Đẻ con từ tinh trùng của người chồng đã chết
28/12/2013 18:01
(TNO) Hai bé trai sinh
đôi (tại Hà Nội) vừa chào đời nặng 2,4 kg và 2,6 kg là kết quả của ca thụ tinh
trong ống nghiệm vô cùng hy hữu: tinh trùng của người bố được bảo quản sau
3 năm lấy từ tử thi.
Tiến sĩ Vương Văn Vệ,
Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội - người thực hiện ca thụ tinh
trong ống nghiệm đặc biệt này kể lại: “Năm 2010, theo đề nghị của một người phụ
nữ, tôi trực tiếp lấy một bên tinh hoàn của một nam giới 30 tuổi (ở Hà Nội) là
chồng của chị này đã tử vong do tại nạn giao thông. Tinh hoàn được lưu trữ, bảo
quản tại ngân hàng mô-tinh trùng của bệnh viện. Trong suốt ba năm qua, vợ của
nạn nhân thường xuyên ghé thăm và chúng tôi cũng kiểm tra chất lượng tinh hoàn
(vì tinh hoàn được chia nhỏ, bảo quản nguyên mô) thấy vẫn rất tốt. Mãn tang
chồng, người vợ đề nghị được sinh con từ tinh trùng của chồng được bảo quản”,
tiến sĩ Vệ cho biết.
Tiến sĩ Vương Văn Vệ đã
lấy tinh trùng từ mô tinh hoàn, thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Và vô cùng
kỳ diệu, tinh trùng được lưu giữ sau 3 năm vẫn đảm bảo “chất lượng” hình thành
phôi và phôi phát triển tốt. Hai phôi được bác sĩ cấy vào tử cung vợ của người
đã mất. Chị đã mang bầu và sinh đôi hai bé trai kháu khỉnh được hơn một tháng.
Theo tiến sĩ Vương Văn
Vệ, đây là ca đặc biệt hy hữu, lần đầu tiên tại Việt Nam và chưa từng gặp tại
nhiều quốc gia. “Chúng tôi thực hiện lấy và bảo quản tinh trùng từ tử thi là có
cơ sở khoa học. Bình thường, tinh trùng có thể sống được 20-30 giờ. Tất nhiên
trong cơ thể đã chết, tinh trùng có nguy cơ bị phân hủy, biến đổi, nhiễm độc.
Nhưng với trường hợp này tôi vẫn cho rằng, các mô phôi vẫn đảm bảo nên đã thực
hiện theo nguyện vọng của vợ người đã mất", tiến sĩ Vệ cho biết.
Theo tiến sĩ Vương Văn
Vệ: “Hiện tại một số trường hợp có người chồng bị hôn mê cũng đề nghị chúng tôi
thực hiện lưu trữ tinh trùng, tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng có thể
thực hiện được vì tùy thuộc vào bệnh lý, tình trạng sức khỏe, lứa tuổi. Ví dụ,
nếu bị ung thư, điều trị hóa chất lâu ngày ảnh hưởng đến “sức khỏe” tinh trùng
thì cũng không nên thực hiện".
Nam Sơn
'Chính
Mao đã quyết định đánh Hoàng Sa'.
Mao Trạch Đông là người 'quyết định' tấn chiếm Hoàng Sa từ tay
của chính quyền Việt Nam Cộng hòa và chính quyền của ông Mao chưa bao giờ giúp
đỡ Việt Nam 'bất vụ lợi', theo một nhà nghiên cứu từ Việt Nam.
Trao đổi với BBC về di sản của Mao Trạch Đông trong quan hệ Trung - Việt
trong dịp đánh dấu 120 năm sinh của ông Mao, nhà nghiên cứu Dương Danh Dy từ Hà
Nội cho rằng chính quyền Mao chưa bao giờ 'vô tư' giúp Việt Nam và luôn có 'mưu
đồ' trên Biển ĐôngCựu Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu giai đoạn từ 1993-1996 khẳng định Trung Quốc chỉ giúp Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh do thấy Việt Nam 'là một món hàng tốt' có lợi cho vị thế và bang giao quốc tế của Trung Quốc, có thể giúp ích cho Bắc Kinh trước nguy cơ của người Mỹ ở khu vực.
Về sự kiện Trung Quốc tấn chiếm quần đảo Hoàng Sa từ tay chính quyền Việt Nam Cộng hòa, ông Dy nói:
"Việc đánh chiếm Hoàng Sa lần thứ hai ngày 17/1/1974, đánh chiếm một nửa Hoàng Sa của Việt Nam, nói thẳng là Mao Trạch Đông là người quyết định đánh,"
Việt Nam xuất siêu sang Mỹ đạt khoảng 20 tỷ đô la
RFA-24-12-2013
Các containers được chuyển lên tàu để xuất khẩu (minh họa)
doanhnhan.vn
Đó là thông tin được ông Đào Trần Nhân, Tham tán công sứ thương mại VN tại Hoa Kỳ trả lời phỏng vấn Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn vào ngày hôm nay.
Ông Nhân cho cho biết kim ngạch xuất khẩu vào Mỹ chiếm khoảng 20% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam toàn năm nay.
Được biết, hai mặt hàng chủ đạo mà VN xuất nhiều nhất sang Hoa Kỳ là giày dép và dệt may.
Theo đánh giá của ông Nhân thì việc xuất siêu sang Hoa Kỳ của Việt Nam sẽ phần nào hỗ trợ bớt cho những khó khăn trong việc nhập siêu rất lớn từ thị trường Trung Quốc trong năm 2013.
Cũng tin hàng xuất khẩu, Việt Nam đứng thứ 3 thế giới về xuất khẩu tôm, với sản lượng đạt 2,5 tỷ đô la trong năm 2013.
Số liệu trên vừa được Tổng cục Thủy sản công bố, và cho biết đây là một thắng lợi của ngành này trong năm nay.
Được biết, giá trị xuất khẩu tôm tăng khoảng 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm hơn 40% tổng giá trị xuất khẩu toàn ngành thủy sản Việt Nam.
Theo Tổng cục Thủy sản, 2013 là năm đầu tiên tôm thẻ chân trắng vượt tôm sú về cả sản lượng và giá trị xuất khẩu, trở thành mặt hàng chủ lực, đặc biệt là khi nguồn cung của loại tôm thẻ chân trắng trên thế giới đang bị giảm mạnh.
Nhận xét
Đăng nhận xét