã liên tục nhắc lại những lời tố cáo các yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc trong khu vực.* Theo thông cáo của Cơ Qua... read more
TinHoaThinhDon7 hours ago
Chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc : Bảo vệ trật tự quốc tế
*Thanh Phương * *Theo* RFI Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Washington DC, Hoa Kỳ ngày 26/05/2022 - © Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS *Bài phát biểu của ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Đại học George Washington hôm qua, 26/05/2022, đã rất được chờ đợi, bởi vì lần đầu tiên ông công khai nêu rõ chiến lược của tổng thống Joe Biden đối với Trung Quốc, quốc gia mà theo ông Blinken hiện là “mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với trật tự quốc tế”.* Nội dung bài phát biểu của ông Blinken là theo đúng lập trường của tổng thống Biden đối với Trung Quốc. Theo hãng tin AFP, ban đầu... read more
TinHoaThinhDon7 hours ago
Những hành động của Trung Quốc khiến nhóm QUAD đoàn kết hơn
*Phan Minh * *Theo *RFI Từ trái sang phải : Thủ tướng Úc Anthony Albanese, tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Tokyo, Nhật Bản ngày 24/05/2022 - REUTERS/POOL *Khi Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ lần đầu tiên nối lại đối thoại không chính thức sau một thập kỷ gián đoạn vào cuối năm 2017, Trung Quốc tin rằng liên minh giữa 4 nước sẽ sớm sụp đổ.* "*Có vẻ như họ không bao giờ thiếu những ý tưởng để gây chú ý*", ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói một cách miễn cưỡng về QUAD như trên vào đầu năm 2018, vài tháng sau k... read more
TinHoaThinhDon8 hours ago
Mỹ và Ukraine bàn thảo mối nguy leo thang khi Kyiv tiếp cận vũ khí mới
*Theo *BBC Thi thể của binh sĩ Nga bị bỏ rơi gần Kyiv *Khi Hoa Kỳ và các đồng minh cung cấp cho Ukraine những vũ khí ngày càng tinh vi, Washington đã tổ chức các cuộc thảo luận với Kyiv về nguy cơ leo thang nếu nước này tấn công sâu vào bên trong Nga, các quan chức và nhà ngoại giao Mỹ nói với *Reuters*.* Các cuộc thảo luận kín, vốn cực kỳ nhạy cảm và chưa từng được đưa tin trước đây, không đưa ra các hạn chế địa lý cụ thể trong việc sử dụng vũ khí cung cấp cho các lực lượng Ukraine. Nhưng qua thảo luận, Mỹ và Ukraine đã tìm cách đạt được hiểu biết chung về nguy cơ leo than... read more
TinHoaThinhDon8 hours ago
Việt Nam nói sẵn sàng tham gia tái thiết Ukraine
*Theo *VOA Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Ukraine Gaman Oleksandr ngày 26/5/2022. Photo VPCTN. Hôm 26/5, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Ukraine trình quốc thư, nói rằng Việt Nam “sẵn sàng tham gia tái thiết” đất nước đang bị chiến tranh này, đồng thời tái khẳng định lập trường của Hà Nội về việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Trang thông tin của Văn phòng Chủ tịch nước dẫn lời Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc nói khi tiếp ông Gaman Oleksandr tại Phủ Chủ tịch: “Chia sẻ với những thiệt hại và mất mát to lớn mà người dân Ukraine đang... read more
TinHoaThinhDon8 hours ago
Bộ trưởng giải thích giá sách giáo khoa cao vì giấy tốt: dân không đồng ý!
