TIN TỔNG HỢP - 21/04/2025
RFI
(AFP) – Việt Nam : Bà Trương Mỹ Lan và người thân đều được giảm án. Hôm nay, 21/04/2025, trong phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án thứ hai về việc rửa tiền và chuyển tiền qua biên giới, bà Trương Mỹ Lan đã được giảm án từ chung thân xuống còn 30 năm tù. Tuy nhiên, tổng hợp với bản án giai đoạn một về tội chiếm đoạt tài sản, bị cáo Lan vẫn chịu hình phạt chung là tử hình. Ngoài ra, nhóm bị cáo là thành viên gia đình bà Trương Mỹ Lan cũng được giảm nhẹ hình phạt, chồng bà Lan không kháng cáo vẫn được HĐXX phúc thẩm tuyên giảm 1 năm tù.
(RFI) - Tai tiếng gián điệp tại Đài Loan : các thành viên đảng cầm quyền phải khai báo mọi chuyến đi đến trung Quốc. RFI Pháp ngữ hôm 20/04/2025 cho biết đây là biện pháp mới nhất trong hàng loạt biện pháp mà tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức đưa ra, sau khi ngày càng nhiều vụ Trung Quốc xâm nhập được vào hàng ngũ của đảng này bị phát giác. Có 5 người thân cận với những nhân vật quan trọng của Đảng Dân Tiến cầm quyền đang bị điều tra vì bị nghi hợp tác phục vụ lợi ích của Bắc Kinh. Tình trạng này cũng xảy ra trong quân đội.
(AFP) - Phó tổng thống Mỹ JD. Vance công du Ấn Độ để bàn về hợp tác thương mại. Chuyến đi của phó tổng thống Mỹ JD. Vance đến Ấn Độ kéo dài 4 ngày, bắt đầu từ hôm nay 21/04/2025, trong bối cảnh New Delhi đang nỗ lực đàm phán với Mỹ về thuế quan. Nếu thương lượng không đạt kết quả, hàng hóa của Ấn Độ xuất khẩu sang Mỹ có nguy cơ bị áp thuế 26% từ tháng 07/2025, sau thời hạn tạm hoãn 90 ngày của tổng thống Donald Trump. Hoa Kỳ là một thị trường quan trọng sống còn đối với các ngành dịch vụ và công nghệ thông tin (IT) của Ấn Độ, còn Ấn Độ là nước mua nhiều thiết bị quân sự của Hoa Kỳ.
(Reuters) - Liên Hiệp Châu Âu thay đổi các quy định về khí thải để nhập khẩu thêm khí đốt từ Mỹ. Theo các nguồn thạo tin, Liên Âu đang xem xét thay đổi linh hoạt các quy định về khí thải mê-tan để cho phép các nhà xuất khẩu khí hóa lỏng của Mỹ được hưởng thêm một số lợi thế khi xuất sang châu Âu. Năng lượng có thể nằm trong khuôn khổ các cuộc đàm phán thương mại, nhằm tránh các mức thuế mà tổng thống Trump dọa sẽ áp đặt đối với khối này.
(AFP) - Israel thừa nhận xả súng "nhầm" vào các nhân viên cứu hộ Palestine. Sau khi thực hiện cuộc điều tra nội bộ, quân đội Israel hôm qua, 20/04/2025, thừa nhận đã có "những sai sót chuyên môn" và "hiểu nhầm" trong vụ xả súng hồi tháng Ba, khiến 15 nhân viên cứu hộ Palestine thiệt mạng tại dải Gaza. Trước đó, phía Israel đã khẳng định rằng sáu trong số 15 người kia là thành viên của Hamas. Phát ngôn viên của Hội Chữ Thập Đỏ tại Cisjordanie tố cáo Israel "biện minh cho các vụ giết người" và "đổ lỗi cho một sai lầm cá nhân của chỉ huy trên chiến trường".
