TIN NGẮN THẾ GIỚI
"Nuremberg của Romania" là từ được một số người dùng để mô tả trong phiên xử ông Visinescu
Cựu chỉ huy nhà tù Romania ra tòa
Một cựu chỉ huy nhà tù thời Cộng sản ra tòa tại Romania với cáo buộc phạm tội chống nhân loại trong phiên tòa đầu tiên về loại tội phạm này ở Romania.
Alexandru Visinescu, 88 tuổi, từng quản lý nhà tù khét tiếng Ramnicu Sarat trong thời gian 1956 đến 1963, nơi bị cho là thường tra tấn và bỏ đói tù nhân.Ít nhất 12 người được cho là đã chết vì các hành vi đó.
Ông Visinescu là người đầu tiên trong số 35 người đàn ông bị nhà nước Romania lên kế hoạch xét xử về các tội danh tương tự.
Ông đã bác bỏ mọi cáo buộc và nói ông bị đưa ra làm vật tế thần.
Nato: Nga 'rút bớt quân khỏi Ukraine'
Nato nói quân Nga đã rút “đáng kể” lực lượng ra khỏi miền đông Ukraine nhưng một số quân vẫn ở lại.
Moscow vẫn bác bỏ việc nói Nga trang bị vũ khí cho quân nổi dậy và đưa lính Nga vào Donetsk và Luhansk.
Liên Hiệp Quốc cho biết 3.245 người đã thiệt mạng từ khi giao tranh nổ ra hồi tháng Tư.
Đã có ngừng bắn từ 5/9, và hai phe chấp nhận lập vùng đệm 30 cây số.
Nhưng vẫn có tin tức về đánh pháo trong đêm tại Donetsk, Avdiivka và Debaltseve.
Hồi tháng Ba, Nga đã thu hồi bán đảo Crimea của Ukraine, bước đi bị Ukraine và phương Tây lên án.
Ukraine luôn nói có hàng ngàn lính Nga ở biên giới phía đông của Ukraine
Vệ tinh Ấn Độ vào quỹ đạo sao Hỏa
Ấn Độ đã phóng thành công một vệ tinh lên quỹ đạo sao Hỏa ngay trong lần phóng đầu tiên.
Vệ tinh thăm dò Mangalyaan đã vào quỹ đạo vào sớm thứ Tư ngày 24/9 sau một hành trình kéo dài 10 tháng đi từ Trái đất.
Động cơ đốt trong vòng 24 phút đã làm cho vệ tinh đi với tốc độ đủ chậm để nó bị hút vào quỹ đạo sao Hỏa.
‘Điều không thể’
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có mặt tại trung tâm điều khiển tại thành phố miền Nam Bangalore. Ông nói Ấn Độ đã ‘làm được điều gần như không thể’.
“Xác suất thành công là không có lợi cho chúng ta. Trong tổng số 51 lần phóng trên thế giới chỉ có 21 lần thành công. Chúng ta đã thắng lợi,” ông nói.
Cho đến nay, chỉ có Mỹ, châu Âu và Nga là đã phóng vệ tinh thành công lên sao Hỏa. Vệ tinh mới nhất của Mỹ, Maven, đã đến sao Hỏa vào hôm 22/9.
Nếu vệ tinh Mangalyaan vào được quỹ đạo sao Hỏa an toàn, nó sẽ bắt đầu chụp ảnh và nghiên cứu khí quyển hành tinh này.
Một mục tiêu chủ yếu là tìm khí methane trong bầu khí quyển ở đây. Nếu phát hiện được khí methane thì đây sẽ là dấu hiệu của hoạt động sinh học trên sao Hỏa.
Chính phủ Ấn Độ xem đây là cơ hội để phát triển khả năng kỹ thuật của họ.
Kẻ bị bắn ở Úc là 'nghi phạm khủng bố
Vụ bắn nghi phạm xảy ra tại Melbourne
Giới chức Australia cho hay thanh niên bị bắn chết sau khi đâm hai cảnh sát viên là "nghi phạm khủng bố" đang được theo dõi.