*Diễm Thi * *Theo *RFA Sách giáo khoa lớp 3. Ảnh minh họa - baochinhphu.vn Năm nào cũng vậy, cứ đến hè là giá sách giáo khoa cho năm học tới lại là vấn đề nhức đầu cho các nhà quản lý, và là nỗi lo lắng lẫn bực mình cho phụ huynh học sinh. Giá sách năm nay được nói là tăng gấp 2-3 lần năm trước. Theo lý giải của Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Kim Sơn sáng 25 tháng 5 vừa qua tại Quốc Hội, sở dĩ giá sách giáo khoa cao như thế là do được in trên giấy khổ lớn, phẩm chất giấy tốt, từ biên soạn đến giới thiệu, thử nghiệm, phát hành do doanh nghiệp đảm nhiệm. Câu nói của ông Sơn lập t... read more
TinHoaThinhDon8 hours ago
Ân xá Quốc tế: Việt Nam là một trong những nước tử hình nhiều người nhất trên thế giới
*Theo *RFA Công an dẫn giải một tử tù đến phòng thi hành án - Công an TPHCM *Cả 11 cơ sở thi hành án tử hình trên khắp đất nước hình chữ S đều được vận hành suốt năm 2021 theo báo cáo của tổ chức nhân quyền có trụ sở chính tại Anh Quốc. * Tổ chức Ân xá Quốc tế vừa công bố báo cáo về tình hình án tử hình trên toàn thế giới trong năm 2021, trong đó có Việt Nam. Điểm đáng chú ý là báo cáo cho rằng Việt Nam là nước ban hành và thực thi án tử hình nhiều nhất trong khu vực Đông Nam Á, và thuộc nhóm nước cao nhất trên thế giới. Theo tổ chức này thì trong năm 2021, chính quyền Vi... read more
TinHoaThinhDon9 hours ago
Putin có thể sẽ thất bại khủng khiếp trong cuộc chiến Ukraine
*KATHERINE FUNG * *Ba Sàm* dịch *Theo *Basam Aslund dự đoán Tổng thống Nga Putin nhiều khả năng sẽ chứng kiến “một trong những thất bại ngoạn mục nhất trong lịch sử đương đại”. Trong ảnh là Putin tham dự cuộc họp với các thành viên của Đại hội Doanh nghiệp Nga Delovaya Rossiya tại Điện Kremlin, Moscow, vào ngày 3 tháng 2 năm 2022. ALEXEY NIKOLSKY / AFP Theo một chuyên gia về chính sách kinh tế ở khu vực Đông Âu, cuộc chiến ở Ukraine có khả năng dẫn đến một *“thất bại nặng nề của Nga”.* Trong một bài báo đăng trên tạp chí Foreign Affairs hôm nay thứ Năm, nhà kinh tế Thụy Đi... read more
TinHoaThinhDon9 hours ago
Gói kích thích kinh tế bị nghẽn và những thiệt hại không thể đong đếm
*Đỗ Ngà * *Theo *CTMM Cơ thể bệnh, nếu tiêm thuốc liền thì nó sẽ hồi phục nhanh. Nếu có thuốc mà không tiêm thì hiệu quả điều trị sẽ không còn, sự hồi phục sức khỏe của cơ thể sẽ rất chậm và dựa hoàn toàn vào nội lực là chính. Nếu không uống thuốc kịp thời, sự tổn thương sau cơn bạo bệnh quả thật là khó lường. Nền kinh tế như là cơ thể sống, khủng hoảng chính là căn bệnh, gói kích cầu là những liều thuốc. Những liều thuốc này cần phải tiêm ngay chứ không thể chần chừ. Covid đã xuất hiện 2,5 năm, Mỹ trải qua 2 đời tổng thống. Thời Donald Trump, Mỹ bung 2 gói gồm gói 2.000 tỷ v... read more
TinHoaThinhDon9 hours ago
Để thay đổi đất nước, cần đào tạo con người – chỉ dấu năng lực của người dân
*Theo *Machsong Từ năm 2015, BPSOS thực hiện các khoá đào tạo dài hạn và ngắn hạn cho thành viên của trên 200 cộng đồng tôn giáo và bản địa ở Việt Nam. Hơn 300 người đã tham gia khoá đào tạo 12 tháng và khoảng 2 nghìn người đã qua các khoá đào tạo ngắn hạn, từ vài buổi đến vài tháng. Một chỉ dấu về hiệu quả của chương trình đào tạo là khả năng thu thập, kiểm chứng và tổng hợp thông tin về các vụ vi phạm nhân quyền để báo cáo với LHQ cũng như một số chính quyền và tổ chức quốc tế. Bảng thống kê dưới đây cho thấy số báo cáo đã tăng nhanh kể từ năm 2016, kết quả của chương trình đ... read more
TinHoaThinhDon9 hours ago
Tuẫn Tiết
*Tưởng Năng Tiến * *Theo blog *RFA *Bên Thắng Cuộc* phát hành cuối năm 2012, và được bỉnh bút Nguyễn Hùng (*BBC*) liệt kê là một trong “mười chuyện nổi bật” nhất trong năm. Cùng lúc, biên tập viên Mặc Lâm (RFA) cũng nhận xét rằng “cuốn sách đang gây sôi nổi cho cư dân mạng cả trong và ngoài nước” và đã khiến cho “người đọc ngỡ ngàng” vì “cái nhìn” của tác giả – một người sinh trưởng “từ bên kia” chiến tuyến : “Trong chương 1, Ba mươi Tháng Tư, Huy Đức đặt một tiểu tựa khiến người đọc ngỡ ngàng. Họ ngỡ ngàng vì biết tác giả là người ... read more
TinHoaThinhDon9 hours ago
Việt Nam đang ‘làm giá’?
