TIN NGẮN THẾ GIỚI

Hong Kong: sinh viên bao vây nhà Đặc Khu Trưởng, đòi đối thoại

RFA 23.09.2014 

000_Hkg10098491.jpg
Một trong những hoạt động trong thời gian sinh viên Đại Học Hong Kong bãi khóa, đòi hỏi Trung Quốc phải cho cư dân Hong Kong được quyền tự do ứng cử, ảnh chụp hôm 23/9/2014.
AFP
   
Tại Hong Kong, xáo trộn đã xảy ra hồi sáng nay khi khoảng 20 sinh viên tìm cách bao vây ông Đặc Khu Trưởng Lương Chấn Anh, lúc ông này đang trên đường trở về văn phòng sau cuộc họp báo.
Tin tức Đài chúng tôi thu thập được cho biết vụ xô xát diễn ra giữa toán sinh viên và toán cảnh sát cùng với toán bảo vệ ông đặc khu trưởng. Phía cảnh sát dùng loa phóng thanh để đưa ra lời cảnh báo với các sinh viên, nói rằng họ đã làm mất trật tự. Để đối lại, sinh viên hô to những khẩu hiệu đòi chính quy

Nhật Bản không tiếp Tổng thống Nga vì khủng hoảng Ukraina

media
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tại Matxcơva hôm 28/04/2013.REUTERS/Sergei Karpukhin
 
Hãng tin AFP dẫn nguồn từ báo chí tại Nhật Bản hôm nay 23/09/2014 cho hay, Thủ tướng Shinzo Abe đã từ chối đón tiếp  Tổng thống Nga Vladimir Putin trong năm nay do những can dự của Nga vào khủng hoảng Ukraina mà trong vụ này, Tokyo đã ra lệnh trừng phạt Matxcơva.

Hãng thông tấn Kyodo News dẫn nguồn tin chính phủ Nhật cho hay, trước đó hai nước đã thỏa thuận trên nguyên tắc chuyến thăm Nhật Bản của lãnh đạo Nga sẽ diễn ra trong mùa thu năm nay, nhưng Washington đã đề nghị Tokyo hoãn lại kế hoạch.
Kyodo bình luận, với chính phủ Nhật, điều quan trọng là phải thể hiện sự đoàn kết với phương Tây, chính vì thế Nhật đã nhanh chóng theo chân Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu đưa ra quyết định trừng phạt Nga vì khủng hoảng Ukraina.
Vẫn theo Kyodo, Nhật Bản có thể đón tiếp ông Vladimir Putin vào mùa xuân năm tới, tuy nhiên tất cả còn phụ thuộc vào quan hệ giữa Washington và Matxcơva.
Nhật báo Sankei Shimbun cũng nhận định, sớm nhất là vào đầu sang năm thì chuyến thăm của Tổng thống Nga mới có thể diễn ra được.
Lãnh đạo hai nước tuy nhiên có thể gặp nhau trong Diễn đàn hợp tá kinh tế châu Á – Thái Bình Dương diễn ra tại Bắc Kinh vào tháng 11 tới. Theo nguồn tin chính phủ Nhật được Kyodo trích dẫn thì khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.

Bắn chết 'nghi phạm khủng bố' ở Úc

 
Một người đàn ông đe dọa Thủ tướng Úc Tony Abbott đã bị bắn chết tại Melbourne.
Đài truyền hình Úc ABC đưa tin người này bị theo dõi về cáo buộc khủng bố trước đó.
Hai cảnh sát bị người này dùng dao đâm và hiện trong tình trạng nguy kịch nhưng ổn định trong bệnh viện.
Vụ việc xảy ra khi người đàn ông này tới đồn cảnh sát ở Endeavour Hills thuộc ngoại ô Melbourne vào tối thứ Ba để cảnh sát thẩm vấn, ABC đưa tin.
Theo Sky News Australia, người nay đã vẫy cờ của lực lượng dân quân Nhà nước Hồi giáo (IS).
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh có căng thẳng do các vụ bố ráp chống khủn bố tại Sydney và Brisbane vào tuần trước nhằm phá vỡ các kế hoạch khủng bố liên quan tới IS.i