Hộ chiếu của kẻ này cũng đã bị thu hồi vì lý do an ninh.
Sự việc xảy ra vào tối hôm thứ Ba 23/9 tại một đồn cảnh sát ở Melbourne.
Thanh niên 18 tuổi, được mời tới để thẩm vấn, đã đâm hai nhân viên cảnh sát chống khủng bố nhiều lần. Một trong số họ đã bắn thanh niên này.
Cảnh sát không xác nhận liệu kẻ này có đe dọa Thủ tướng Tony Abbott hay không.
Báo chí Úc nói anh ta đã từng xuất hiện với cờ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS, hoặc Isil), nhóm Hồi giáo cực đoan đang chiếm một số khu vực tại Iraq và Syria.
Cảnh sát trưởng bang Victoria Ken Lay nói: "Đúng là có một lá cờ trong vụ này, có phải cờ Isil hay không thì tôi chưa rõ lắm nhưng đã có quan ngại về nó".
Hãng truyền thông Úc châu ABC nói người thanh niên gốc gác từ Afghanistan và có liên hệ với nhóm cực đoan al-Furqan.
Ông Lay cho hay thanh niên này đã đâm các cảnh sát viên khi họ đón anh ta.
"Một người chìa tay ra để bắt tay nhưng bị đâm vào tay."
Ông nói thêm: "Kẻ tấn công sau đó quay sang cảnh sát viên thứ hai và đâm anh ta ba hay bốn lần vào người và vào đầu".
"Cảnh sát viên thứ nhất, đã bị thương, liền bắn và hạ gục thanh niên này."
Cảnh sát cho hay cả hai cảnh sát viên đều cần chữa trị nhưng điều kiện ổn định.
Ông Jim Webb sẽ tranh cử Tổng thống Mỹ?
Cựu thượng nghị sỹ từ bang Virginia và cựu binh Mỹ từ cuộc chiến Việt Nam, ông Jim Webb, cho biết ông 'xem xét nghiêm túc khả năng' ra tranh cử tổng thống Hoa Kỳ.
Phát biểu tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia (National Press Club) ở Washington hôm thứ Ba 23/9, ông nói ông "đã có nhiều cuộc thảo luận với những người ông kính trọng và tin tưởng" về chuyện có ra tranh cử từ cánh của Đảng Dân chủ hay không, theo CNN.
"Tôi đang xem xét nghiêm túc khả năng ra tranh cử tổng thống, nhưng chúng ta cần xem có đủ sự ủng hộ từ những người muốn ủng hộ chương trình mà chúng tôi theo đuổi."
Khi được hỏi liệu ông sẽ ra tranh cử với tư cách độc lập hay từ phiếu của đảng Dân chủ, ông Jim Webb nói:
"Tôi là một người đảng Dân chủ và tôi có những lý do mạnh mẽ để là một người đảng Dân chủ."
"Chúng tôi tin vào công bằng xã hội và muốn cho người dân có tiếng nói...những người chưa có tiếng nói. Tôi tin rằng đây là điều Đảng Dân chủ có thể đem lại cho họ."
Ông Jim Webb rời Thượng viện sau nhiệm kỳ đầu tiên, kết thúc tháng 1/2013 và hồi đầu năm nay đã công bố cuốn sách mang tựa đề "I Heard My Country Calling", tạm dịch là "Tôi nghe tiếng gọi của đất nước", theo các báo Anh và Mỹ.
Cựu thượng nghị sỹ từ bang Virginia và cựu binh Mỹ từ cuộc chiến Việt Nam, ông Jim Webb, cho biết ông 'xem xét nghiêm túc khả năng' ra tranh cử tổng thống Hoa Kỳ.
Phát biểu tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia (National Press Club) ở Washington hôm thứ Ba 23/9, ông nói ông "đã có nhiều cuộc thảo luận với những người ông kính trọng và tin tưởng" về chuyện có ra tranh cử từ cánh của Đảng Dân chủ hay không, theo CNN."Tôi đang xem xét nghiêm túc khả năng ra tranh cử tổng thống, nhưng chúng ta cần xem có đủ sự ủng hộ từ những người muốn ủng hộ chương trình mà chúng tôi theo đuổi."
