TIN TỔNG HỢP - 27/10/2024
RFI
(AFP) - Bão Trà Mi khiến tối thiểu 100 người chết tại Philippines.Ít nhất 36 người mất tích do bão lũ vẫn đang được lực lượng cứu hộ tìm kiếm trong ngày hôm nay hôm nay 27/10/2024. Cơn bão ập vào Philippines từ hôm thứ Năm 24/10, chủ yếu quét qua đảo chính Luçon, khiến hơn 500.000 người phải di tản. Cảnh sát vùng Bicol, miền tây đảo Luçon, cho biết tại đây có 38 người chết, chủ yếu là đuối nước. Số người chết ở Batangas, cách thủ đô 2 giờ đi xe, lên tới 55 người, chủ yếu do sạt lở đất. Hàng trăm địa phương ở miền bắc Philippines bị tàn phá.
(AFP) - Indonesia lần thứ ba đuổi tàu hải cảnh Trung Quốc khỏi vùng biển tranh chấp. Cơ quan an ninh hàng hải của nước này hôm qua, 26/10/2024, thông báo tàu hải cảnh Trung Quốc 5402 (CCG-5402) “lại tiếp tục đi vào khu vực thuộc quyền tài phán của Indonesia hôm thứ Sáu, 25/10”. Trước đó, tàu này đã đi vào biển Bắc Natuna hôm thứ Hai và sau đó là thứ Tư và đều bị tàu tuần tra của Indonesia đuổi ra. Những sự cố này được coi là bài trắc nghiệm đầu tiên cho tân tổng thống Prabowo Subianto, người đã cam kết tăng cường bảo vệ lãnh thổ Indonesia.
(AFP) - Ấn Độ cảnh cáo sẽ xử phạt các nền tảng mạng xã hội sau hàng loạt thông báo giả mạo về các vụ đánh bom. Chính phủ nước này hôm qua, 26/10/2024, cho biết các nền tảng có thể sẽ phải đối mặt với các biện pháp xử phạt mạnh tay sau khi có ít nhất 275 thông báo đe dọa đánh bom nhắm vào các hãng hàng không đươc lan truyền trên mạng xã hội trong những tuần qua. Các tin giả đã khiến nhiều máy bay phải chuyển hướng, số khác thì phải có chiến đấu cơ hộ tống. Bộ trưởng Hàng Không Ấn Độ cũng cho biết cân nhắc về việc siết chặt luật an ninh hàng không.
(AFP) - Ukraina khẳng định hạ được 41 của Nga trong đêm qua 26 rạng sáng nay 27/10/2024, đa phần ở Odessa à Kiev.Theo không quân Ukraina, Nga đã phóng 80 drone sang Ukraina. Về phía Nga, bộ Quốc Phòng thông báo hạ được 51 drone của Ukraina phóng đến lãnh thổ Nga cũng trong đêm qua. Sáng nay bộ Quốc Phòng Nga thông báo đã chiếm thêm được 1 làng ở được Donetsk. Đó là làng Izmaïlivka.
(AFP) - Các bộ trưởng Tài Chính khối G7 hứa đẩy mạnh cuộc chiến chống việc lách lệnh trừng phạt của quốc tế nhắm vào Nga. Trong cuộc họp các bộ trưởng Tài Chính tại Washington, Mỹ, các vị bộ trưởng khối G7 hôm qua 26/10/2024 đã khẳng định « quyết tâm thực hiện các sáng kiến bổ sung để ứng phó với những hành vi vi phạm giá trần về dầu lửa ». Đây vốn là một cơ chế của G7, Liên Âu và Úc nhằm làm giảm thu nhập của Nga từ việc bán chất đốt. G7 cũng cho biết muốn thực hiện các biện pháp bổ sung để trừng phạt Nga về việc sử dụng đội tàu ma để trốn tránh các lệnh trừng phạt của quốc tế. Các tổ chức tài chính góp phần giúp Nga trốn tránh các lệnh trừng phạt cũng sẽ bị G7 tăng cường nhắm tới.
(AFP) - Iran : Ít nhất 10 cảnh sát thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố. Hôm qua, 26/10/2024, lực lượng an ninh Iran cho biết xe chở các nhân viên cảnh sát này đã bị phục kích tại Taftan, khu vực biên giới giữa Pakistan và Afghanistan. Nhóm vũ trang Hồi giáo Jihad đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ việc. Truyền thông Iran đưa tin rằng một trong những kẻ tấn công đã bị bắt giữ. Khu vực biên giới này là nơi sinh sống của cộng đồng dân tộc thiểu số Balouch, theo hệ phái Hồi Giáo Sunni, trái ngược với hệ Shia chiếm đa số tại Iran. Các cuộc đụng độ diễn ra thường xuyên tại đây giữa lực lượng an ninh Iran với các nhóm Sunni cực đoan.
Nhận xét
Đăng nhận xét