FBI canh chừng dân Mỹ chiến đấu cho ISIS đã trở về

RFA
2014-09-22
          
Cơ quan Điều tra Liên Bang Hoa Kỳ FBI đang canh chừng những người Mỹ tham gia chiến đấu bên cạnh quân khủng bố ISIS đã trở về Mỹ, gây lo ngại về những hoạt động khủng bố ngay tại Hoa Kỳ.
Các viên chức Hoa Kỳ tiết lộ điều này lúc chiều thứ hai, giờ Washington, không nói rõ số lượng những người trong số ước lượng 100 công dân Hoa Kỳ đã và đang tiếp tay quân khủng bố ở Iraq, Syria.
Hỏi về con số 100 này, một viên chức không nêu tên cho biết 100 người này bao gồm những kẻ đã đi và đang cố tìm cách đi, một số đã trở về, hiện không hoạt động, và đang được theo dõi.
Các giới chức an ninh các nước ước lượng đã có khoảng 15 ngàn người từ 80 quốc gia đang tìm cách đi hay đã đến Syria tham gia chiến đấu giúp ISIS, trong số này có 2 ngàn người châu Âu.
Trong nội xứ, chính phủ Washington đã đặt nhân viên ở Boston và Los Angeles nhằm phối hợp công tác chống việc tuyển mộ của quân ISIS ở địa phương. họ.

Sinh viên Hồng Kông biểu tình bao vây trụ sở chính quyền

media
Sinh viên Hồng Kông tiếp tục biểu tình đòi bầu cử dân chủ, ngày 23/09/2014.REUTERS/Tyrone Siu
 
Sinh viên Hồng Kông tiếp tục cuộc đấu tranh phản đối quyết định của Bắc Kinh hạn chế bầu cử phổ thông đầu phiếu trong đặc khu hành chính, hôm nay 23/09/2014 đã kéo đến biểu tình quanh trụ sở chính quyền. Lãnh đạo đặc khu đã bị sinh viên chặn lại khi ra khỏi trụ sở.

Hàng trăm sinh viên đấu tranh đòi dân chủ đã tập hợp trước các tòa nhà có văn phòng của lãnh đạo đặc khu hành chính, Hội đồng lập pháp và những cơ quan bộ chủ chốt nằm trong khu cảng cũ của Hồng Kông.
Hôm qua hơn chục nghìn sinh viên đã bãi khóa tham gia phong trào đấu tranh dân chủ cho Hồng Kông phản đối quyết định của Bắc Kinh ra hồi tháng trước, theo đó Trung Quốc đồng ý để Hồng Kông được bầu lãnh đạo theo lối phổ thông đầu phiếu từ năm 2017, đồng thời giới hạn chỉ cho tối đa ba ứng cử viên nhưng phải do một ủy ban có thẩm quyền giới thiệu.
Liên minh các phong trào dân chủ Hồng Kông, dưới sự lãnh đạo của nhóm Occupy Central đã phát động chiến dịch phản đối quyết định của Bắc Kinh. Theo họ, đó chính là hành động can thiệp áp đặt vào công việc của đặc khu.
Khi ông Lương Chấn Anh, Đặc khu trưởng hành chính Hồng Kông vừa ra khỏi trụ sở sau một cuộc họp báo lập tức đã bị rất đông sinh viên biểu tình kéo đến bao vây. Cảnh sát đã phải rất vất vả mới giải tỏa được đám đông.
Lãnh đạo đặc khu tuyên bố sẽ lưu tâm đến yêu sách của sinh viên về thể thức bầu cử năm 2017. Trong khi đó,Chủ tịch Liên hiệp sinh viên Hồng Kong, Alex Chow khẳng định chính quyền không hề có thiện chí đối thoại, đồng thời ông cảnh báo trong vòng 48 giờ tới nếu không có đối thoạin sinh viên sẽ tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh hơn nữa. Hiện tại sinh viên vẫn bám trụ tập hợp xung quanh các trụ sở chính quyền.
Sinh viên Hồng Kông hy vọng tiếp sức cho phong trào đòi dân chủ cho dù họ biết ít có khả năng Bắc Kinh sẽ rút lại quyết định hạn chế bầu cử.
Tại Hoa lục, các nhà ly khai, trong đó có nhà đấu tranh Hồ Giai tại Bắc Kinh, đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để tránh nguy cơ, « một cuộc thảm sát như Thiên An Môn lặp lại ở Hồng Kông ».
 

Đối lập Syria kêu gọi lập tức đánh bom quân ISIS

RFA
2014-09-22
 
Lực lượng đối lập Syria kêu gọi lập tức không kích quân khủng bố IS khi chúng vừa tiến chiếm nhiều làng mạc ở phía Bắc Syria.
Họp báo tại New York hôm thứ hai, Chủ tịch Liên minh quốc gia Syria, ông Hadi Al-Bahra, nói hằng trăm ngàn dân vùng Kobane ở bắc Syria vẫn bị quân ISIS vây bọc, thảm họa sẽ xảy tới nếu không lực không can thiệp để cứu họ ngay lập tức.
Trên 130 ngàn dân Syria đã chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ để tránh chiến sự, trước đà tiến của quân ISIS. Ông al-Bahra cho biết quân ISIS tiến rất nhanh, đã quét qua 300 làng mạc ở bắc Syria, gây nên cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn lao.
Phi cơ Mỹ và Pháp đã oanh tạc nhiều vị trí của quân ISIS trong lãnh thổ Iraq theo yêu cầu của chính phủ và quân đội Baghdad. Tin cho hay quân đội Mỹ đang chuẩn bị không kích quân ISIS ở Syria.
Trong khi tình hình chiến sự gây ảnh hưởng đến Thổ Nhĩ kỳ, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngỏ ý hy vọng Ankara sẽ góp sức nhiều hơn vào cuộc chiến tiêu diệt quân ISIS sau khi 46 con tin của Thổ Nhĩ Kỳ đã được giải thoát.

