Xây dựng kỷ nguyên vươn mình bằng trí tuệ xuất sắc và tinh thần phụng sự - https://laodong.vn/
Lê Thanh Phong
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã có tác động lên toàn thế giới, một số quốc gia có sự thay đổi và thành công trên nhiều lĩnh vực nhờ tiếp cận và ứng dụng được nhiều sản phẩm của công nghệ mới.
Việt Nam cũng đã bước vào trong dòng chảy mạnh mẽ đó với những chuyển biến tích cực, tuy chưa phải là "top" đầu của tiến bộ về công nghệ, nhưng không bị đẩy lùi về phía sau. Trong quá trình hội nhập vào thời đại công nghệ 4.0, Việt Nam đặt ra một giai đoạn mới, kết hợp sức mạnh của đất nước và sức mạnh của thời đại để phát triển. Giai đoạn đó là kỷ nguyên vươn mình của đất nước, bằng hành động quyết liệt, tạo ra các chuyển động mạnh mẽ để đạt được những thành tựu vĩ đại.
Kỷ nguyên vươn mình không phải là khát vọng xa xôi, mà bắt tay vào hành động để tạo ra giá trị thật, người dân được tiếp nhận các giá trị đó bằng sự thay đổi trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Sự thay đổi có được trong cuộc sống hằng ngày là ăn ngon mặc đẹp, đi trên con đường hiện đại và an toàn, thụ hưởng chất lượng hành chính cao và lành mạnh, đất nước giàu có thịnh vượng, môi trường thiên nhiên trong lành, tươi đẹp.
Mỗi người Việt Nam phải có niềm tin xây dựng thành công kỷ nguyên vươn mình bằng trí tuệ thông minh, phẩm chất tốt đẹp, tinh thần mạnh mẽ và khơi dậy hào khí dân tộc. Mục tiêu trước mắt là đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.
Để đạt được các mục tiêu chiến lược, cần phải thực hiện thành công những việc cực kỳ quan trọng, đó là tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng và nhân lực. Nói tháo gỡ điểm nghẽn là bắt tay vào làm ngay, một trong những "đầu việc" mang tính quyết định, đó là tinh gọn bộ máy, và hàng loạt công việc được triển khai, từ trung ương đến các địa phương. Việc sáp nhập các ban của Đảng, các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành của Chính phủ sẽ tạo ra một bước đột phá, một sự chuyển biến mạnh mẽ trong hệ thống chính trị, từ đó mới tháo gỡ được "điểm nghẽn" như đã nhìn thấy.
Tinh gọn không chỉ là việc cắt giảm, sáp nhập, mà là thiết kế lại hệ thống để vận hành một cách có hiệu quả và đặc biệt là lựa chọn được cán bộ giỏi chuyên môn, có đạo đức công vụ, làm việc trên tinh thần phụng sự. Đội ngũ cán bộ có trình độ và phẩm chất cao là "linh hồn" của mọi cải cách, là nguồn trí tuệ để tạo ra chính sách, là động lực chính để vận hành bộ máy hành chính. Đất nước không thiếu người tài giỏi, đức độ, được đào tạo bài bản, chỉ cần khai thác được "nguồn nguyên khí" này thì việc lớn sẽ thành.
Kỷ nguyên vươn mình của đất nước phải đồng hành và bắt kịp với sự thay đổi vượt bậc của thời đại, trong đó chuyển đổi số là một nhu cầu, một đòi hỏi và là công cụ cốt yếu của phát triển. Người Việt Nam thông minh, chắc chắn không chỉ bắt kịp các ứng dụng, công nghệ hiện đại, mà còn làm ra những sản phẩm thương hiệu Việt. Muốn "vươn mình" thì phải sáng tạo, phải có những ứng dụng công nghệ lọt vào nhóm hàng đầu và phải có lòng tin rằng Việt Nam làm được điều đó. Để có sản phẩm trí tuệ, cần phải có khung pháp lý làm nền tảng, không cản trở mà tạo không gian cho sáng tạo với mọi điều kiện thuận lợi nhất, tiến bộ nhất.
Xây dựng kỷ nguyên vươn mình bắt buộc phải loại bỏ mọi thứ lạc hậu, bảo thủ và cản trở lại phía sau. Tinh gọn bộ máy để chọn tinh hoa, tinh hoa mới làm ra sản phẩm "tinh chế" và khi đã "tinh" thì không còn lãng phí. Sử dụng hiền tài của quốc gia là không lãng phí, những con người đó sẽ không làm lãng phí nguồn lực và thời gian của đất nước.
Còn rất nhiều việc phải làm, nhưng trước mắt là năm 2025 dứt khoát phải hoàn thành những kế hoạch được đặt ra, đó là sáp nhập tinh gọn bộ máy, không thể chậm trễ. Về hạ tầng giao thông, hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc, trên 1.000km đường bộ ven biển. Đặc biệt, dự án sân bay Long Thành phải hoàn thành trước ngày 31.12.2025, để đưa vào khai thác trước ngày 28.2.2026. Hoàn thành đúng hoặc vượt kế hoạch, nhưng phải đảm bảo tiết kiệm và chất lượng. Những thứ như trễ hẹn, đội vốn, lãng phí, rút ruột không thể tồn tại trong kỷ nguyên vươn mình.
(Bài đăng trên Ấn phẩm đặc biệt Lao Động Xuân Ất Tỵ)
Nhận xét
Đăng nhận xét