Anh Quốc tổ chức bốn ngày Đại lễ Bạch kim đầu tháng 6 mừng 70 năm trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II
27 tháng 5 2022
Cảnh dân dự lễ Kim Cương ở Edinburgh năm 2012
Nước Anh đang chuẩn bị cho dịp cuối tuần bắt đầu sớm, từ thứ Năm 02/06 đến hết Chủ Nhật 05/06/2022.
Đại lễ Bạch kim mừng 70 năm trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II đã có những bước chuẩn bị bằng dự án như phong trào trồng cây, The Queen's Green Canopy (Tán cây Xanh của Nữ hoàng), như việc phong tặng các huy chương 'Lễ Bạch kim 70 năm', với chữ E+R, tức Nữ hoàng Elizabeth, tại Hội chợ Hoa Chelsea Flowers Show năm nay.
Nhưng trong bốn ngày chính thức, từ 02 đến 05 tháng 6 này, nhiều lễ hội đường phố ở các vùng miền trên toàn Anh Quốc sẽ được tổ chức, gồm cả 'The Big Jubille Lunch'- bữa trưa trên đường phố do người dân tự tổ chức.
Ai trong danh sách kế vị Ngai vàng của Hoàng gia Anh?
Với giới truyền thông, phần trọng tâm của các chương trình truyền hình trực tuyến là Đại lễ Duyệt binh "Trooping the Colour' ở trung tâm London.
Đại lễ Kim Cương - Diamond Jubilee ở Edinburgh ngày 3/06/2012
Nữ hoàng Elizabeth II dự kiến sẽ chứng kiến lễ duyệt binh từ ban-công Điện Buckingham và lễ Tạ ơn.
Thế nhưng, việc bà xuất hiện tại lễ nào sẽ chỉ được xác nhận gần ngày lễ.
Sự kiện Hoàng gia Anh Quốc ra ban-công ở mặt tiền Điện Buckingham chào dân chúng luôn là điểm nhấn của các ngày lễ hoàng gia.
Phố Regent Street, London tháng 5/2022
Hoàng gia ngắm nhìn phi cơ quân sự bay qua bầu trời London trong lễ Duyệt binh Trooping the Colour năm 2017
Thế nhưng năm nay, ngoài bà thì chỉ có các thành viên hoàng gia đang làm các nhiệm vụ tiếp tân, từ thiện có mặt chắc chắn trên ban-công.
Nữ hoàng thăm dân trong lễ Jubillee 2012
Thái tử Charles và phu nhân, nữ công tước xứ Cornwall vào vai diễn là khách trong sê-ri truyền hình EastEnders, cùng hai diễn viên Kellie Bright (bìa trái) và Danny Dyer (bìa phải)
Đại lễ Jubilee đầu tiên của Nữ hoàng Elizabeth năm 1977: Người dân tổ chức bữa trưa trên phố
Công tước xứ York, tức Hoàng tử Andrew, và vợ chồng công tước Sussex, Harry và Meghan, sẽ không có mặt ở lễ duyệt binh truyền thống này.
Tìm hiểu thêm về Hoàng gia Anh
Nữ Hoàng Elizabeth II là nguyên thủ quốc gia của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, và người đứng đầu Giáo hội Anh giáo.
Lên ngôi năm 1952 sau khi cha bà, vua George VI tạ thế, trở thành vị nữ vương thứ nhì của Vương quốc Anh thời hiện đại, tính từ Nữ Hoàng Victoria (1819-1901).
Bà lấy vương hiệu là Elizabeth Đệ nhị, tiếp nối vị nữ vương xa về trước, Elizabeth I (1533-1603), người đưa Anh thành cường quốc biển, và nổi tiếng bao dung tôn giáo.
Sinh năm 1926, Elizabeth II đã 94 tuổi và "trị vì" qua nhiều đời thủ tướng, kể cả Winston Churchill, khi ông nắm chính phủ lần hai, từ 1951 tới 1955.
Nữ Hoàng Elizabeth là nguyên thủ quốc gia của Anh, nước có nền dân chủ nhưng lại duy trì hình thức tổ chức nhà nước theo chế độ quân chủ lập hiến, và của hơn 10 nước thành viên của Khối Thịnh vượng chung - Commonwealth.
Tại Anh, tuy là vị nữ vương có toàn quyền nguyên thủ, bà vẫn chịu sự kiểm soát quyền lực của Quốc hội, theo các thỏa thuận từ nhiều thế kỷ trước.
Bà ủy quyền, trao 'prerogative powers' cho chính phủ lo việc nước, nhưng vẫn giữ cơ chế 'hoàng triều kim ấn' (Royal Assent) để phê chuẩn ngân sách quốc gia hàng năm, và các bộ luật sau khi Quốc hội thông qua.
Bà cũng là người bổ nhiệm - hay đúng ra là tấn phong - mọi chức vụ nhà nước, từ thủ tướng tới các bộ trưởng ở chính phủ trung ương Anh cũng như các chức thủ hiến Scotland, bộ trưởng thứ nhất của Wales và Bắc Ireland.
Công chúa Elizabeth kết hôn với Hoàng tử Philip, người gốc Hy Lạp và Đan Mạch vào năm 1947. Sau được phong là Hoàng tử của Vương quốc Anh, ông qua đời cuối năm 2021.








Nhận xét
Đăng nhận xét