Phe đòi ly khai Ukraine bác bỏ lệnh ngưng bắn



Lực lượng đòi ly khai thân Nga ở gần thị trấn Yanakiyevo, vùng Donetsk, 20/6/2014

Theo VOA
21.06.2014
Các phần tử đòi ly khai thân Nga đã bác bỏ lệnh ngưng bắn đơn phương của Ukraine, tiếp tục cuộc xung đột ở miền đông đã gây tử vong cho hàng trăm người.
Lực lượng biên phòng Ukraine cho hay phiến quân đã tấn công một tiền đồn của họ ở vùng Donetsk trong đêm vừa qua, vài giờ sau khi Tổng thống Petro Poroshenko ra lệnh ngưng bắn. Ít nhất 3 binh sĩ bị thương trong vụ tấn công.
Một nhóm chiến binh của chính quyền tự xưng là Cộng hòa Nhân dân Donetsk hôm nay đã tụ tập tại quảng trường của thành phố Donetsk để tuyên thệ bảo vệ đất nước.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov dường như hậu thuẫn cho các phần tử đòi ly khai khi ông lên án lệnh ngưng bắn của Ukraine là “một tối hậu thư.” Phát biểu ngày hôm nay tại Ả rập Xê-út, ông Lavrov nói rằng Moskova quan tâm về hoạt động quân sự của Ukraine.
Trong khi đó, chính phủ Ukraine bày tỏ quan tâm sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh đặt binh sĩ ở miền trung nước ông trong tình trạng “báo động tác chiến đầy đủ” để tiến hành những cuộc tập trận ngay tức thời.
Các giới chức Nga cho hay hơn 65.000 binh sĩ sẽ tham gia các cuộc tập trận. Trước đó, NATO cho biết Nga đã tăng cường binh sĩ dọc theo biên giới một lần nữa.
Tổng thống Poroshenko loan báo lệnh ngưng bắn một tuần trong lúc tới thị sát bộ chỉ huy “hành quân chống khủng bố” ở miền đông Ukraine, nhưng ông nói thêm rằng lệnh này không có nghĩa là các lực lượng Ukraine sẽ không chống trả nếu bị tấn công.


Paris bán lại tập đoàn Alstom cho General Electric của Mỹ

REUTERS /Robert Pratta
Theo RFI
Thanh Hà
Thứ bảy 21/6/2014
Sau nhiều tuần lễ do dự, cuối cùng vào hôm qua (20/06/2014) chính phủ Pháp thông báo quyết định bán lại tập đoàn năng lượng và giao thông Alstom cho công ty điện lực Mỹ. Quyết định trên đã được hội đồng quản trị của Alstom đồng ý. General Electric chi ra khoảng 17 tỷ đô la để mua lại toàn bộ mảng năng lượng của Alstom. Lĩnh vực này chiếm 70 % các hoạt động của tập đoàn Pháp. GE đã loại hẳn đối thủ đáng gờm là Siemens của Đức.
Bộ trưởng Kinh tế Pháp, Arnaud Montebourg thông báo Paris chọn hợp tác với GE trong một số điều kiện. Thứ nhất là chính phủ Pháp kiểm soát 20 % vốn của Alstom một khi tập đoàn này được bán lại cho cho General Electric của Mỹ. Đây là một hình thức để nhà nước Pháp vẫn có khả năng can thiệp vào một lĩnh vực được coi là thuộc về « an ninh » quốc gia.
Thứ hai là một sự hợp tác 50-50 giữa Alstom và GE trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân. Điều kiện thứ ba là General Electric cam kết tạo thêm khoảng 1000 việc làm tại Pháp trong vòng 3 năm sắp tới. Sau cùng, một cách tượng trưng, GE đồng ý đặt trụ sở của Alstom tại Pháp để quản lý 4 nhánh hoạt động khác nhau trong ngành năng lượng.
Giải thích về lý do chọn GE thay vì cặp bài trùng Siemens của Đức và Mitsubishi của Nhật Bản, Bộ trưởng Kinh tế Pháp viện lý do là nếu bán lại Alstom cho Siemens, Paris sẽ vi phạm luật cạnh tranh của châu Âu. Trên thực tế một số nhà bình luận cho rằng, Siemens và Alstom có một mô hình hoạt động quá giống nhau, Paris lo ngại, một khi thâu tóm được Alstom, Siemens sẽ sa thải nhân viên làm việc cho tập đoàn Pháp.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tin Nhật Bản

Hàn Quốc

Kinh tế - https://docnhanh.vn/kinh-te