Tổng thống Afghanistan chỉ trích Mỹ trong diễn văn từ giả


Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đọc diễn văn từ giã các nhân viên chính phủ ở Kabul, ngày 23/9/2014.
Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đọc diễn văn từ giã các nhân viên chính phủ ở Kabul, ngày 23/9/2014.

23.09.2014
Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai nói Hoa Kỳ không muốn hòa bình tại Afghanistan.
Tổng thống Karzai dùng bài diễn văn từ giã các nhân viên chính phủ để chỉ trích Hoa Kỳ và tình báo Pakistan can thiệp vào Afghanistan vì cho rằng hòa bình và ổn định tại Afghanistan nằm trong tay hai nước này.
Tổng thống duy nhất tại Afghanistan kể từ khi Hoa Kỳ tiến quân vào Afghanistan năm 2001 nói Hoa Kỳ muốn chiến tranh tại Afghanistan “vì quyền lợi của chính nước Mỹ.”
Mối quan hệ giữa ông Karzai và Hoa Kỳ đã trở nên lạnh nhạt trong những năm gần đây.
Ngày thứ Hai tới, Tổng thống đắc cử Ashraf Ghani sẽ tuyên thệ nhậm chức.
Ông Karzai đã từ chối ký một hiệp ước an ninh với Mỹ để cho phép khoảng 10.000 cố vấn quân sự và các huấn luyện viên Mỹ ở lại Afghanistan sau năm 2014. Tân Tổng thống Ghani nói ông sẽ ký hiệp ước này

Người đột nhập Tòa Bạch Ốc mang ‘800 viên đạn’ trong xe


Một nhân viên mật vụ và chú chó nghiệp vụ đi dọc  bên ngoài theo hàng rào Tòa Bạch Ốc, 22/9/14
Một nhân viên mật vụ và chú chó nghiệp vụ đi dọc bên ngoài theo hàng rào Tòa Bạch Ốc, 22/9/14

22.09.2014
Một công tố viên liên bang ở Washington cho biết hơn 800 viên đạn, một dao rựa và hai cây rìu đã được tìm thấy trong xe của người đàn ông mang dao, bị buộc tội nhảy qua hàng rào Tòa Bạch Ốc vào tuần trước và chạy vào dinh tổng thống trước khi bị bắt giữ.

Công tố viên này hôm thứ Hai đã nêu cáo trạng của chính phủ đối với Omar Gonzalez, cựu chiến binh Mỹ trong vụ việc hôm thứ Sáu, khi ông lần đầu tiên ra tòa. Công tố viên David Mudd cho biết Gonzalez 42 tuổi đã từng bị Cơ quan Mật vụ bắt vào tháng 7 và bị phát hiện có một khẩu súng trường bắn tỉa và bản đồ dinh tổng thống khi ông ta đi quanh Tòa Bạch Ốc.

Tháng trước, công tố viên nói rằng Gonzalez bị chặn lại, nhưng không bị bắt giữ, khi bước vào Tòa Bạch Ốc với một cái rìu.

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Josh Earnest cho biết Tổng thống Barack Obama "rõ ràng lo ngại" về vụ xâm phạm an ninh. Tuy nhiên, ông Obama nói với phóng viên thứ Hai rằng ông nghĩ Cơ quan Mật vụ làm "rất tốt nhiệm vụ."
Tòa Bạch Ốc là một trong những tòa nhà an ninh nhất tại Mỹ. Tuy nhiên, sau vụ xâm nhập, Cơ quan Mật vụ hiện đang cân nhắc liệu có nên lập các chốt kiểm soát mới để rà soát du khách ngay cả trước khi họ tiếp cận nơi cư trú của tổng thống.

Gonzalez đã phục vụ nhiều năm ở Iraq trong cuộc chiến của Mỹ ở đó lật đổ lãnh đạo độc tài Saddam Hussein. Nếu bị kết tội, ông ta phải đối mặt với 10 năm tù giam.
 