(AFP) - Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Pete Hegseth lại vướng vào một vụ tai tiếng về an ninh. Báo Mỹ New York Times hôm 20/04/2025 tiết lộ bộ trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth đã chia sẻ các thông tin mật về một cuộc oanh kích Yemen trên một nhóm nhắn tin Signal với vợ, người thân của ông, luật sư và khoảng 10 người khác có quan hệ cá nhân hoặc công việc với ông. Những thông tin này cũng đã được ông chia sẻ trên một nhóm chat Signal khác, cũng vào ngày 15/03, có sự tham gia của một nhà báo được mời nhầm, qua đó vụ việc bị phát giác và ông bị Lầu Năm Góc điều tra nội bộ.
(NHK) - Tokyo dự tính xem xét lại các tiêu chuẩn nạp bình điện ô tô điện trong khuôn khổ các cuộc thương lượng với Mỹ. Chính phủ Nhật thông báo như trên sau khi Mỹ cho rằng các tiêu chuẩn về nạp bình điện cho ô tô là những rào cản phi thuế quan trong thương mại. Đài Nhật NHK hôm 20/04/2025 cho biết, thủ tướng Ishiba Shigeru đề cập đến các cuộc đàm phán song phương đang diễn ra, và nhận định giảm thâm hụt thương mại dường như là yêu tiên tuyệt đối của chính quyền Donald Trump. Tuy nhiên, Tokyo khẳng định không vội vàng nhượng bộ trong đàm phán để tránh gây ảnh hưởng đến ngành công nghiệp ô tô của Nhật Bản.
(AFP) - Tổng thống Pháp công du 5 ngày vùng Ấn Độ Dương. Ông Emanuel Macron, hôm nay, 21/04/202, đã tới Mayotte, lãnh thổ hải ngoại của Pháp, để thảo luận về việc tái thiết vùng này bị tàn phá nặng nề sau cơn bão Chido, hồi tháng 12 năm ngoái. Ngày mai, ông tới, đảo Réunion, nơi đây đang đối mặt với dịch virus vi rút Chikungunya, với hơn 10 ngàn người bị nhiễm. Sau đó, nguyên thủ Pháp công du Madagascar và Maurice, tập trung thảo luận về an ninh hàng hải, lương thực và bảo vệ đại dương trước hiện tượng biến đổi khí hậu.
(RFI) - Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) và Ngân Hàng Thế Giới (WB) nhóm họp phiên thường niên mùa xuân. Các cuộc họp bắt đầu vào hôm nay, 21/04/2025, trong lúc Ngân Hàng Thế Giới lo ngại về khả năng Mỹ sẽ cắt giảm tài trợ khi mà gần một nửa ngân sách của WB được dành cho mục tiêu chống biến đổi khí hậu, vốn thường bị ông Trump chỉ trích. Còn giám đốc IMF cho biết "nhiều người không nhận ra tầm quan trọng của quỹ này" và trong hai năm qua, Mỹ đã nhận được 3,1 tỷ đô la tiền lãi từ việc cho các nước khó khăn vay.
(AFP) – WHO: Khủng hoảng nhân đạo tại các vùng có xung đột có nguy cơ trầm trọng thêm. Nguyên nhân chính là Mỹ ồ ạt cắt giảm viện trợ quốc tế. Bà Hanan Balkhy, giám đốc khu vực Đông Địa Trung Hải của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) hôm 20/04/2025 cảnh báo như trên và nêu lên trường hợp của Gaza và Sudan, những nơi hệ thống y tế đã quá tải, lại kèm theo xung đột. Việc Mỹ rút khỏi Tổ chức Y Tế Thế Giới cũng đã khiến định tổ chức này phải cắt giảm 1/5 ngân sách, giảm bớt các chương trình hành động và nhân sự.
(Bloomberg) - Mỹ : Các cơ sở làm đẹp lao đao trước cuộc chiến thuế quan của tổng thống Trump. Các viện thẩm mỹ và tiệm làm tóc ghi nhận khách hàng đang lựa chọn các dịch vụ ít tốn kém hơn và giảm số lần tới các nơi này, dấu hiệu cho thấy họ đang muốn cắt giảm chi tiêu. Thuế quan cao làm cho nguồn thu của ngành công nghiệp thẩm mỹ bị đe dọa vì các loại dầu, kem dưỡng da với hàng chục thành phần có nguồn gốc từ khắp nơi trên thế giới. Thậm chí một số hóa chất, cũng như vật liệu đóng gói hiện chỉ có ở Trung Quốc.
Nhận xét
Đăng nhận xét