Báo trong nước nói ba trẻ sơ sinh tử vong ở Hướng Hóa,
Quảng Trị, hồi tháng Bảy là do tiêm nhầm thuốc thay vì vaccine nhưng
Sở Y tế chưa xác nhận.
03:20 GMT
Họ là những người bán nước được hiểu theo nghĩa đen cùng đời sống chật vật, vất vả, đội mưa chịu rét để bán mươi ly nước sấu, vài quả cóc dầm hay vài ngao thuốc lào, vài bát chè xanh để sống qua ngày.
Trong mấy ngày nay, vụ một bác sĩ thuộc Bệnh Viện Bạch Mai, Hà Nội, làm chết bệnh nhân tại thẩm mỹ viện tư của ông ta rồi vứt xác nạn nhân xuống sông khiến chấn động dư luận. Vấn đề cần được nêu lên là y đức, và cả đạo đức toàn xã hội VN, hiện ra sao?
28 người Việt nhập cư trái phép vào Australia bằng đường biển vừa được Chính phủ nước này đưa về VN.
Thông tin trên được báo mạng VN Express trích thuật.
Trước đó, hôm 23/10, hãng tin ABC của Australia cho biết Chính phủ nước này sẽ đưa 28 công dân Việt Nam trở về nước.
Trong thông cáo báo chí, Bộ trưởng nhập cư và Scott Morrison cho biết hành động này thể hiện rõ quyết tâm thực hiện các chính sách của Australia, đồng thời gửi thông điệp rằng nếu đến Úc bằng thuyền thì sẽ không được thị thực để ở lại.
Thông báo của đại sứ quán nước này cho biết đã có hơn 1,400 người nhập cư trái phép bằng thuyền vào Australia được đưa trở về VN kể từ tháng 10 năm ngoái.
Nhiều thẩm mỹ viện và các cơ sở làm đẹp trong danh sách được Sở Y tế Hà Nội cấp phép hoạt động đột nhiên hoạt động cầm chừng và vắng vẻ lạ lùng. Hiện tượng trên được báo Dân Trí cho biết vào sáng này 25/10.
Theo đó, nhiều thẩm mỹ viện trên các đường lớn như Kim Mã, Văn Cao, đường Bưởi…bỗng dưng tắt các biển quảng cáo hoặc tạm dừng hoạt động vì những lý do khác nhau… Ghi nhận của phóng viên báo Dân Trí chủ yếu là do tâm lý lo ngại từ vụ việc đi làm thẩm mỹ bị chết rồi ném xác xuống sông như tại thẩm mỹ viện Cát Tường, nên đã ám ảnh nhiều người, vì thế lượng khách hàng đi làm đẹp cũng giảm nhiều.
Vụ việc bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường tại Hà Nội đang gây xôn xao trong dư luận. Sau khi thực hiện phẫu thuật bụng và ngực nhưng làm chết một bệnh nhân nữ, bác sĩ đã cùng nhiều nhân viên đem xác nạn nhân ném xuống sông Hồng.
Trên địa bàn Hà Nội hiện có 30 phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ và 3 bệnh viện tư được Sở Y tế Hà Nội cấp phép đủ điều kiện hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ.
Mỗi năm có khoảng 75,000 người tử vong vì ung thư tại Việt Nam. Thông tin này mới được đưa ra tại hội thảo “Ung bướu quốc gia” lần thứ 7 diễn ra hôm nay tại T.P Cần Thơ.
Ngoài ra, báo cáo cũng cho hay, mỗi năm có khoảng 150,000 người mới mắc bệnh ung thư.
Hiện tại, công tác phòng chống ung thư tại VN đối mặt với nhiều khó khăn do thiếu cơ sở vật chất, thiếu bác sĩ được đào tạo đúng chuyên khoa, tình trạng quá tải tại các bệnh viên tăng cao.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, năm 2010, trên thế giới có tới hơn 22 triệu người mắc bệnh ung thư và trong vòng 25 năm tới số người chết vì bệnh này sẽ là 200 triệu, tỷ lệ cao tập trung chủ yếu ở các nước đang phát triển.
Một nữ hướng dẫn viên du lịch quốc tịch Trung Quốc mang 275 tấm bản đồ du lịch vào Đà Nẵng trên đó không có hai địa danh của quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
Theo tin từ báo Dân Việt Online, vào tối ngày 23/10, chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Đà Nẵng đã giữ một hướng dẫn viên du lịch người TQ của hãng hàng không China Airlines bay đến từ Quảng Châu. Chuyến bay này chủ yếu là du khách người Trung Quốc.
Nhân viên hướng dẫn viên du lịch này khai việc đem theo số bản đồ này là để hướng dân cho du khách.
Hiện tại, Chi cục hải quản sân bay Đà Nẵng đã niêm phong số bản đồ trên, làm hồ sơ đề nghị xử lý hành chính và tiêu hủy bản đồ.
Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI trong tháng 10 của Việt Nam tăng 0,49% so với tháng trước. Như vậy, CPI 10 tháng tăng tổng cộng 5,14%.
Một số mặt hàng quan trọng tăng, bao gồm nhóm hàng ăn, dịch vụ ăn uống tăng 0,86%, lương thực tăng 0,91%, thực phẩm tăng hơn 1%. Nguyên nhân được các chuyên gia đưa ra là do thời tiết không thuận lợi, mưa bão ở nhiều nơi đã khiến các mặt hàng thực phẩm đặc biệt rau xanh tăng giá mạnh.
Nhận xét
Đăng nhận xét