Ông Putin lý giải việc tập kích ồ ạt, sẵn sàng chờ Ukraine đàm phán

 Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Vladimir Putin cho biết, việc Nga tập kích hàng loạt tên lửa vào Ukraine hôm 31/10 là hành động đáp trả. Ông cũng tuyên bố sẵn sàng chờ cho đến khi Kiev đồng ý hòa đàm, chấm dứt xung đột.

Ông Putin lý giải việc tập kích ồ ạt, sẵn sàng chờ Ukraine đàm phán - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: AFP).

Lý giải vụ tập kích hàng loạt tên lửa vào Ukraine

Theo trang tin Ukrainsk Pravda, phát biểu tại một cuộc họp báo ở Sochi ngày 31/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga thực hiện vụ tập kích tên lửa quy mô lớn vào Ukraine hôm 31/10 nhằm đáp trả vụ tấn công gần đây nhắm đến Hạm đội Biển Đen của Nga ở vịnh Sevastopol.

"Chúng tôi có thể đáp trả hơn nữa", chủ nhân Điện Kremlin cảnh báo.

Ngoài ra, để đáp trả, Nga cũng thông  báo tạm dừng tham gia thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc trên Biển Đen, phong tỏa hành lang ngũ cốc xuất khẩu này.

Tổng thống Putin lý giải, thỏa thuận ngũ cốc giữa Moscow và Kiev không đáp ứng các mục tiêu đề ra. Theo ông, hầu hết nông sản Ukraine xuất khẩu theo thỏa thuận này không đến được các quốc gia kém phát triển, mà đến châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ.

"Chúng ta đã nhất trí rằng thỏa thuận ngũ cốc nhằm phục vụ lợi ích của các quốc gia kém phát triển hơn. Nhưng theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Nga, dường như 34% ngũ cốc của Ukraine đến Thổ Nhĩ Kỳ, 35% hoặc thậm chí nhiều hơn chuyển đến các nước Liên minh châu Âu, chỉ 3-4% hoặc 5% đến các nước nghèo", ông Putin nói.

Ông cũng nêu rõ, Moscow chỉ tạm dừng tham gia, chứ không rút hoàn toàn khỏi thỏa thuận.

Cuối tuần qua, Nga cho biết đã ngăn chặn một vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các tàu của Hạm đội Biển Đen Nga đồn trú tại Sevastopol, Crimea hôm 29/10. Sau khi phân tích các mảnh vỡ UAV, Moscow cáo buộc đây là cuộc tập kích từ một tàu dân sự do Ukraine hoặc do "những người thân phương Tây" thuê và lợi dụng hành lang ngũ cốc vốn dành cho các tàu vận chuyển nông sản xuất khẩu của Ukraine.

Không lâu sau khi Nga đưa ra cáo buộc này, thủ đô Kiev và hàng loạt khu vực của Ukraine rung chuyển bởi các cuộc tập kích tên lửa rạng sáng 31/10. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nói rằng, Nga đã phóng tổng cộng 55 tên lửa hành trình, trong đó 45 tên lửa bị bắn hạ.

Vụ tập kích khiến 80% người dân ở thủ đô Kiev rơi vào cảnh mất điện, mất nước. Nguồn cung điện, nước đã được khôi phục một phần, song công ty điện Ukraine cho biết họ đang cạn kiệt thiết bị khắc phục sự cố.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho hay, Kiev đang nỗ lực liên hệ với các đối tác để kêu gọi hỗ trợ trang thiết bị điện. Trong đó, Ukraine đã đạt được thỏa thuận với 12 quốc gia để có gần 1.000 thiết bị, bao gồm máy phát điện.

Ông Putin lý giải việc tập kích ồ ạt, sẵn sàng chờ Ukraine đàm phán - 2

Nga cáo buộc Ukraine đứng sau các vụ tấn công nhắm đến Crimea (Bản đồ: Guardian).

Nga sẵn sàng chờ Ukraine hòa đàm

Tại cuộc họp báo hôm qua, Tổng thống Putin cũng đề cập đến triển vọng đàm phán chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine. Ông cáo buộc Kiev không muốn hòa đàm với Moscow, song Nga sẵn sàng chờ đợi cho đến khi Ukraine đồng ý đối thoại.

"Chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận với họ ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), nhưng họ đã ném chúng vào thùng rác. Giờ đây, họ từ chối mọi cuộc thảo luận với chúng tôi. Làm sao chúng tôi có thể nói đến những thỏa thuận khi bên kia thậm chí không muốn nói chuyện. Nhưng chúng tôi có thể chờ. Có thể sẽ cần những điều kiện kèm theo nhất định, song chúng tôi đã tỏ rõ thiện chí. Điều này là chắc chắn và sẽ không thay đổi", ông Putin nhấn mạnh.

Trước đó, trả lời phỏng vấn được phát trên Kênh 1 truyền hình Nga ngày 30/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định giới lãnh đạo Nga, trong đó có Tổng thống Vladimir Putin, vẫn sẵn sàng đàm phán về vấn đề Ukraine.

"Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe những đề nghị mà các đối tác phương Tây đưa ra về việc xuống thang căng thẳng. Vì vậy, nếu được tiếp cận với một số lời đề nghị mang tính thực chất dựa trên các nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lợi ích của nhau nhằm mục đích tìm kiếm những thỏa hiệp cân bằng lợi ích của mọi quốc gia, tất nhiên là chúng tôi sẽ hưởng ứng", người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cho biết.

Tại Diễn đàn Valdai ở Moscow hôm 27/10, Tổng thống Putin nói, ông tin rằng phương Tây sớm hay muộn sẽ phải bắt đầu "đối thoại bình đẳng" với Nga.

Theo Ukrainsk Pravda, RT
22 đã tặng11632
Bạn đọc thấy nội dung hay hãy ấn tặng sao, tác giả sẽ thêm động lực viết bài báo khác hay hơn, cảm ơn bạn.
Tin liên quan

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?