TIN TỔNG HỢP - 24/01/2025

 RFI

(AFP) – Donald Trump muốn gặp lại lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Tối ngày 23/01/2025, trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Fox News, tổng thống Mỹ ngỏ ý muốn nối lại tiếp xúc với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un, người mà ông đã gặp 3 lần trong nhiệm kỳ đầu tiên trong nỗ lực giải quyết hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên, tuy nhiên không đạt được kết quả nào. Hoa Kỳ và Bình Nhương đã có các cuộc đối thoại cuối cùng về giải trừ hạt nhân tại Stockholm hồi tháng 10/2019, nhưng hồ sơ này cũng không tiến triển.

(AFP) - Nga kêu gọi Mỹ đàm phán về giải trừ vũ khí hạt nhân. Điện Kremlin hôm nay, 24/01/2025, kêu gọi Hoa Kỳ nhanh chóng tiến hành đàm phán về giải trừ vũ khí hạt nhân, vài ngày sau khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Vào năm 2019, Hoa Kỳ và Nga đã rút khỏi Hiệp ước về lực lượng hạt nhân tầm trung, được ký kết vào thời Liên Xô, liên quan đến các vũ khí hạt nhân có tầm bắn từ 500 km đến 5.500 km. Hai bên cáo buộc nhau không còn tuân thủ hiệp ước này.

(AFP) – Nga phủ nhận cáo buộc phá hỏng cáp ngầm dưới biển. Ngày hôm qua, Nga tuyên bố không hề chủ định phá hỏng các tuyến cáp ngầm viễn thông, như cáo buộc của Luân Đôn sau khi phát hiện một con tàu bị nghi làm nhiệm vụ do thám trong vùng biển của Anh. Yantar là một tàu quân sự của Nga, hôm thứ Hai tuần này bị phát hiện xâm nhập vào hải phận của Anh trong vùng eo biển Manche. Bộ trưởng Quốc Phòng Anh, John Healey khẳng định trước Quốc Hội con tàu của Nga được « sử dụng để thu thập tin tức tình báo và chụp ảnh các hạn tầng cơ sở ngầm trọng yếu của Vương Quốc Anh ». 

(AFP) – Hàng không mẫu hạm Pháp Charles de Gaulle sẽ ghé thăm Philippines vào tháng Hai. Đại sứ Pháp tại Manila hôm 23/01 đã tthông báo như trên. Chuyến ghé thăm nằm trong hải trình nhiệm vụ của tàu trên Thái Bình Dương. Việc tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân duy nhất của Hải Quân Pháp ghé thăm Philippines « nhấn mạnh cam kết tăng cường hoạt động của Paris bên cạnh Manila », bà đại sứ Pháp Marie Fontanel cho biết trong một diễn đàn an ninh hàng hải. Bà cũng cho biết thêm là một cuộc diễn tập chung của hải quân hai nước sẽ diễn ra trước chuyến ghé thăm của tàu sân bay Charles de Gaulle.

(AFP) - Philippines ra truyện tranh để khẳng định chủ quyền Biển Đông. Chính phủ Philippines hôm nay, 24/01/2025, đã cho phát hành một truyện tranh nhằm khẳng định các yêu sách chủ quyền ở vùng Biển Đông đang tranh chấp, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Trung Quốc trên vùng biển này. Cố vấn An ninh Quốc gia Eduardo Ano cho biết truyện tranh tựa đề “Những câu chuyện của Thầy Jun” nhằm phản bác lại thông tin sai lệch mà phía Trung Quốc cáo buộc và cung cấp thông tin tốt hơn cho người dân Philippines về các quyền chủ quyền của Philippines ở Biển Đông, mà Manila gọi là Biển Tây Philippines. 

(Reuters) - Pháp, Indonesia ký thỏa thuận về chuyển giao Serge Atlaoui. Theo thông báo của chính phủ Jakarta hôm nay, 24/01/2025, Pháp và Indonesia đã ký một thỏa thuận về việc chuyển giao công dân Pháp Serge Atlaoui, bị tư pháp Indonesia kết án tử hình vào năm 2007 về tội buôn ma túy. Bị giam từ năm 2005 ở Indonesia, Atlaoui sẽ trở về Pháp ngày 04/02.

(20 minutes) - Một người tham gia bạo loạn Capitol từ chối được ân xá. Bà Pamela Hemphill, một trong số 1.600 người tham gia vụ bạo loạn Capitol được tổng thống Donald Trump ân xá, đã từ chối đặc ân này. Năm nay 71 tuổi, bà đã tham gia vụ tấn công vào trụ sở Quốc Hội Mỹ ngày 06/01/2021, khi ra tòa đã nhận tội và đã bị tuyên án 60 ngày tù giam. Trả lời báo chí Mỹ, bà nói: “Chấp nhận được ân xá có nghĩa là góp phần vào việc họ thao túng sự thật”. Tuy nhiên, về mặt pháp lý, không chắc là Pamela Hemphill có thể chống lại lệnh ân xá của Trump.

(AFP) – Thượng Viện Hoa Kỳ phê duyệt bổ nhiệm giám đốc tình báo CIA, ngày 23/01/2025. 23/01/2025, Tân giám đốc CIA John Ratcliffe đã từng là giám đốc tình báo quốc gia dưới nhiệm kỳ đầu của Donald Trump. Trước đó, Hạ Viện cũng đã thông qua việc bổ nhiệm ông John Ratcliffe  vào chức vụ lãnh đạo CIA với 75 phiếu thuận và 25 phiếu chống. Trong buổi điều trần tại  Thượng Viện hồi tuần trước, ông  Ratcliffe tuyên bố cơ quan liên bang này sẽ "tiếp tục tập trung và giải quyết hơn nữa các mối đe dọa từ Trung Quốc và đảng Cộng sản cầm quyền".

(AFP) - Liên Hiệp Quốc chỉ trích Trump về quyền xin tị nạn. Phát ngôn viên Phủ cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm nay, 24/01/2025, nhấn mạnh quyền xin tị nạn là một quyền “được cả thế giới công nhận”, sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định tạm ngưng nhận thêm người tị nạn và chấm dứt chương trình tị nạn của Mỹ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tin Việt Nam - Google VN

Tin thế giới - BBC

Tin Việt Nam - BBC