TIN TỔNG HỢP - 21/01/2025

 RFI

(Báo Chính phủ) – Việt Nam và Pháp hợp tác thí điểm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và kim loại chiến lược. Báo chí trong nước đưa tin hôm nay, 21/01/2025, phó thủ tướng Việt Nam Trần Hồng Hà đã gặp ông Benjamin Gallezot, lãnh đạo cơ quan Liên bộ phụ trách nguồn cung khoáng sản và kim loại chiến lược của Pháp. Phía Việt Nam hy vọng Pháp tiếp tục chia sẻ những tài liệu nghiên cứu quý về địa lý, địa chất Việt Nam. Cả hai bên đều cho rằng "cần nghiên cứu phương án hợp tác, triển khai thí điểm một dự án hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước, để tiếp nhận, chuyển giao công nghiệp của chuỗi khai thác, chế biến sâu, cung ứng các sản phẩm khoáng sản và kim loại chiến lược, trước hết cho thị trường Việt Nam và Pháp."

(Inquirer) – Philippines cáo buộc gián điệp nước ngoài hoạt động tại Biển Đông. Theo thông cáo của Hải quân Philippines hôm nay, 21/01/2025, một số tàu nước ngoài đã xâm phạm lãnh hải của nước này để lập bản đồ mà không được Manila cho phép. Các tàu này được cho là thu thập các dữ liệu hải dương và có thể mà một trong những hoạt động quân sự hoặc tình báo của « thế lực nước ngoài », mà không nêu rõ là nước nào. Hải quân Philippines cũng nêu các vụ « gián điệp nước ngoài » tại Philippines vào năm ngoái. Vụ việc được đưa ra một ngày sau khi Manila bắt giữ một người Trung Quốc bị tình nghi là « gián điệp nằm vùng ».

(AFP) – Taliban thông báo trao đổi tù nhân với Hoa Kỳ. Hôm nay, 21/01/2025, chính phủ Taliban (không được nước nào công nhận thế giới), đã thông báo Hoa Kỳ đã trả tự do cho một tù nhân Afghanistan đổi lại Talian đã trả tự do cho các công dân Mỹ và gửi họ về nước. Cuộc trao trả tù nhân này là « kết quả của những cuộc đàm phán dài » do Qatar làm trung gian. Taliban cũng hy vọng việc này sẽ thúc đẩy quan hệ với Mỹ, đặc biệt là với chính quyền mới do Donald Trump lãnh đạo.

 (AFP) – Mỹ : TT mãn nhiệm Biden « ân xá phòng ngừa » cho thân nhân và nhiều cựu cộng sự để tránh bị Trump trả thù. Hôm qua, 20/01/2025, vài giờ trước khi từ giã chức vụ, tổng thống Biden đã ân xá phòng ngừa cho nhiều người trong gia đình cùng cựu tổng tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley và bác sĩ Anthony Fauci, cựu kiến ​​trúc sư của chiến lược ứng phó với đại dịch COVID-19. Tổng thống Biden ra tuyên bố giải thích ông « tin tưởng vào Nhà nước pháp quyền và chắc chắn rằng hệ thống tư pháp của chúng ta cuối cùng sẽ đứng vững trước các đối đầu chính trị », nhưng nước Mỹ « đang trong hoàn cảnh đặc biệt » và ông không thể làm khác.

(AFP) – Lãnh đạo Mỹ - Nga điện đàm thoại trực tuyến sau lễ nhậm chức của Trump. Theo các hình ảnh được văn phòng tổng thống Nga công bố hôm nay, 21/01/2025, trong cuộc đối thoại với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định « mối quan hệ dựa trên tình bạn, sự tin tưởng và hỗ trợ lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi » Nga – Trung « không phụ thuộc vào các biến động toàn cầu ».

(AFP) – TikTok can thiệp bầu cử Rumani: Tòa án Nhân quyền Châu Âu bác khiếu nại của ứng viên cực hữuTòa ECHR hôm nay, 21/01/2025 đã bác đơn khiếu nại đòi công nhận kết quả bầu cử tổng thống vòng 1, tháng 12/2024, của ông Calin Georgescu. Trước đó, Tòa Bảo Hiến Rumani đã hủy bỏ kết quả bỏ phiếu, với cáo buộc ông Georgescu hưởng lợi từ chiến dịch hỗ trợ bất hợp pháp trên nền tảng TikTok. Theo cơ quan điều tra Rumani, chiến dịch được Nga hậu thuẫn. Rumani đã ấn định ngày bầu cử tổng thống mới vào tháng 5/2025.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tin Nhật Bản

Hàn Quốc

Kinh tế - https://docnhanh.vn/kinh-te