Hành trình đưa Thủ tướng Thái xinh đẹp đến thắng lợi
Theo Đất Việt
(Tin tức 24h)- Hôm 24/12, Cơ quan điều tra đặc biệt Thái Lan đã phát lệnh bắt 38 lãnh đạo phe biểu tình, kể cả ông Suthep Thaugsuban, vì tội nổi loạn, chiếm cơ quan chính phủ và đe dọa sứ quán nước ngoài buộc phe biểu tình từ bỏ nỗ lực ngăn cản các ứng cử viên đăng ký tham gia cuộc bầu cử vào ngày 2/2 tới. Đây là một dấu hiệu thắng lợi của Thủ tướng Yingluck Shinawatra sau hàng loạt biện pháp mềm dẻo mà bà kiên trì thực hiện bấy lâu nay.
Ngày 24/12, cơ quan điều tra đặc biệt Thái Lan ra lệnh cho các lãnh đạo phe biểu tình phải nộp mình trong vòng một tuần và không cho bảo lãnh tại ngoại vì tính chất phạm tội nghiêm trọng và có dấu hiệu tái diễn.
Cơ quan này thông báo sẽ bắt nóng các lãnh đạo biểu tình nếu không trình diện. Tuy nhiên, ông Suthep tuyên bố trước nhóm người biểu tình đang bao vây địa điểm đăng ký tranh cử ở Bangkok rằng sẽ không đến trình diện và sẽ tiếp tục xuống đường để thực hiện mục tiêu là “đuổi bà Yingluck”.
Chiều cùng ngày, phe biểu tình tự rút lui khỏi địa điểm đăng ký tranh cử. Giới quan sát nhận định có thể những người này lo sợ bị ghép vào tội ngăn cản bầu cử.
| Thái Lan sẽ bắt nóng lãnh đạo phe biểu tình |
Hơn nữa, chính phe biểu tình cũng nhận thức được rằng, quân đội và một số lực lượng khác không đứng về phía họ.
Ngày 23/12, một doanh nhân có tiếng ở Thái Lan đã quyết định từ cô con gái "rượu" vì cô này xuống đường biểu tình chống chính phủ.
Trong khi đó, phe “áo đỏ” ở khu vực nông thôn tỏ ra giận dữ trước phong trào biểu tình ở thủ đô.
Trước đó, ngày 14/12, Tổng tư lệnh quân đội Thái Lan đã từ chối yêu cầu của phe đối lập về việc hỗ trợ người biểu tình lật đổ chính phủ, đồng thời kêu gọi hai bên đàm phán.
Không phải ngẫu nhiên mà chính phủ và Thủ tướng Yingluck Shinawatra nhận được nhiều sự ủng hộ như vậy. Có được kết quả đó là nhờ vào sách lược mềm dẻo, một lòng vì nhân dân của nữ Thủ tướng Thái xinh đẹp.
Gần đây nhất, ngày 21/12, bà Yingluck Shinawatra đã đề xuất một kế hoạch mang tính thăm dò nhằm cải cách đất nước trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống chính phủ vẫn tiếp diễn.
Thủ tướng Yingluck lưu ý: “Chính phủ mới phải thành lập hội đồng cải cách như là một nghị trình của quốc gia. Chính phủ đảm bảo rằng cải cách có thể tiến hành cùng với cuộc bầu cử. Cần phải có một cuộc bầu cử bởi cơ chế nghị viện sẽ điều hành tiến trình cải cách”.
| Thủ tướng Yingluck Shinawatra |
Cùng ngày, bà đã lên tiếng chỉ trích kế hoạch tẩy chay cuộc bầu cử ngày 2/2/2014 của Đảng Dân chủ đối lập. Bà quả quyết: “Ngay cả khi họ không chấp nhận chính phủ này, họ vẫn phải chấp nhận hệ thống dân chủ Thái Lan. Chính phủ đã trao lại quyền lực cho nhân dân và để họ quyết định tương lai của đất nước”.
Trước đó, ngày 2/12, nữ Thủ tướng Thái Lan tuyên bố sẵn sàng từ chức để đổi lấy hòa bình cho đất nước.
Trong bài phát biểu đầu tiên trước toàn quốc kể từ khi bùng phát làn sóng biểu tình, Thủ tướng Shinawatra bày tỏ sẵn sàng làm mọi cách để lập lại trật tự, nhưng các biện pháp phải hợp hiến.
Nhưng khi phe biểu tình đề nghị nữ Thủ tướng từ chức thì bà lại không đồng ý.
Bà nhấn mạnh rằng đề nghị của ông Suthep về việc lập một hội đồng nhân dân thay thế chính phủ là không phù hợp với Hiến pháp hiện hành.
Nữ Thủ tướng nói: “Tất cả những gì tôi có thể làm để người dân hạnh phúc, tôi sẽ làm,... song với vai trò Thủ tướng, những điều tôi làm phải trong khuôn khổ Hiến pháp".
T. M (Tổng hợp)
Nhận xét
Đăng nhận xét