Ukraine: Kyiv cắt điện lâu hơn sau các đợt không kích của Nga

 29 tháng 10 2022, 18:59 +07

Laurence Peter

BBC News

Kyiv resident at night market

NGUỒN HÌNH ẢNH,EPA

Chụp lại hình ảnh,

Người dân Kyiv phải tìm cách đối phó với tình trạng cắt điện thường xuyên

Giới chức Ukraine cảnh báo rằng người dân thủ đô Kyiv sẽ phải chịu cắt điện lâu hơn, kéo dài tới 4 giờ, do các vụ tấn công của Nga vào cơ sở năng lượng của nước này.

Tình trạng cắt điện luân phiên không chỉ ảnh hưởng tới Kyiv mà cả các vùng ở miền trung Ukraine, trong đó có thành phố Dnipro.

Tổng thống Volodymyr Zelensky nói chừng bốn triệu người bị ảnh hưởng nhưng “bom đạn sẽ không làm chúng ta nản chí”.

Tháng này, Nga bắn hàng chục tên lửa và drone do Iran chế tạo sang Ukraine.

Cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine bị tổn hại nặng do các đợt không kích – ông Zelensky nói chừng một phần ba các nhà máy điện của Ukraine đã bị phá hủy.

Vùng Kyiv mất chừng 30% công suất điện, công ty năng lượng tư nhân DTEK cho biết, có nghĩa sẽ cần thiết phải cắt điện trong phạm vi “chưa từng thấy”.

“Rất tiếc phạm vi cắt điện là khá lớn, rộng hơn nhiều so với trước đây,” giám đốc DTEK Dmytro Sakharuk nói.

Tình trạng cắt điện có nghĩa phải giảm việc sử dụng đèn đường và các phương tiện công cộng chạy điện, chưa kể việc cắt điện nhà dân.

Dnipro

NGUỒN HÌNH ẢNH,EPA

Chụp lại hình ảnh,

Quang cảnh thành phố Dnipro khi đèn đường bị tắt vì cắt điện

EU và các đồng minh quốc tế của Kyiv đã lên án việc Nga cố tình nhắm vào các mục tiêu dân sự - các vụ tấn công mà phía Ukraine coi là tội ác chiến tranh.

Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, bị phá hủy nặng nề vì Nga bắn phá, cũng phải chịu các đợt cắt điện kéo dài.

Các thành phố ở miền trung gồm Zhytomyr, Poltava và Chernihiv cũng gặp tình trạng tương tự.

Nga tăng cường tấn công tên lửa vào các nhà máy điện của Ukraine và các cơ sở dân sự khác để trả đũa vụ đánh bom cầu Kerch hôm 9/10.

Đây là cầu trọng yếu nối Nga với vùng Crimea mà Nga sáp nhập.

Tổng thống Vladimir Putin gọi vụ đánh sập cầu này là “hành động khủng bố” của Ukraine.

Cây cầu là biểu tượng của chiến dịch nhằm đưa một vùng lớn lãnh thổ Ukraine sáp nhập vào Nga.

Một nhân viên ở nhà máy điện có tên Pavlo được hãng tin AFP dẫn lời: “Lần đầu tiên chúng tôi phải đối mặt với mức độ phá hủy lớn thế này.”

Nhà máy điện nơi Pavlo làm việc (không được tiết lộ tên) đã hai lần bị tên lửa Nga tấn công và sau đó bị đánh lần nữa bởi drone kiểu “kamikaze” do Iran chế tạo.

Ông nói họ đã cố sửa chữa trong hơn hai tuần qua, nhưng “có khó khăn ở chỗ thiết bị bị phá hủy là rất đặc biệt – rất khó tìm được phụ tùng thay thế.”

 

Trong các diễn biến khác:

  • Thống đốc thành phố Sevastopol do Nga đưa lên cho biết hải quân Nga đã chống trả một vụ tấn công drone ngoài khơi gần cảng của thành phố này. Mikhail Razozhayev nói không một cơ sở nào của thành phố, nơi đóng đô của Hạm đội Biển Đen của Moscow, đã bị đánh. Ukraine không xác nhận vụ việc này.
  • Nga đã huy động 300.000 quân dự bị - mục tiêu mà bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đặt ra. Ông nói 41.000 trong số họ đã được điều động tới chiến trường ở Ukraine.
  • Nga cũng nói đã hoàn thành một kế hoạch di chuyển hàng ngàn thường dân ra khỏi thành phố Kherson do Nga chiếm đóng – chuyển “thiết bị, xe cấp cứu, tất cả mọi thứ” – và ép các bác sỹ sang Nga.
  • Lãnh đạo Chechnya, đồng minh của ông Putin, Ramzan Kadyrov thừa nhận một đơn vị Chechnya đã chịu “thiệt hại lớn” – 23 chiến binh thiệt mạng và 58 chiến binh khác bị thương trong một vụ bắn pháo của Ukraine.
  • Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres kêu gọi tất cả các bên gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc, mà theo kế hoạch sẽ hết hạn vào tháng sau. Thỏa thuận cho phép Ukraine khôi phục lại xuất khẩu ngũ cốc qua đường Biển Đen, từng bị Nga chặn.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?