Thủ tướng Yingluck đề xuất hội đồng cải cách để chấm dứt bất ổn
Theo Xã Luận
Thủ tướng lâm thời coi hội đồng này là giải pháp để chấm dứt chia rẽ chính trị.
Thủ tướng lâm thời Yingluck cùng quan chức chính phủ trong chuyến thị sát các tỉnh miền bắc và đông bắc Thái từ 22-27/12
Thủ tướng lâm thời Yingluck Shinawatra đã vạch ra một kế hoạch chi tiết về hội đồng cải cách toàn diện với cam kết chính phủ tiếp sau bầu cử sẽ biến đề nghị cải cách thành hành động.
“Giờ là lúc xây dựng một cơ chế tiến tới và đẩy mạnh cải tổ quốc gia. Vì vậy tôi đề nghị thành lập một Hội đồng, Ủy ban Cải tổ Quốc gia,” thủ tướng Yingluck phát biểu trên truyền hình hôm thứ tư 25/12.
“Nếu các đảng đồng ý, chính phủ sẽ thiết lập một hội đồng bằng chỉ thị Văn phòng Thủ tướng và nó sẽ được nội các công nhận để đảm bảo quá trình diễn ra ngay lập tức,” bà nói.
Thủ tướng lâm thời coi hội đồng này là giải pháp để chấm dứt chia rẽ chính trị. Đây là một “hội đồng thực sự” và chính phủ sẽ không giật dây sau lưng.
Thành phần hội đồng và ủy ban giám sát
Bắt đầu bằng tuyển 2.000 đại biểu của nhiều ngành nghề. Tự họ sẽ chọn ra danh sách shortlist 499 người.
Ủy ban 11 người sẽ quản lý cả quá trình tuyển đó, bao gồm cả việc kiểm tra tư cách của họ để đảm bảo công bằng và minh bạch.
Ủy ban 11 người sẽ gồm
Thủ lĩnh tối cao các lực lượng vũ trang hoặc đại diện của ông
2 thư ký thường trực do công chức tự bầu ra
Chủ tịch Hội đồng phát triển xã hội và kinh tế quốc gia
Một hiệu trưởng đại học do Ủy ban Hiệu trưởng Đại học Thái Lan bầu ra
Chủ tịch Phòng Thương Mại (CoC) Thái Lan
Chủ tịch Hiệp hội các Ngành công nghiệp Thái Lan
Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Thái Lan
3 người còn lại là 1 chủ tịch ủy ban và hai chuyên gia sẽ do 8 người nói trên đề cử.
Hội đồng cải cách sẽ nghiên cứu sửa đổi hiến pháp và đề nghị các kế hoạch tái cấu trúc kinh tế xã hội cũng như các đường hướng tăng cường sự tham gia của nhân dân vào quản lý công.
Họ cũng sẽ đề nghị sửa đổi hoặc loại bỏ luật pháp và quy định để đảm bảo công bằng và minh bạch trong mọi cuộc bầu cử. Chọn lựa các quan chức vào nhiều vị trí khác nhau để chấm dứt lạm quyền, đề nghị các giải pháp xử lý tham nhũng và sai trái trong cơ quan nhà nước. Nâng cao quá trình phi tập trung hóa quyền lực và cải thiện chính quyền địa phương.
Các đề nghị của hội đồng cải cách sẽ được gửi lên thủ tướng và công bố cho công chúng để đảm bảo minh bạch.
Khung thời gian của cả quá trình sẽ do hội đồng quyết định và các đề nghị sẽ do chính phủ tới thực hiện sau bầu cử.
“Sẽ có điều kiện là khi nội các mới lên nắm quyền tổng thư ký nội các phải đệ trình với thủ tướng và nội các để họ phê chuẩn việc thực hiện các cải cách nói trên theo ý định và chỉ đạo của mọi đảng đã chấp thuận nó,” bà Yingluck nói
Tin tức nguồn: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=779956#ixzz2oV2oZnIG
doc tin tuc www.xaluan.com
Nhận xét
Đăng nhận xét