2 nghi can vụ bắt cóc các thiếu niên Israel bị bắn chết

 
Người Palestine vây quanh hiện trường sau khi quân đội Israel bắn chết 2 nghi can Palestine, Abu Amer Aisheh và Marwan Qawasmeh, ở Bờ Tây Hebron, ngày 23/9/2014.
Người Palestine vây quanh hiện trường sau khi quân đội Israel bắn chết 2 nghi can Palestine, Abu Amer Aisheh và Marwan Qawasmeh, ở Bờ Tây Hebron, ngày 23/9/2014.
 
23.09.2014
Quân đội Israel cho biết đã giết chết 2 nghi can Palestine trong vụ bắt cóc và sát hại 3 thiếu niên Israel vào tháng 6 năm nay.
Phát ngôn viên quân đội Israel Peter Lerner  ngày hôm nay nói quân đội đã giết chết Amer Abu Aisheh và Marwan Qawasmeh trong một cuộc chạmï súng tại một ngôi nhà trong thành phố Hebron ở Bờ Tây.

Ông nói quân đội xác nhận việc hạ sát một nghi can và tin là nghi can khác cũng đã chết, nhưng chưa thấy được xác.
Vụ bắt cóc ngày 12 tháng 6 đã gây ra một cuộc săn lùng rộng khắp và Israel đã bắt giữ hàng trăm thành viên Hamas.

Tổ chức chủ chiến này lúc đầu bác bỏ có dính líu đến vụ bắt cóc, nhưng sau đó nhận  trách nhiệm bắt cóc các thiếu niên.
Các phần tử cực đoan Israel sau đó trả thù bằng cách bắt cóc và giết một thiếu niên Palestine.
Các vụ việc này làm phát sinh một cuộc chiến tranh kéo dài 50 ngày giữa Israel và Hamas, làm hơn 2.100 người Palestine và 72 người Israel thiệt mạng.

Trung Quốc ủng hộ nỗ lực quốc tế để tiêu diệt khủng bố

 
Chiến đấu cơ F/A-18 Super Hornet chuẩn bị cất cánh từ boong tàu bay của tàu sân bay USS George HW Bush (CVN 77) để thực hiện nhiệm vụ tấn công các mục tiêu IS ở Syria.
Chiến đấu cơ F/A-18 Super Hornet chuẩn bị cất cánh từ boong tàu bay của tàu sân bay USS George HW Bush (CVN 77) để thực hiện nhiệm vụ tấn công các mục tiêu IS ở Syria. 
Bill Ide
Các cuộc không kích trong đêm nhắm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo được tiến hành bởi một liên minh gồm:
•Mỹ
•Bahrain
•Jordan
•Qatar
•Ả Rập Xê-út
•Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất
Một sự phối hợp các chiến đấu cơ, oanh tạc cơ, máy bay không người lái và phi đạn Tomahawk đã được sử dụng trong vụ tấn công.
Nguồn: Reuters, Ngũ Giác Đài
 
Trong lúc những vụ không kích của Mỹ bắt đầu nhắm vào nhóm  Nhà nước Hồi giáo ở Syria, Trung Quốc nói rằng họ ủng hộ các nỗ lực quốc tế để tiêu diệt khủng bố. Theo tường thuật của thông tín viên Bill Ide của đài VOA ở Bắc Kinh, Trung Quốc cho rằng cuộc chiến đấu chống Nhà nước Hồi giáo là một sự kéo dài của những nỗ lực của họ ở trong nước để chống lại những người mà họ gọi là những thành phần cực đoan tôn giáo ở Tân Cương.
Trung Quốc có phần chắc sẽ không cung cấp hỗ trợ cho Hoa Kỳ và những nước tham gia liên minh quốc tế chống nhóm Nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, Bắc Kinh tin rằng cuộc chiến đấu đó diễn ra song song với những nỗ lực của Trung Quốc nhằm ứng phó với tình hình rối loạn ngày càng tăng ở nước họ.
Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết như sau.
Bà Hoa Xuân Oánh nói rằng Trung Quốc đã liên tiếp nói rõ sự chống đối kiên quyết với tất cả mọi hình thức khủng bố và cộng đồng quốc tế phải hợp tác với nhau để chống khủng bố, kể cả việc hỗ trợ cho những nước đang ra sức duy trì an ninh và ổn định ở nước họ.
Giống như những nỗ lực chống khủng bố ở các nước khác, cuộc chiến đấu trong nước của Trung Quốc chống lại điều mà họ gọi thành phần cực đoan tôn giáo là một nguồn gây tranh luận. Những vụ tấn công trong năm vừa qua ở Trung Quốc, hầu hết là ở Tân Cương, đã nhắm vào thường dân nhiều dân. Tuy nhiên, căn nguyên của những vụ này là điều gây tranh cãi và chính phủ hạn chế một cách nghiêm nhặt đối với việc truy cập những thông tin về những gì đã xảy ra.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tin Nhật Bản

Hàn Quốc

Kinh tế - https://docnhanh.vn/kinh-te