Khi được hỏi liệu ông sẽ ra tranh cử với tư cách độc lập hay từ phiếu của đảng Dân chủ, ông Jim Webb nói:
"Tôi là một người đảng Dân chủ và tôi có những lý do mạnh mẽ để là một người đảng Dân chủ."
"Chúng tôi tin vào công bằng xã hội và muốn cho người dân có tiếng nói...những người chưa có tiếng nói. Tôi tin rằng đây là điều Đảng Dân chủ có thể đem lại cho họ."
Ông Jim Webb rời Thượng viện sau nhiệm kỳ đầu tiên, kết thúc tháng 1/2013 và hồi đầu năm nay đã công bố cuốn sách mang tựa đề "I Heard My Country Calling", tạm dịch là "Tôi nghe tiếng gọi của đất nước", theo các báo Anh và Mỹ.
Mỹ thực hiện đợt không kích thứ nhì ở Syria
24.09.2014
Một liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu đã thực hiện những vụ không kích ở Syria nhắm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo sang tới ngày thứ nhì.
Phát ngôn viên Ngũ giác đài, Chuẩn đô đốc John Kirby, nói rằng mục tiêu của chiến dịch không kích hôm nay là một khu vực mà các phần tử hiếu chiến dùng để đưa trang thiết bị vượt qua biên giới để vào Iraq.
Ông Kirby nói trên đài truyền hình CNN rằng Hoa Kỳ cũng tấn công các mục tiêu Nhà nước Hồi giáo ở Iraq, gần thành phố Irbil của Khu tự trị người Kurd và thủ đô Baghdad.
Đợt không kích này tiếp nối những vụ không kích đầu tiên ở Syria mà Washington và 5 nước đồng minh Ả Rập thực hiện ngày hôm qua.
Ông Kirby nói rằng trong những vụ không kích hôm qua Hoa Kỳ “đã gây ra những sự tổn thất mà chúng tôi muốn gây ra.”
Tổ chức Đài Quan sát Nhân quyền Syria, trụ sở đặt tại Anh, nói rằng 120 phần tử hiếu chiến của nhóm Nhà nước Hồi giáo và al-Qaida đã bị hạ sát ngày hôm qua.
Một liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu đã thực hiện những vụ không kích ở Syria nhắm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo sang tới ngày thứ nhì.
Phát ngôn viên Ngũ giác đài, Chuẩn đô đốc John Kirby, nói rằng mục tiêu của chiến dịch không kích hôm nay là một khu vực mà các phần tử hiếu chiến dùng để đưa trang thiết bị vượt qua biên giới để vào Iraq.
Ông Kirby nói trên đài truyền hình CNN rằng Hoa Kỳ cũng tấn công các mục tiêu Nhà nước Hồi giáo ở Iraq, gần thành phố Irbil của Khu tự trị người Kurd và thủ đô Baghdad.
Đợt không kích này tiếp nối những vụ không kích đầu tiên ở Syria mà Washington và 5 nước đồng minh Ả Rập thực hiện ngày hôm qua.
Ông Kirby nói rằng trong những vụ không kích hôm qua Hoa Kỳ “đã gây ra những sự tổn thất mà chúng tôi muốn gây ra.”
Tổ chức Đài Quan sát Nhân quyền Syria, trụ sở đặt tại Anh, nói rằng 120 phần tử hiếu chiến của nhóm Nhà nước Hồi giáo và al-Qaida đã bị hạ sát ngày hôm qua.
Phát ngôn viên Ngũ giác đài, Chuẩn đô đốc John Kirby, nói rằng mục tiêu của chiến dịch không kích hôm nay là một khu vực mà các phần tử hiếu chiến dùng để đưa trang thiết bị vượt qua biên giới để vào Iraq.
