TIN TỔNG HỢP - 22/01/2025
RFI
(AFP) – Panama than phiền với Liên Hiệp Quốc về ý đồ của Mỹ đòi thâu tóm lại kênh đào Panama. Trong bức thư gửi đến tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hôm qua 21/01/2025 phái đoàn ngoại giao của quốc gia Trung Mỹ này bày tỏ « quan ngại » trước những tuyên bố của tân tổng thống Hoa Kỳ đòi chiếm đoạt lại kênh đào Panama. Lá thư nhấn mạnh rằng Công Ước Liên Hiệp Quốc cấm mọi thành viên « đe dọa hay sử dụng sức mạnh » uy hiếp toàn vẹn lãnh thổ, đe dọa tính độc lập về mặt chính trị của một thành viên khác.
(Reuters) – Thêm một cáo buộc xâm hại tình dục nhắm vào Peter Hegseth, người được tổng thống Trump chỉ định làm bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Ngày 21/01/2025 bà Danielle Hegseth, vợ cũ của em trai ông Peter Hegseth gửi một hồ sơ đến Thượng Viện cáo buộc ông này đã « lạm dụng » và đã có những hành vi « thô bạo » đối với Samantha Hegseth người vợ thứ nhì của ông. Samantha Hegseth từng « lo sợ cho an ninh của chính bà ». Cũng trong hồ sơ này, Danielle Hegseth tiết lộ ứng cử viên vào chức vụ bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ có thói « nghiện rượu ».
(RFI) – Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ phát biểu nhân diễn đàn an ninh khu vực Shangri-La 2025. Sự kiện dự trù diễn ra tại Singapore từ ngày 30/05 đến 01/06/2025. Thông cáo của ban Viện Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế IISS hôm 21/01/2025 nhấn mạnh Pháp là quốc gia châu Âu đầu tiên có hẳn một chiến lược về Ấn Độ -Thái Bình Dương. Tổng thống Macron sẽ phát biểu vào ngày đầu tiên khai mạc diễn đàn Shangri La lần thứ 22.
(Reuters) – Alexandre Loukachenko lại ra tranh cử tổng thống Belarus. Sau 31 năm cầm quyền, Chủ Nhật tới đây 26/01/2025 ông Loukachenko lại có nhiều cơ hội tái đắc cử. Đối lập Belarus coi cuộc bầu cử tổng thống sắp tới là một « trò hề ». Năm 2020 hàng chục ngàn người đã xuống đường tố cáo gian lận bầu cử và lên án ông Loukachenko bám víu quyền lực. Nhờ được Nga yểm trợ chính khách này đã giữ được chiếc ghế tổng thống Belarus. Các nhà đối lập hàng đầu đã bị bắt giam hoặc phải sống lưu vong.
(AFP) – Tổng thống Pháp từ giã thủ tướng Đức Olaf Scholz. Trưa nay 22/01/2025 tổng thống Macron tiếp thủ tướng Sholz tại điện Elysée. Tương lai của Liên Hiệp Châu Âu với ông Donald Trump ở Nhà Trắng và Ukraina là hai hồ sơ chính được thảo luận. Đây có thể cũng là dịp để hai nhà lãnh đạo này chia tay nhau vào lúc Đức sắp bầu lại Quốc Hội vào ngày 23/02/2025 và ông Olaf Sholz ít có khả năng tái đắc cử.
(RFI) – Elise Stefanik đang trên đà trở thành đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc. Bà Stefanik đã trả lời chất vấn tại Thượng Viện vào hôm qua 21/01/2025. Nếu được xác nhận, bà sẽ thúc đẩy tư tưởng "Nước Mỹ Trên Hết" (America First) của Donald Trump và xem xét lại các khoản tài trợ của Hoa Kỳ dành cho Liên Hiệp Quốc. Bà là người thân cận với tổng thống Trump và được mô tả là một phiên bản mạnh mẽ hơn của cựu đại sứ Nikki Haley, mặc dù không có kinh nghiệm về quan hệ quốc tế.
(AFP) – Thổ Nhĩ Kỳ : Hơn 70 người chết trong một hỏa hoạn tại khách sạn nghỉ dưỡng hạng sang. Chính quyền Ankara, hôm nay 22/01/2025, chuẩn bị an táng những nạn nhân sau khi một đám cháy kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của 76 người tại Grand Kartal, một khách sạn nghỉ dưỡng trên núi. Hơn 30 người vẫn đang nằm viện, trong đó có một người trong tình trạng nguy kịch. Đám cháy bùng phát vào giữa đêm tại khách sạn, nơi đang tiếp đón 238 khách. Nhiều phương tiện truyền thông cáo buộc khách sạn đã sơ suất và không có đủ các biện pháp bảo đảm an toàn cho khách. Hiện 9 người đang bị cảnh sát tạm giữ để phục vụ điều tra.
Nhận xét
Đăng nhận xét