*Lynn Huỳnh * *Theo *VNTB [image: Việt Nam đang ‘làm giá’?] *Việt Nam chỉ mới thảo luận, chưa phải là thành viên Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương vì thịnh vượng (IPEF).* Trước câu hỏi Việt Nam tham gia thảo luận có đồng nghĩa với việc tham gia IPEF hoặc có kế hoạch cụ thể không? Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết đây mới là quá trình khởi động cho tiến trình thảo luận, việc tham gia của mỗi nước, trong đó có Việt Nam sẽ phụ thuộc vào kết quả quá trình thảo luận. Việt Nam cho rằng, Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương vì thịnh vượng (IPEF) c... read more
Tổng thống Philippines: Manila sẽ tuân thủ phán quyết của toà quốc tế về Biển Đông
*Theo *RFA Hình minh hoạ: Tổng thống đắc cử của Philippines Ferdinand Marcos Jr (giữa) ở thành phố Quezon hôm 25/5/2022 - AFP Tổng thống đắc cử của Philippines, ông Ferdinand Marcos Jr, hôm 26/5 nói với một số báo tại Philippines rằng nước này sẽ tuân thủ phán quyết của Toà Trọng tài quốc tế (PCA) hồi năm 2016 về vấn đề Biển Đông. Ông đồng thời cũng khẳng định Manila sẽ không để Bắc Kinh dẫm đạm lên quyền chủ quyền trên biển của Philippines. Hãng tin AFP loan tin này vào cùng ngày. Trung Quốc hiện là nước đòi chủ quyền phần lớn diện tích Biển Đông với đường đứt khúc chín đoạn... read more
Đàn áp Tôn giáo ở Việt Nam trong chương trình nghị sự Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế
*Theo *RFA RFA Phái đoàn Việt Nam sẽ nêu thực trạng tự do tôn giáo ở Việt Nam trước cộng đồng Quốc tế, đồng thời vận động cho ba tù nhân lương tâm là ông Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Văn Hoá và nhà truyền đạo người Thượng Y Pum Bya, tại Hội nghị Thượng đỉnh về Tự do Tôn giáo năm 2022 từ ngày 28-30/6, tại thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. *Đàn áp tôn giáo tràn lan ở Việt Nam* Ông Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc tổ chức BPSOS, nói như vậy với RFA và cho biết thêm rằng hội nghị về Tự do tôn giáo năm nay sẽ quy tụ khoảng 1.200 người từ các tổ chức xã hội dân sự khắp Thế giới. Ngoài ra, c... read more
Luật Bảo vệ người dám nghĩ, dám làm: sao vẫn còn trên giấy?
*Theo *RFA Những vị đại biểu tham gia đại hội Đảng lần thứ 13 đang xếp hàng vào hội trường. Ảnh minh họa - Reuters Mới đây, trong buổi thảo luận về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh tại Quốc hội sáng 24 tháng 5 năm 2022, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh tiếp tục đề nghị Quốc hội nghiên cứu, xây dựng Luật Bảo vệ người dám nghĩ, dám làm để tạo đột phá tăng trưởng cho đất nước. Một số người từng gặp rắc rối vì dám nói, dám làm không tin những người như họ sẽ được pháp luật bảo vệ, như chia sẻ của nhà giáo Đỗ Việt Khoa sáng 25 tháng 5 năm 2022: *“Cả 10, 20, 30 năm trước các vị l... read more
Phạm Đoan Trang: Mẹ đến Geneva nhận giải thưởng nhân quyền thay con
*Theo *BBC Phái đoàn Việt Nam vận động cho bà Phạm Đoan Trang tại Geneva gồm bà Trần Quỳnh Vi, bà Bùi Thị Thiện Căn và ông Will Nguyễn - Luật khoa Tạp ch *Bà Bùi Thị Thiện Căn, 81 tuổi, mẹ của bà Phạm Đoan Trang cùng nhà hoạt động Will Nguyễn và nhà đồng sáng lập Luật Khoa tạp chí Trần Quỳnh Vi đã cùng đến Geneva, Thụy Sĩ để vận động cho bà Trang.* Trả lời BBC News Tiếng Việt, bà Căn cho biết: "Tôi cực kỳ tự hào vì sự dũng cảm cũng như sự đóng góp của con gái tôi vào công cuộc dân chủ hóa đất nước." Hồi tháng 1/2022, Giải thưởng Martin Ennals 2022 dành cho những người bảo v... read more
Người Việt ở Mỹ thành công, nhờ lý do gì?
*Bùi Văn Phú * *Theo *BBC Tác giả và gia đình chụp hình lưu niệm với tân khoa - Bùi Văn Phú *"Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn…" là câu hát mở đầu nhạc phẩm "Nỗi buồn hoa phượng" của nhạc sĩ Thanh Sơn, sáng tác cách đây hơn nửa thế kỷ, ghi lại tâm cảm của lứa tuổi học trò ở Việt Nam khi niên học sắp kết thúc.* Nửa thế kỷ trước, lúc còn ở quê nhà tôi cũng đã có nỗi buồn như thế khi thấy phượng nở đỏ sân trường và trên sóng phát thanh vang vang những lời báo hiệu mùa hè đang về. Hôm nay, bên trời Mỹ, sắp vào hạ lòng tôi không buồn mà vui. Vui vì sắp hết niên học với các buổi ... read more

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tin Nhật Bản

Hàn Quốc

Kinh tế - https://docnhanh.vn/kinh-te