Ông Kirby nói trên đài truyền hình CNN rằng Hoa Kỳ cũng tấn công các mục tiêu Nhà nước Hồi giáo ở Iraq, gần thành phố Irbil của Khu tự trị người Kurd và thủ đô Baghdad.
Đợt không kích này tiếp nối những vụ không kích đầu tiên ở Syria mà Washington và 5 nước đồng minh Ả Rập thực hiện ngày hôm qua.
Ông Kirby nói rằng trong những vụ không kích hôm qua Hoa Kỳ “đã gây ra những sự tổn thất mà chúng tôi muốn gây ra.”
Tổ chức Đài Quan sát Nhân quyền Syria, trụ sở đặt tại Anh, nói rằng 120 phần tử hiếu chiến của nhóm Nhà nước Hồi giáo và al-Qaida đã bị hạ sát ngày hôm qua.
Israel bắn rơi chiến đấu cơ Syria ở Cao nguyên Golan
23.09.2014
Quân đội Israel đã bắn rơi một máy bay phản lực chiến đấu của Syria ở Cao nguyên Golan
Quân đội cho biết đã bắn một phi đạn Patriot đất đối không vào chiến đấu cơ của Syria ngày hôm nay sau khi máy bay vào không phận Israel.
Truyền thông nhà nước Syria trích dẫn một nguồn tin quân sự xác nhận cuộc tấn công, và nói rằng Israel đã hành động để yểm trợ cho các phần tử chủ chiến Nhà nước Hồi Giáo và Mặt trận Nusra có liên hệ với al-Qaida.
Các lực lượng Syria đang chiến đấu chống lại các phần tử chủ chiến của cả hai tổ chức này, đặc biệt là các chiến binh Nusra tại Cao nguyên Golan trong cuộc nội chiến đang tiếp diễn tại nước này.
Vụ việc ngày hôm nay diễn ra 3 tuần lễ sau khi Israel bắn rơi một máy bay không người lái bay vào không phận Israel tại Cao nguyên Golan.
Quân đội Israel đã bắn rơi một máy bay phản lực chiến đấu của Syria ở Cao nguyên Golan
Quân đội cho biết đã bắn một phi đạn Patriot đất đối không vào chiến đấu cơ của Syria ngày hôm nay sau khi máy bay vào không phận Israel.
Truyền thông nhà nước Syria trích dẫn một nguồn tin quân sự xác nhận cuộc tấn công, và nói rằng Israel đã hành động để yểm trợ cho các phần tử chủ chiến Nhà nước Hồi Giáo và Mặt trận Nusra có liên hệ với al-Qaida.
Các lực lượng Syria đang chiến đấu chống lại các phần tử chủ chiến của cả hai tổ chức này, đặc biệt là các chiến binh Nusra tại Cao nguyên Golan trong cuộc nội chiến đang tiếp diễn tại nước này.
Vụ việc ngày hôm nay diễn ra 3 tuần lễ sau khi Israel bắn rơi một máy bay không người lái bay vào không phận Israel tại Cao nguyên Golan.
Quân đội cho biết đã bắn một phi đạn Patriot đất đối không vào chiến đấu cơ của Syria ngày hôm nay sau khi máy bay vào không phận Israel.
Truyền thông nhà nước Syria trích dẫn một nguồn tin quân sự xác nhận cuộc tấn công, và nói rằng Israel đã hành động để yểm trợ cho các phần tử chủ chiến Nhà nước Hồi Giáo và Mặt trận Nusra có liên hệ với al-Qaida.
Các lực lượng Syria đang chiến đấu chống lại các phần tử chủ chiến của cả hai tổ chức này, đặc biệt là các chiến binh Nusra tại Cao nguyên Golan trong cuộc nội chiến đang tiếp diễn tại nước này.
Vụ việc ngày hôm nay diễn ra 3 tuần lễ sau khi Israel bắn rơi một máy bay không người lái bay vào không phận Israel tại Cao nguyên Golan.
Nhận xét
Đăng nhận xét