Trong năm tới, 7,6 nghìn tỷ USD nợ chính phủ Mỹ sẽ đến hạn, điều này sẽ gây thêm áp lực lên lãi suất - https://doanhnghiephoinhap.vn

  15:56 27/11/2023

Nhà kinh tế hàng đầu của Apollo cho biết vào tháng 9 rằng khoản nợ chịu lãi khổng lồ trị giá 7,6 nghìn tỷ USD của Mỹ sẽ được trả hết sau một năm. Đó là 31% tổng số nợ đến hạn của chính phủ Mỹ, khiến lãi suất thậm chí còn tăng cao hơn.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: Getty Images)

Một phân tích từ công ty quản lý tài sản Apollo cho thấy gần 1/3 tổng số nợ của chính phủ Mỹ sẽ đến hạn trong 12 tháng tới.

Số nợ công của Mỹ đáo hạn trong một năm trở xuống đã tăng chậm và hiện ở mức 31%, mức được thấy trong thời kỳ đại dịch. Nhà kinh tế trưởng Torsten Sløk đã chia sẻ biểu đồ này vào tháng 9.

Ông nói, xét về mặt đô la, đó là 7,6 nghìn tỷ USD, đây là mức cao nhất chưa từng thấy kể từ đầu năm 2021. Điều này đang đẩy lãi suất của Mỹ tăng lên.

Ngoài ra, hơn một phần tư GDP của Mỹ được tạo thành từ nợ ngắn hạn của nhà nước. Nhưng con số này thấp hơn mức đỉnh điểm vào năm 2020, khi nó chiếm thị phần lớn hơn nhiều.

Ước tính này được đưa ra vào thời điểm thâm hụt ngân sách của chính phủ đã tăng lên rất lớn trong những năm gần đây, khiến gánh nặng nợ của Mỹ cao hơn nhiều. Ngay trước khi kết thúc quý 3, Bộ Tài chính đã bán trái phiếu trị giá 1 nghìn tỷ USD.

Với báo cáo hoàn trả hàng quý mới nhất từ Bộ Tài chính sắp ra mắt vào đầu tháng 11, số nợ đến hạn của Mỹ trong năm tới có thể sẽ tiếp tục tăng lên. Trong một động thái đi ngược lại những gì được mong đợi, bộ đã chọn dựa nhiều hơn vào việc phát hành tín phiếu kho bạc trong tương lai và làm chậm việc bán trái phiếu có kỳ hạn dài hơn.

Trong khi đó, chi phí huy động tiền đã tăng vọt trong 18 tháng qua do Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu chính sách tiền tệ chặt chẽ hơn. Điều này đã làm cho việc trả nợ của chính phủ trở nên tốn kém hơn. Mặc dù chúng đã giảm rất nhiều trong tháng 11 nhưng chúng vẫn cao hơn nhiều so với mức một năm trước.

Chương trình thắt chặt định lượng của Fed, vốn đã lấy đi một lượng lớn người mua khỏi thị trường trái phiếu, cũng gây áp lực lên lãi suất. Khoản nợ khoảng 1 nghìn tỷ USD mà ngân hàng trung ương nắm giữ đã được phép thoát ra khỏi bảng cân đối kế toán.

Kho bạc đang gặp khó khăn trong việc tìm đủ người để mua số nợ mới khổng lồ. Có nhu cầu trung bình ở một số lần bán hàng gần đây và nhu cầu thấp ở những lần bán hàng khác.

PV tổng hợp

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tin Nhật Bản

Hàn Quốc

Kinh tế - https://docnhanh.vn/kinh-te