Image captionCảnh sát Manchester nêu tên Salman Abedi là thủ phạm đánh bom tự sát hôm thứ Hai
Cảnh sát nêu tên Salman Ramadan Abedi, 22 tuổi, là nghi phạm thực hiện vụ đánh bom tự sát ở Nhà thi đấu Manchester vào đêm thứ Hai 22/05.
Abedi sinh ra ở Manchester vào tối giao thừa năm 1994, bố mẹ gốc Libya, đi tỵ nạn sau khi chống đối chế độ đàn áp của Gaddafi.
Sau vài năm sống ở London, gia đình chuyển tới Manchester, nơi người cha từng làm vị trí kêu gọi tín đồ tới cầu nguyện tại một giáo đường ở Didsbury.
Abedi theo học ở Manchester rồi vào Đại học Salford trước khi bỏ trường đi làm ở một tiệm bánh. Bạn bè nhận xét Abedi đá bóng giỏi, ủng hộ đội Manchester United và thường hút cần sa.
Abedi còn có ba anh chị em gái khác.
Cha mẹ của nghi phạm được cho là đang sống ở Libya và Abedi từng rời Anh Quốc nhưng có thể đã trở lại trong vài ngày gần đây.
Cảnh sát trưởng khu vực Greater Manchester, ông Ian Hopkins nói điều tra viên đã không chính thức nêu tên nghi phạm.
Bản quyền hình ảnhGETTY IMAGESImage captionMột trong hai địa chỉ của gia đình Abedi bị cảnh sát tới lục soát
Gia đình Abedi sống ở nhiều địa chỉ trong thành phố, trong đó có nhà tại Elsmore Road, khu vực Fallowfield, là nơi cảnh sát bố ráp.
Lực lượng an nình cũng đã tìm kiếm ở một căn nhà khác tại Whalley Range.
Một người đàn ông 23 tuổi khác bị bắt giữ do có liên quan trong vụ điều tra.
Manchester là nơi có cộng đồng người Libya lớn nhất ở Anh Quốc và một số láng giềng của gia đình từng kể lại rằng gia đình này treo cờ Libya trong nhà vào một số ngày nhất định trong năm.
Biên tập viên nội địa của BBC, Mark Easton nói khu vực bị bố ráp được biết đến là nơi trú ngụ của nhiều phần tử Hồi giáo cực đoan trong những năm gần đây; trong đó có những người có liên hệ ở Syria và Libya, một số khác vẫn còn sống và một số người đã chết.
'Khuôn mặt của hận thù'
Bản quyền hình ảnhEPAImage captionLễ tưởng niệm các nạn nhân ở Manchester
Một ủy viên của Trung tâm Hồi giáo Manchester, còn được biết đến là Giáo đường Didsbury, nói với hãng tin Press Association rằng có nhiều khả năng Abedi đã tới dự lễ ở đây.
Fawaz Haffar nói cha của Abedi từng là người chuyên kêu gọi tín đồ tới cầu nguyện ở giáo đường, và một trong những anh em trai của Abedi cũng từng tình nguyện làm việc ở nơi này.
Ông Haffar cho rằng giáo đường Didsbury trung dung, tự do và hiện đại, và nói ông từng là thành viên của một tổ chức có liên hệ tới cảnh sát, Independent Advisory Group (Nhóm Tư vấn Độc lập).
Ông Mohammed Saeed El-Saeiti, thầy tế Giáo đường Didsbury nhớ lại, Abedi là một nhân vật cực đoan nguy hiểm, theo báo Daily Telegraph đưa tin.
"Salman cho tôi thấy khuôn mặt thù ghét sau bài giảng của tôi về ISIS [Nhà nước Hồi giáo tự xưng]," vị lãnh đạo tôn giáo nói. "Anh ta từng bày tỏ cho tôi thấy sự hận thù và tôi có thể nói rằng người này không thích tôi. Tôi không ngạc nhiên."
Cảnh sát trưởng Ian Hopkins nói các nhà điều tra ưu tiên tìm hiểu việc liệu Abedi hành động một mình hay chỉ là một phần của mạng lưới rộng lớn hơn.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng đưa ra thông cáo sau vụ tấn công, tuyên bố một trong những thành viên của mình đã thực hiện vụ đánh bom.
