Tin Việt Nam ngày 30/4

 

Giá xăng dầu nội địa dự báo tiếp tục tăng

Tại Việt Nam, theo quy định 10 ngày một lần, ngày mai (1/5), giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh theo chu kỳ mới.

Tại thị trường nội địa, các doanh nghiệp đầu mối tính toán và dự báo, giá xăng dầu có thể tiếp tục tăng theo đà biến động của giá dầu thô thế giới có xu hướng chung là tăng.

Tuy nhiên, mức tăng còn phụ thuộc vào việc cơ quan điều hành sử dụng Qũy bình ổn giá.

Ở phiên điều chỉnh gần đây nhất, ngày 21/4, giá xăng E5 RON 92 tăng 660 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 680 đồng/lít. Còn mỗi lít dầu diesel tăng 970 đồng/lít, dầu hỏa tăng 800 đồng/lít, dầu mazut tăng 880 đồng/kg.


Giá gas giảm mạnh

Theo thông tin Chi hội gas miền Nam, tháng 5, giá bán lẻ mặt hàng này sẽ giảm sau 2 lần tăng liên tiếp.

Ông Lê Quang Tuấn, Phó giám đốc Công ty dầu khí Thái Bình Dương cho hay, các sản phẩm gas Pacific, Vimexco và City Petro đều đồng loạt giảm mạnh.

Cụ thể, bắt đầu từ 7h30 ngày 1/5, bình gas loại 6 kg sẽ giảm 15,000 đồng, bình 12 kg giảm 31,000 đồng, bình 12.5 kg giảm 32,000 đồng, bình 45 kg giảm 116,000 đồng, và bình 50 kg giảm 129,000 đồng.

Sau khi giảm, giá bán gas đến tay người tiêu dùng không vượt quá 282,000 đồng/bình 6 kg; 507,500 đồng/bình 12 kg.

Theo Các công ty kinh doanh gas, lý do giá gas nội địa giảm là do giá gas thế giới bình quân tháng 5 chốt hợp đồng ở mức 855 USD/tấn, giảm đến 95 USD/tấn/so với tháng 3.


Bộ Tài chính bác kiến nghị miễn, giảm thuế hàng không

Bộ Tài chính vừa có phản hồi về việc một số hãng hàng không kiến nghị Chính phủ miễn thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022, giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) xuống 5% và miễn thuế nhập cảng với nhiên liệu bay (giảm từ 7% xuống 0%).

Theo đó, Bộ Tài chính cho hay, kiến nghị giảm thuế VAT từ 10% xuống 5% và miễn thuế thu nhập doanh nghiệp do Quốc hội quyết định.

Theo Bộ Tài chính, với thuế VAT, các doanh nghiệp hàng không đã được hưởng lợi từ chính sách giảm 2% thuế suất. Bên cạnh đó, ngành hàng không cũng đang được hưởng lợi nhiều từ chính sách hỗ trợ giảm, miễn thuế, phí, tiền thuê đất của Chính phủ như áp dụng 50% trong năm 2022 thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay.

Do đó, đơn vị này nhận định, việc đề nghị bổ sung thêm các giải pháp để hỗ trợ cho ngành hàng không cần cân nhắc, tính toán.


Trung Quốc lại đưa ra lệnh cấm đánh bắt cá trong 3 tháng tại Biển Đông

Lệnh cấm đánh bắt cá mùa hè được phía Trung Quốc đưa ra, áp dụng bắt đầu từ ngày ⅕ và kéo dài 3 tháng. Theo đó, khu vực cấm nằm ở vùng biển phía bắc vĩ độ 16 trên Biển Đông, gồm một phần vịnh Bắc Bộ và quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Phản ứng về lệnh cấm trên, ngày 29/4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, một phần phạm vi của lệnh cấm trên đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

Bà Hằng nhấn mạnh, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam được xác định theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982, Hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc ký năm 2000.

Do đó, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán với các vùng biển của Việt Nam, không làm phức tạp tình hình, đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định, trật tự ở khu vực Biển Đông.


Bắt Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai và Chủ tịch Công ty AIC

Ngày 29/4, cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Liên quan đến vụ án này, các cá nhân bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” gồm:

  • Ông Phan Huy Anh Vũ – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai;
  • Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty Tiến Bộ Quốc Tế (AIC), có trụ sở tại Hà Nội;
  • Cùng một số cá nhân khác.

Trước đó, ngày 21/7/2010, tỉnh Đồng Nai chấp thuận điều chỉnh đầu tư Dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa Đồng Nai với tổng mức đầu tư 1,904 tỉ đồng, giao Bệnh viện đa khoa Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Cơ quan điều tra xác định, trong khi lập hồ sơ điều chỉnh, hồ sơ đấu thầu, các cá nhân trên đã thông đồng với các đơn vị liên quan nâng khống giá trị thiết bị trong điều chỉnh tổng mức đầu tư và giá gói thầu, thông thầu, gian lận trong đấu thầu.

