TIN TỔNG HỢP - 27/11/2024
(AFP) – Tòa Án Hình Sự Quốc Tế CPI đòi mở điều tra để phát lệnh truy nã lãnh đạo tập đoàn quân sự Miến Điện, tướng Min Aung Hlaing. Công tố viên CPI Karim Khan ngày 27/11/2024 cho biết « có đầy đủ lý do » để cho mở điều tra tướng Min Aung Hlang về « tội ác chống nhân loại », về trách nhiệm của ông trong các vụ « đày ải, truy bức người Rohingya ». Các tội ác này diễn ra « trong giai đoạn từ 25/08/2017 đến 31/12/2017 ».
(AFP) – Quốc Hội Úc thông qua dự luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng các mạng xã hội. Trong cuộc biểu quyết hôm nay, 27/11/2024, dự luật đã được thông qua với 102 phiếu thuận và 13 phiếu chống. Văn bản này sẽ được đưa lên Thượng Viện để bỏ phiếu. Một khi được cả hai viện thông qua, các mạng xã hội như X, TikTok, Facebook và Instagram có thời hạn là 1 năm để thích nghi và đề xuất những những giải pháp cấm trẻ em dưới 16 tuổi truy cập vào các mạng này.
(AFP) – Bộ trưởng Quốc Phòng Ukraina đến Hàn Quốc tìm kiếm hỗ trợ quân sự. Đến Seoul hôm nay, 27/11/2024, theo dự kiến, ông Rustem Umerov hội kiến với đồng cấp Hàn Quốc và có thể sẽ trao đổi với tổng thống Yoon Suk Yeol. Từ khi Bắc Triều Tiên điều quân sang Nga, hỗ trợ Matxcơva trong cuộc chiến Ukraina, Hàn Quốc để ngỏ khả năng cung cấp vũ khí cho chính quyền Kiev. Theo một nguồn tin thông thạo, bộ trưởng Quốc Phòng Ukraina sẽ « chia sẻ thông tin tình báo liên quan đến việc Bắc Triều Tiên triển khai quân sang Nga » và đổi lại, Ukraina mong muốn được Hàn Quốc yểm trợ trong « nỗ lực chiến tranh ».
(AFP) – Ukraina được mời tham dự Triển Lãm Toàn Cầu 2025 tại Nhật Bản để quảng bá cho thông điệp hòa bình. Thống đốc Osaka Hirofumi Yoshimura hôm qua, 26/11/2024, cho biết « mặc dù đang trong hoàn cảnh hết sức khó khăn nhưng sự hiện diện của Ukraina sẽ là một thông điệp hòa bình ». Tổng cộng 161 quốc gia, nhưng trong đó không có Liên Bang Nga, được mời tham dự sự kiện mở ra từ ngày 12/04/2025 tại thành phố Osaka. Trong cương vị chủ nhà, Nhật Bản kỳ vọng Triển Lãm Toàn Cầu 2025 thu hút 28 triệu khách. Thành phố Osaka từng tổ chức sự kiện này vào năm 1970 và đã phá kỷ lục với 64 triệu khách viếng thăm. Mãi đến năm 2010, kỷ lục này của Osaka mới bị Triển Lãm Thượng Hải qua mặt.
(AFP) – Hãng xe hơi Đức Volkswagen ngừng hoạt động ở Tân Cương, Trung Quốc. Bị chỉ trích kịch liệt vì tiếp tục hoạt động tại vùng Tân Cương, nơi những quyền cơ bản của người Duy Ngô Nhĩ Hồi Giáo bị vi phạm nghiêm trọng, tập đoàn Volkswagen hôm nay 27/11/2024 thông báo « vì lý do kinh tế » sẽ đóng cửa nhà máy tại Urumqi, thủ phủ Tân Cương và một cơ sở các ở Turpan. Nhà máy ở Urumqi mới được khai trương hồi 2013 và Volkswagen liên doanh với hãng xe SAIC của Trung Quốc. Bắc Kinh bị cáo buộc giam giữ « hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ » trong các trại « cải tạo », cưỡng bức lao động và cưỡng bức triệt sản phụ nữ sắc tộc thiểu số này.
(Reuters) – Chiến tranh Ukraina : G7 lên án thái độ « vô trách nhiệm » của Nga khi đe dọa tấn công hạt nhân. Ngoại trưởng các nước thuộc khối 7 cường quốc phát triển nhất thế giới, họp tại Ý hôm qua, 26/11/2024, đã ra tuyên bố chung cũng nhấn mạnh : « việc Nga sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung ngày 21/11 là bằng chứng mới về hành vi liều lĩnh và leo thang ». G7 đồng thời khẳng định « Sự ủng hộ không gì lay chuyển đối với với toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và nền độc lập của Ukraina ».
(AFP) – Tổng thống Nga đi Kazakhstan. Ông Putin đến Kazakhstan – quốc gia Liên Xô cũ, hôm nay, 27/11/2024, trong khuôn khổ chuyến công du hai ngày. Mục tiêu chủ yếu là các dự án năng lượng. Theo truyền thông Nga, ông Putin cũng sẽ tham dự một phiên họp của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể, liên minh quân sự gồm 6 nước Liên Xô cũ, đứng đầu là Nga.
(Reuters) – Trung Quốc có thể tập trận xung quanh Đài Loan những ngày tới. Theo bốn nguồn tin xin ẩn danh của Reuters, các cuộc tập trận có thể diễn ra trong hoặc ngay sau chuyến công du Thái Bình Dương của tổng thống Lai Thanh Đức, sẽ bắt đầu từ thứ Bảy 30/11 và kết thúc ngày 06/12/2024. Tổng thống Đài Loan dự kiến quá cảnh tại Guam, Hoa Kỳ.
Nhận xét
Đăng nhận xét