TIN TỔNG HỢP - 26/02/2025
RFI
(AFP) - Lãnh đạo 27 nước thành viên Liên Âu họp trực tuyến hôm nay 26/02/2025 bàn về Ukraina và an ninh châu Âu. Các nhà lãnh đạo châu Âu được thông báo nội dung cuộc gặp giữa tổng thống Pháp Emmanuel Macron và đồng nhiệm Mỹ Donald Trump tại Washington ngày 24/02, và chuẩn bị cho cuộc họp đặc biệt ngày 06/03 của Hội Đồng Châu Âu. Thượng đỉnh Liên Âu sẽ diễn ra tại Bruxelles vào thời điểm được xem là mang tính quyết định đối với Ukraina và an ninh của Liên Âu.
(Reuters) - Ngoại trưởng Nga bác bỏ ý tưởng triển khai binh sĩ châu Âu tại Ukraina. Ngoại trưởng Nga Sergueï Lavrov hôm nay 26/02/2025 chỉ trích đề xuất của Pháp - Đức triển khai một lực lượng duy trì hòa bình châu Âu là « một trò lừa dối » nhằm kéo dài cuộc xung đột và cho phép Ukraina tái vũ trang, lôi kéo Ukraina vào NATO và coi thường các quyền của người nói tiếng Nga. Ngày 24/02, khi tiếp đồng nhiệm Pháp Emmanuel Macron tại Washington, tổng thống Mỹ Donal Trump cho rằng Vladimir Putin không phản đối ý tưởng này.
(Reuters) - Các nhà ngoại giao Nga và Mỹ họp tại Thổ Nhĩ Kỳ. Theo thông báo hôm nay 26/02/2025 của ngoại trưởng Nga Sergueï Lavrov, cuộc họp thứ hai giữa Washington và Matxcơva từ khi Donald Trump nhậm chức sẽ diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày mai 27/02. Phát biểu trong một cuộc họp báo ở Qatar, ngoại trưởng Lavrov cho biết là Nga - Mỹ sẽ thảo luận về các vấn đề mang tính hệ thống đã tích tụ lại từ lâu nay giữa đôi bên.
(AFP) - Nga và Ukraina tấn công nhau với hàng trăm drone mỗi bên trong đêm 25 rạng sáng 26/02/2025. Chính quyền Ukraina hôm nay 26/02 cho biết có một người thiệt mạng gần thành phố Bucha, ngoại ô thủ đô Kiev. Trong đêm qua, Nga đã tấn công Ukraina với 177 drone các loại. Phía Ukraina sáng nay cho biết đã hạ được 110 drone của kẻ thù. Còn bộ Quốc Phòng Nga hôm nay 26/02 khẳng định đã bắn hạ được 128 drone của Ukraina.
(AFP) – Pháp : Lãnh sự Nga tại Marseilles bị tấn công, hai nhà nghiên cứu của CNRS nhận tội. Một kĩ sư và một nhà hóa học của Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Pháp - CNRS sẽ bị xét xử ngày 27/02/2025 sau khi nhận tội đã ném chai chứa chất nổ vào sân của lãnh sự Nga tại thành phố cảng Marseille, miền nam Pháp. Ngày 16/02, công tố viên cho biết thêm hai nhà nghiên cứu đã bị cáo buộc « gây thiệt hại hoặc hủy hoại tài sản của người khác bằng biện pháp nguy hiểm cho con người » và « sản xuất trái phép thiết bị nổ, gây cháy hoặc chất nổ ».
(AFP) - Philippines bắt giữ hai người Trung Quốc với cáo buộc làm gián điệp. Vụ bắt giữ diễn ra hôm 25/02/2025. Hai người này bị tố cáo đã trả tiền cho 3 lái xe Philippines và yêu cầu họ cho xe chạy ở thủ đô Manila với « IMSI catcher », một thiết bị có khả năng chặn thông tin liên lạc trong vòng bán kính 1-3km. Theo Cơ quan Điều tra Quốc gia Philippines (NBI), xe của những người này đã chạy gần các địa điểm nhạy cảm, trong đó có dinh tổng thống Philippines, đại sứ quán Mỹ và một căn cứ không quân. Một đặc vụ của NBI nói với báo giới là « hàng ngàn » dữ liệu đã được thu thập trước khi 5 người nói trên bị bắt giữ.
(AFP) - Gaza : Hamas sẽ trao trả cho Israel hài cốt 4 con tin. Đổi lại, hơn 600 tù nhân Palestine sẽ được trả tự do. Các lãnh đạo của lực lượng Hamas hôm 25/02/2025 cho biết vụ trao đổi sẽ được tiến hành vào ngày mai 27/02. Còn tại Israel, sáng hôm nay, hàng ngàn người tập trung trên đường phố để đón đoàn tang lễ đưa hài cổt của Shiri Bibas và 2 con trai nhỏ tuổi của cô, những con tin đã bị giết hại trong khi bị giam nhốt ở Gaza, và hài cốt đã được Hamas trao trả lại cho Israel.
(Reuters) - Mỹ sẽ cấp « thẻ vàng » thường trú cho người nước ngoài đầu tư 5 triệu đô la. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 25/02/2025 thông báo thay visa EB-5 vốn dành cho các nhà đầu tư nước ngoài để xin thẻ cư trú, « thẻ xanh » ở Mỹ, bằng loại thẻ thường trú mới có tên gọi « thẻ vàng Trump ». Theo tổng thống Mỹ, đây là những người giàu có, thành công, đóng nhiều thuế và sẽ sử dụng nhiều lao động. Điều đáng nói là các nhà tài phiệt Nga, đa phần có tên trong danh sách trưng phạt của Washington, cũng có thể xin thẻ vàng.
(AFP) – Số lượng ô tô điện Tesla bán ở châu Âu rơi tự do. Xe Tesla không còn được ưu ái ở Châu Âu vì số xe bán ra đã giảm 45,2% ở châu Âu chỉ trong tháng 01/2025. Thông tin này cũng khiến giá cổ phiếu của tập đoàn của tỉ phú Elon Musk bị giảm hơn 8% ngày 25/02. Tesla giải thích số lượng xe bán ra bị giảm do tập đoàn thay đổi dòng xe và có nhiều mẫu mã bình dân được sản xuất từ quý I/2025. Trong khi đó, tập đoàn ô tô Mỹ khẳng định sẽ triển khai chức năng lái tự động tiên tiến tại Trung Quốc, trước mắt là tại các thành phố.
Nhận xét
Đăng nhận xét