Các hành vi trên giúp AIC trúng 12 gói thầu mua sắm thiết bị y tế từ năm 2013-2015, với tổng giá trị 476.87 tỉ đồng, vi phạm nghiêm trọng luật Đấu thầu, gây thiệt hại 152 tỉ đồng.


Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát thị trường chứng khoán bị bắt

Ngày 29/4, cảnh sát cũng đang điều tra vụ án “Cố ý làm lộ bí mật công tác” xảy ra tại Hà Nội và một số thành phố theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 11 cùng ngày.

Theo đó, ông Nguyễn Hùng, phó vụ trưởng Vụ Giám sát thị trường chứng khoán thuộc Ủy ban Chứng khoán quốc gia, Bộ Tài chính bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “cố ý làm lộ bí mật công tác” theo quy định tại khoản 1, điều 361 Bộ luật hình sự.

Cùng ngày, cơ quan chức năng đã khám xét chỗ ở, nơi làm việc liên quan tới ông Hùng.


Nhiều tuyến đường ở Sài Gòn, Đồng Nai ngập sâu sau mưa lớn

Tối 29/4 tại Sài Gòn, cơn mưa lớn kéo dài khiến một số tuyến đường ở Tp Thủ Đức như đường Hiệp Bình (phường Hiệp Bình Phước), đường Võ Văn Ngân, đường Tô Ngọc Vân (phường Linh Đông) bị ngập.

Cơn mưa bắt đầu từ 18h, sau 30 phút thì đường ngập, có nơi ngập sâu đến yên xe máy khiến hàng loạt xe chết máy, người dân phải bì bõm dắt xe tìm chỗ sửa, có người dắt bộ về nhà, cũng có người dựng xe bên đường chờ nước rút mới về. Đến hơn 21h cùng ngày, nước vẫn chưa rút.

Dọc đại lộ Phạm Văn Đồng hướng vào sân bay Tân Sơn Nhất, mưa lớn gây ngập nhiều đoạn trũng thấp khiến nhiều người dân trên đường ra bến xe, sân bay về quê gặp khó khăn. Hàng nghìn xe hơi, xe máy xếp hàng dài, nhích từng chút.

Còn tại Đồng Nai, cũng trong ngày 29/4, cơn mưa kéo dài từ chiều đến tối khiến nhiều tuyến đường ở Tp Biên Hòa như Nguyễn Ái Quốc, quốc lộ 1, 51, Bùi Văn Hòa… ngập sâu hơn nửa mét, nhiều xe hơi chết máy, nước tràn vào nhà dân.

Tại huyện Trảng Bom, tình trạng ngập nặng cũng xảy ra ở ngã ba Trị An, khu công nghiệp Sông Mây, thị trấn Trảng Bom… Nhiều công nhân làm ca đêm về phải dắt xe qua đoạn ngập nước do xe chết máy.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, khu vực Cần Giờ có mưa rất to trên 100 mm, Tp Thủ Đức mưa tới 94 mm.

Theo cơ quan khí tượng, đây là hiện tượng thời tiết bất thường. Nnguyên nhân của trận mưa lớn này là do ảnh hưởng của rãnh áp thấp và vùng áp thấp trên biển. Vùng xoáy thấp khó có khả năng mạnh thành áp thấp nhiệt đới, ngày mai sẽ suy yếu, nhưng mai mưa vẫn nhiều do rãnh thấp còn tồn tại.


Hơn 2,000 du khách bất ngờ hủy tour ra đảo Lý Sơn

Thông tin trên được bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết vào sáng 30/4.

Bà Hương cho hay, nguyên nhân du khách hủy tuor là do sợ thời tiết trên biển diễn biến xấu trong vài ngày tới, các tàu thuyền từ đất liền ra đảo Lý Sơn và ngược lại dễ bị cấm hoạt động. Nếu tham quan đảo dễ bị mắc kẹt lại nhiều ngày.

Theo Chủ tịch huyện Lý Sơn, hàng ngàn du khách hủy vé đã gây thiệt hại lớn đối với người dân trên đảo, đặc biệt là các phòng ốc, khách sạn, nhà hàng, quán ăn… đã được đặt từ nhiều ngày trước đó. Tổng chi phí thiệt hại ước tính gần 6 tỉ đồng.

Trước đó, lúc 13h ngày 29/4, trên vùng biển và đất liền tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện vùng áp thấp.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh dự báo, trong 24 giờ tới, vùng biển Quảng Ngãi, gồm cả huyện đảo Lý Sơn có mưa rào và dông rải rác, gió Nam đến Đông Nam cấp 4-5, sóng biển cao từ 0.5-1.5m.

Từ ngày 2/5, vùng biển này tiếp tục có mưa rào và dông; gió chuyển hướng Bắc đến Tây Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động mạnh, sóng biển cao 2-3 m.

Tin tức Việt Nam sẽ được BTV Epoch Times Tiếng Việt tổng hợp và cập nhật từng ngày, xin mời Quý độc giả cùng đón đọc.

Dương Minh tổng hợp

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?