Tổ chức Nhật Bản chống vũ khí hạt nhân nhận Nobel Hòa bình
Thanh Hà
Giải Nobel Hòa bình 2024 được trao cho tổ chức Nhật Bản Nihon Hidankyo cho những nỗ lực có được "một thế giới không có vũ khí hạt nhân".
Giải Nobel Hòa bình năm 2024 đã được trao cho Nihon Hidankyo - một tổ chức ở Nhật Bản gồm những người sống sót sau vụ đánh bom nguyên tử.
Ủy ban Nobel ca ngợi Nihon Hidankyo "vì thông qua lời thuật của nhân chứng, đã chứng minh rằng vũ khí hạt nhân không nên được sử dụng lại nữa".
Nihon Hidankyo, còn được gọi là Hibakusha, được những người sống sót sau vụ đánh bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki năm 1945 thành lập.
"Một ngày nào đó, những người sống sót sau vụ đánh bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki sẽ không còn là nhân chứng của lịch sử nữa. Nhưng với nền văn hóa tưởng nhớ mạnh mẽ và cam kết liên tục, các thế hệ tiếp theo ở Nhật Bản đang tiếp nối kinh nghiệm và thông điệp của những người chứng kiến" - Ủy ban Nobel cho biết khi công bố quyết định về giải Nobel Hòa bình 2024 tại Oslo, Na Uy ngày 11.10.
Chủ nhân của giải Nobel Hòa bình 2024 sẽ nhận được một huy chương, giấy chứng nhận và giải thưởng trị giá 11 triệu krona Thụy Điển (1,1 triệu USD).
Giải Nobel Hòa bình là giải Nobel thứ 5 được trao trong tuần này, sau các giải về Y sinh, Vật lý, Hóa học và Văn chương.
Năm ngoái, giải Nobel Hòa bình được trao cho nhà hoạt động người Iran Narges Mohammadi.
Ủy ban Nobel Na Uy đã nhận được 286 đề cử cho giải Nobel Hòa bình 2024, với 89 trong số ứng viên là các tổ chức.
Nhà văn Hàn Quốc Han Kang giành giải Nobel Văn chương 2024
Nobel Vật lý 2024 tôn vinh công nghệ máy học
Giải Nobel Y sinh năm 2024 được trao cho 2 nhà khoa học Mỹ Victor Ambros và Gary Ruvkun với phát minh microRNA trong quá trình điều hòa gene.
Nhận xét
Đăng nhận xét