Mỹ tiếp tục điều tàu ngầm hạt nhân tới Philipines

- Theo nguồn tin của Manila, một tàu ngầm trang bị hạt nhân của Mỹ đã cập bến vịnh Subic của tỉnh Zambale hôm nay, 25/6, trong bối cảnh những căng thẳng giữa Trung Quốc và Philipines xung quanh bãi Hoàng Nham/Scarborough không ngừng gia tăng.

CĂNG THẲNG CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO GIỮA PHILIPPINES - TRUNG CỘNG

 Đại sứ quán Hoa Kì tại Philipines, tuyên bố chuyến dừng chân này sẽ cho phép tàu ngầm USS Louisville nạp nhiên liệu và  thủy thủ có cơ hội được nghỉ ngơi. Đại sứ quán Hoa Kì cũng cho rằng chuyến thăm này làm thúc đẩy hơn nữa “mối liên kết quân sự lịch sử giữa hai quốc gia”. Đây là tàu ngầm chiến đấu thứ hai của Mỹ sau tàu USS North Carolina thực hiện chuyến thăm Philipines, kể từ sau khi Washington tuyên bố kế hoạch tăng cường sự hiện diện ở Châu Á Thái Bình Dương.

 Chuyến thăm của USS Louisville diễn ra trong lúc Trung cộng và Philipines xảy ra tranh chấp về lãnh thổ xung quanh bãi Hoàng Nham/Scarborough, nằm cách căn cứ Zambales của Philipines 124 hải lý. Tuy nhiên, quân đội Philpines cũng nói rằng, chuyến thăm này không làm ảnh hưởng đến những tranh chấp lãnh thổ giữa nước này với Trung công và không liên quan đến hoạt động của hải quân Philipines. Người phát ngôn của Hải quân Philipines ông Omar Tonsay cũng cho rằng chuyến thăm của tàu USS Louisville sau chuyến thăm của USS North Carolina “là một điều bình thường kể cả khi chuyến thăm thứ hai diễn ra chỉ sau một tháng” và không có điều gì là bất thường khi tàu USS Louisville tiếp nhiên liệu tại Philipines.

TIỀM THUỶ ĐĨNH NGUYÊN TỬ
Class và loại: Los Angeles-
Giãn nước: 5.789 tấn  (5.882 t) nổi 6.185 tấn  (6.284 t) trang bị
396 tấn (402 t) lặn
Chiều dài: 110,3 m (361 ft 11 in)
Rộng: 10 m (32 ft 10 in)
: 9.4 m (30 ft 10 in)
Động cơ đẩy: S6G lò phản ứng hạt nhân
Tốc độ:  nổi: 20 knots (23 mph; 37 km / h)
Lặn : 20 knots (23 mph; 37 km / h)

Nhân sự: 12 sĩ quan , 20 cấp trưởng, 130 thuỷ thủ
Cảm biến và
hệ thống xử lý thụ động SONAR BQQ-5, BQS-15 , SONAR, WLR-8 radar kiểm soát hỏa hoạn , WLR-9 nhận âm thanh để phát hiện các hoạt động tìm kiếm SONAR và ngư lôi dẫn đường âm thanh, đài phát thanh BRD-7 tìm hướng
Vũ khí: 4 x 21 ống phóng(533 mm), 10 quả ngư lôi Mk48 ADCAP ,hoả tiển tấn công  Tomahawk  3 SLCM phạm vi 1.700 hải lý (3.100 km), hoả tiển  chống tàu Harpoon tầm xa 70 hải lý (130 km).


     Tàu USS Louisville sẽ lưu lại vịnh Subic cho đến ngày 30 tháng 6 này, đây là loại tàu ngầm chiến đấu lớp Los Angeles, và là con tàu thứ tư của Mỹ được đặt tên theo thành phố Louisville bang Kentucky. Những căng thẳng giữa Trung cộng và Philipines tại bãi Hoàng Nham nổ ra từ ngày 10/4 sau khi tảu hải giám của Trung cộng ngăn cản hải quân Philipines bắt những cư dân đánh cá Trung cộng bị cho là đánh cá bất hợp pháp và đe dọa nguồn cá ở khu vực này.  Những ngày đầu tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố Mỹ sẽ khai triển  một phần lớn hải quân của mình tại khu vực Thái Bình Dương cho đến năm 2020. 

Phát biểu trong đối thoại Shangri-La ở Singapore vừa qua, ông Panetta cho biết, Mỹ đang gia tăng những nỗ lực của mình nhằm tăng cường sự hiện diện của mình ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Ông này cũng cho hay, sự phân bổ hải quân cho khu vực biển Thái Bình Dương và Đại Tây Dương sẽ thay đổi từ tỷ lệ 50-50 sang 60-40, và sẽ việc triển khai lực lượng chính bao gồm 6 hkmh, các tàu tuần dương, tàu khu trục, tàu chiến đấu ven biển và tàu ngầm.  Bộ quốc phòng Mỹ cũng tuyên bố rằng việckhai  triển  hải quân Mỹ ở khu vực này không nhằm thách thức Trung công , và vốn dĩ Mỹ rất thận trọng với những kế hoạch gia tăng sự hiện diện trong khu vực. Tuy nhiên Bộ trưởng Quốc phòng Panetta cũng tuyên bố rằng Mỹ rất "quan tâm đến những diễn biến mới ở bãi Hoàng Nham/Scarborough".

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?