TIN TỔNG HỢP - 21/07/2025
RFI
(AFP) – Nga tiếp tục các đợt tấn công đêm ồ ạt vào Ukraina. Trong đêm Chủ nhật rạng sáng thứ Hai, Nga phóng 426 drone và 24 tên lửa . Tại vùng thủ đô Kiev, các cuộc không kích khiến 1 người thiệt mạng, 7 người bị thương. Theo chính quyền địa phương, nhiều nhà trẻ, khu dân cư, cửa hàng và trạm tàu điện ngầm bị hư hại. Tại phía tây Ukraina, các thành phố Ivano-Frankivsk và Kharkiv, nhiều vụ nổ cũng được ghi nhận, với ít nhất 4 người bị thương, trong đó có một trẻ em. Trong khi đó, Nga tuyên bố đã bắn hạ 117 drone của Ukraina, trong đó 30 chiếc gần Matxcơva, gây rối loạn lớn tại các sân bay, hàng ngàn hành khách bị mắc kẹt.
(AFP) – Thượng đỉnh Trung Quốc – Liên Hiệp Châu Âu diễn ra trong tuần này tại Bắc Kinh. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc, hôm nay 21/07/2025, xác nhận chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Antonio Costa và chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen có mặt ở Bắc Kinh vào 24/07 để họp thượng đỉnh Trung Quốc – Liên Âu. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tiếp hai lãnh đạo châu Âu để thảo luận về quan hệ song phương và các thách thức địa chính trị hiện tại, bao gồm cả cuộc chiến của Nga tại Ukraina. Trong cuộc hội đàm với thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, hai nhà lãnh đạo châu Âu sẽ bàn kỹ hơn về các khía cạnh thương mại và kinh tế song phương. Trước đó, hai bên đã cáo buộc nhau vi phạm nguyên tắc thương mại công bằng. Theo Bloomberg News, Trung Quốc có thể sẽ rút ngắn thời gian của hội nghị, vốn dự kiến kéo dài hai ngày.
(AFP) – Tổng thống Philippines sang Mỹ để đàm phán về thuế quan. Lãnh đạo Philippines Ferdinand Marcos Jr đã đến Washington hôm qua, 20/07/2025. Theo lịch trình, ông sẽ gặp ngoại trưởng Marco Rubio và bộ trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth vào hôm nay và ngày mai, tổng thống Donald Trump sẽ tiếp nguyên thủ Philippines. Chính quyền Manila hy vọng với tư cách là đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ trong khu vực, sẽ đạt được một thỏa thuận với Hoa Kỳ về thuế quan trước hạn 01/08. Năm ngoái, Hoa Kỳ thâm hụt gần 5 tỷ đô la với Philippines trong trao đổi thương mại song phương. Trump đã đe dọa tăng mức thuế "đối ứng", đối với hàng nhập khẩu từ Philippines từ 17% lên 20%.
(AFP) – Israel điều xe tăng vào Gaza, khiến gia đình của các con tin lo ngại. Hôm nay, lần đầu tiên Israel điều xe tăng vào miền nam và miền đông của thành phố Deir Al-Balah, ở Gaza, nơi được cho là một số con tin còn lại có thể bị giam giữ. Ít nhất 20 trong số 50 con tin còn lại đang bị Hamas giam giữ ở Gaza dường như vẫn còn sống. Các gia đình của các con tin lo lắng và yêu cầu quân đội giải thích về cách họ sẽ bảo vệ những con tin này khi tiếp tục cuộc tấn công tại Gaza. Lực lượng phòng hộ dân sự ở Gaza hôm qua, cho biết Israel đã tiếp tục tấn công vào dải đất này, nhắm vào khu vực cứu trợ nhân đạo khiến 93 người thiệt mạng.
(AFP) – Pháp : Hơn một triệu người ký đơn khiếu nại luật cho phép tái sử dụng một loại thuốc trừ sâu. Được khởi xướng từ ngày 10/07, hai ngày sau khi luật Duplomb được thông qua cho phép tái sử dụng acetamiprid, một loại thuốc trừ sâu bị cấm ở Pháp nhưng được phép sử dụng ở Châu Âu, hôm qua, 20/07/2025, đơn kiện phản đối luật Duplomb đã thu hút hơn 1 triệu chữ ký trên trang mạng của Hạ Viện Pháp. Trong khi chỉ cần 500 ngàn chữ ký là đủ điều kiện để yêu cầu Quốc Hội tổ chức một cuộc tranh luận công khai. Tuy nhiên, cuộc tranh luận không cho phép xem xét lại luật về mặt nội dung và cũng không bãi bỏ luật.