Nhật bản Nga nói đến 'đáp trả' và sẽ phản ứng nếu Nhật Bản triển khai tên lửa gần Đài Loan - Tuổi Trẻ Bộ Quốc phòng Trung Quốc cảnh báo Nhật Bản "trả giá đắt” - Tin tức 24h Quân bài của Trung - Nhật trong cuộc đối đầu ngoại giao - VnExpress Trung Quốc đe dọa Nhật Bản sẽ 'trả giá đắt' nếu vượt giới hạn về Đài Loan - BBC FPT khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ Nhật Bản - VnExpress Doanh nghiệp 'săn' lao động từng làm việc tại Hàn Quốc, Nhật Bản - Tuổi Trẻ Doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc tuyển dụng hàng ngàn lao động dịp cuối năm - VnEconomy Gần 1.900 việc làm lương cao từ các doanh nghiệp Hàn Quốc, Nhật Bản - Báo Thanh Niên Nhật bản Chính Trị Nhật Bản : Một tháng cầm quyền của bà Sanae Takaichi và những thách thức đầu tiên - RFI Bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho Ban Giám hiệu các trường chính trị - hcma.vn Thủ tướng đề nghị các địa phương Nhật Bản tăng cường hợp tác với Việt Nam trên 8 lĩnh vực - baochinhphu.vn Nhật Bản ...
Hàn Quốc mạnh tay với lừa đảo, bổ nhiệm cựu tư lệnh cảnh sát làm đại sứ tại Campuchia - Tuổi Trẻ Triều Tiên tố cáo Mỹ và Hàn Quốc gây bất ổn trên Bán đảo Triều Tiên - VOV Bà Kim Keon Hee khiến Hàn Quốc rơi vào khủng hoảng thiết quân luật? - Znews Campuchia bắt giữ nghi phạm tra tấn và sát hại nam sinh viên người Hàn Quốc - baotintuc.vn Cựu Thủ tướng Hàn Quốc bị đề nghị mức án 15 năm tù vì vụ thiết quân luật - Báo VietNamNet Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo bị đề nghị mức án 15 năm tù - Vietnam+ (VietnamPlus) Cựu Thủ tướng Hàn Quốc bị đề nghị 15 năm tù vì hỗ trợ thiết quân luật - Báo Pháp luật Việt Nam Hàn Quốc phóng thành công tên lửa Nuri 4 - VTV.vn Hàn Quốc Chính trị Bà Kim Keon Hee khiến Hàn Quốc rơi vào khủng hoảng thiết quân luật? - Znews Cuộc khủng hoảng chính trị Hàn Quốc thêm trầm trọng - Báo Công an Nhân dân điện tử - Công an Nhân dân Hàn Quốc tiến tới ổn định tình hình chính trị - Báo Người Lao Động Tương lai chính trị Hàn Quốc vẫn đầy hoài nghi - Đài Phát thanh và Truyền ...
Quốc Tế Kiều Duy trượt top 20 Hoa hậu Quốc tế 2025 - Tuổi Trẻ Hơn 100 nhiếp ảnh gia quốc tế hội tụ tại TP HCM - Báo Người Lao Động Quốc tế hỗ trợ Việt Nam gần 16 triệu USD khắc phục hậu quả mưa lũ - VnExpress Việt Nam đã nhận được gần 16 triệu USD quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai - Tuổi Trẻ Chuyên gia quốc tế: Việt Nam cần chiến lược phòng ngừa thiên tai kiểu mới - Báo Dân trí Những quốc gia xinh đẹp nhưng ít du khách quốc tế nhất thế giới - Báo Thanh Niên Trung tâm tài chính quốc tế TP. Hồ Chí Minh thu hút gần 30 tập đoàn lớn - CafeF TikTok dự kiến đầu tư tại Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM - Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh Hé lộ địa điểm dự kiến đặt Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM - CafeBiz Hoa Kỳ Mỹ: Nổ súng gần Nhà Trắng, 2 quân nhân bị trọng thương - RFI Nhân Lễ Tạ ơn ở Hoa Kỳ, bàn về lao động, khổ đau và cứu rỗi - BBC Bất ngờ người Việt được bầu làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Sáng tạo Quốc gia Hoa Kỳ - Laodong.vn Đoàn từ thiện chùa Vẽ (Hải Phòng), Viên Thông (Hoa...
Nhận xét
Đăng nhận xét