(AFP) – Một nhà báo bị bắn chết ở Philippines. Chính phủ Manila cho biết hôm nay, 21/07/2025, Erwin Segovia, 63 tuổi, đã bị bắn không lâu sau khi ra khỏi đài Radio Wow, tại thành phố Bislig trên đảo Mindanao. Hiện vẫn chưa rõ động cơ và danh tính của hung thủ. Theo Ủy ban bảo vệ Nhà báo (có trụ sở tại Mỹ), hơn 147 nhà báo bị giết hại từ 1998 đến 2024 tại Philippines, nhưng lại ít nghi phạm bị truy tố hay kết án. Philippines được xếp vào danh sách 6 quốc gia nguy hiểm chết người cho nhà báo.
(AFP) – Hy Lạp thiết lập các khu bảo tồn biển mới. Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis hôm nay, 21/07/2025, đã công bố thành lập hai khu bảo tồn biển mới ở Biển Ionian (phía tây) và quần đảo Cyclades ở Biển Aegean (phía đông nam), theo lời hứa được đưa ra tại hội nghị lần thứ ba của Liên Hiệp Quốc về Đại dương được tổ chức vào tháng 6 tại Pháp. Là một trong những khu bảo tồn lớn nhất tại Địa Trung Hải, các khu bảo tồn này cho phép đạt được mục tiêu bảo vệ 30 % diện tích lãnh hải từ nay đến năm 2030, sớm hơn kế hoạch ban đầu. Vào cuối tháng 5, Athens đã cấm đánh bắt cá bằng lưới kéo đáy ở vùng biển xung quanh đảo nhỏ Fournoi và sáu hòn đảo nhỏ không có người ở gần đó ở trung tâm biển Aegean, để bảo vệ các rạn san hô mới được phát hiện.
(Reuters) – Bangladesh : Rơi máy bay khiến ít nhất 19 người thiệt mạng. Máy bay huấn luyện của Không quân Bangladesh F-7 BGI cất cánh vào khoảng 13 giờ (giờ địa phương) và không lâu sau đã rơi xuống một ngôi trường ở Uttara. Hơn 100 người bị thương, khoảng hơn 80 người gồm cả người lớn và trẻ nhỏ đã được đưa đến bệnh viện. Hầu hết các nạn nhân là học sinh của trường Milestone, nằm ở phía tây bắc của thủ đô Bangladesh. Hiện đội cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, đưa nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.
(Reuters) – Hàn Quốc : Phi công Jeju Air tắt nhầm động cơ dẫn đến tai nạn thảm khốc tại Muan. Một nguồn thạo tin, hôm nay 21/07/2025, cho biết cuộc điều tra được thực hiện về vụ tai nạn chết người của máy bay Jeju Air vào tháng 12 năm ngoái đã cho thấy bằng chứng rõ ràng rằng phi công đã tắt động cơ bên trái, ít hư hại hơn, thay vì động cơ bên phải, bị hư hại nặng hơn, sau khi va chạm với chim ngay trước khi hạ cánh. Bằng chứng bao gồm âm thanh ghi lại trong buồng lái, dữ liệu máy tính và công tắc động cơ được tìm thấy trong xác máy bay. Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 29/12/2024 tại sân bay Muan, khiến gần như toàn bộ 181 hành khách và thành viên phi hành đoàn thiệt mạng, và chỉ có hai người sống sót.
(AFP) – Hơn 60 công ty Đức, bao gồm Siemens và Deutsche Bank, đã công bố sáng kiến chung mang tên "Made in Germany". Các công ty này, hôm nay 21/07/2025, cam kết đầu tư 631 tỷ euro (733,92 tỷ đô la) vào nền kinh tế lớn nhất châu Âu trước năm 2028. Sáng kiến này nhằm tăng cường niềm tin của nhà đầu tư vào nước Đức. Những người khởi xướng sẽ trình bày sáng kiến này với thủ tướng Friedrich Merz và bộ trưởng Tài Chính Lars Klingbeil trong ngày hôm nay.
(AFP) – Trùm ma túy Ecuador bị dẫn độ sang Mỹ. Chính quyền Quito, hôm qua 20/07/2025, đã dẫn độ Adolfo Macías, biệt danh "Fito", trùm ma túy lớn nhất Ecuador, sang Hoa Kỳ, sau khi vượt ngục và lẩn trốn trong vòng hơn một năm rưỡi và bị bắt vào tháng Sáu vừa qua. "Fito" bị cáo buộc buôn bán cocaine và vũ khí, được xem là thủ lĩnh tàn bạo của một tổ chức tội phạm quốc tế. Đây là vụ dẫn độ đầu tiên đối với một công dân Ecuador ra nước ngoài kể từ khi cơ chế này được tái áp dụng vào năm 2024, được tổng thống Ecuador Daniel Noboa ủng hộ nhằm chống lại tội phạm có tổ chức.
Nhận xét
Đăng nhận xét