Việt Nam: Chứng khoán 'hoảng loạn' nhưng có thể 'lành mạnh về dài hạn'?

 4 giờ trước

Hình minh họa

NGUỒN HÌNH ẢNH,GETTY IMAGES

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng Tư đã có đợt sụt giảm mạnh nhất lịch sử, sau các vụ khởi tố, bắt giữ doanh nhân và viên chức.

Từ đỉnh ngày 4/4, đến ngày 25/4, thị trường chứng khoán Việt Nam đã "bốc hơi" gần 250 điểm.

Riêng ngày 25/4, thị trường chứng khoán đã mất hơn 68,31 điểm.

Hôm 24/4, truyền thông ước tính vốn hóa thị trường chứng khoán đã mất 34,6 tỷ USD sau hơn hai tuần giao dịch. Cụ thể, vốn hóa thị trường từ phiên 7/4 đến 22/4 giảm 794.033 tỷ đồng, tương ứng 34,6 tỷ USD (-9,92%) xuống 7,21 triệu tỷ đồng.

Đến ngày 29/4, một bài viết của Reuters ước tính, vốn hóa thị trường đã bốc hơi 40 tỷ USD.

Khởi tố, điều tra

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã chịu tác động từ việc liên tiếp khởi tố, điều tra một số vụ án hình sự liên quan đến vi phạm về lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản.

Ngày 29/4, cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với ông Nguyễn Hùng - phó vụ trưởng Vụ Giám sát thị trường chứng khoán thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính.

Ông Hùng bị điều tra về tội "cố ý làm lộ bí mật công tác" theo quy định tại khoản 1, điều 361 Bộ luật hình sự.

Cuối tháng Ba, Uỷ ban Kiểm tra T.Ư đã thông tin về xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo Uỷ ban Kiểm tra T.Ư, Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để một số tổ chức, cá nhân thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu xây dựng thể chế, chính sách và thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán, để một số tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật, thao túng thị trường, thu lợi bất chính.

Vừa qua, Việt Nam cũng đã khởi tố, bắt giam hai doanh nhân nổi bật ngành chứng khoán và bất động sản Trịnh Văn Quyết của FLC và Đỗ Anh Dũng của Tân Hoàng Minh.

Hôm 13/4, bà Tạ Thanh Bình - Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường chứng khoán, UBCKNN - khuyến nghị nhà đầu tư cần thực sự bình tĩnh.

"Nhà đầu tư nên lựa chọn những cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt, hưởng lợi từ quá trình phục hồi kinh tế, tránh đầu tư theo trào lưu, đầu cơ rủi ro cao. Bên cạnh đó, trong bối cảnh nhiều tin giả, tin đồn như thời gian gần đây, nhà đầu tư cần theo dõi thông tin chặt chẽ tại các nguồn thông tin chính thống, tránh bị tác động tâm lý không mong muốn dẫn đến sai lầm trong đầu tư."

Việt Nam đang hy vọng tăng trưởng GDP bình quân 6,5 - 7% trong năm 2022

NGUỒN HÌNH ẢNH,GETTY IMAGES

Chụp lại hình ảnh,

Việt Nam đang hy vọng tăng trưởng GDP bình quân 6,5 - 7% trong năm 2022

U ám, trấn an

Tuy vậy thị trường chứng khoán sau đó chứng kiến thời giam u ám.

Chỉ số VN-Index liên tục lao dốc, có thời điểm về dưới mốc 1.300 điểm - mức giảm mạnh nhất trong hơn 1 năm.

Cho đến ngày 28/4, theo các đánh giá, thị trường vẫn ảm đạm do thanh khoản không được cải thiện.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trấn an: "Chúng tôi đưa ra chính sách để bảo vệ quyền lợi cho các nhà đầu tư, kể cả nhà đầu tư hay doanh nghiệp đã có những sai phạm thì cũng tạo điều kiện để khắc phục sai phạm nhằm ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và việc làm cho người lao động, từ đó giúp doanh nghiệp phát triển trở lại."

Ông Hồ Đức Phớc nhấn mạnh: "Mục đích của các cơ quan nhà nước là đảm bảo cho thị trường chứng khoán phát triển triển lành mạnh, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, doanh nghiệp, nhà phát hành hoạt động bình đẳng."

"Cuộc làm việc giữa Bộ Tài chính với các cơ quan liên quan như Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an đã bàn về các giải pháp nhằm ổn định thị trường vốn, thị trường tài chính và thị trường chứng khoán, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế."

"Qua đó, chúng tôi thống nhất sẽ không hình sự hóa các quan hệ kinh tế và những sự việc vừa qua là tiếng chuông cảnh tỉnh để thị trường quay trở lại hoạt động ổn định, đảm bảo việc kinh doanh lành mạnh, bình đẳng trên thị trường."

Đánh giá của chuyên gia nước ngoài

Nói với Reuters ngày 29/4, Deirdre Maher, người đứng đầu bộ phận thị trường biên tại Amundi, nhà quản lý tài sản lớn nhất châu Âu, bình luận: "Nhiều nhà đầu tư bán lẻ chưa quen với thị trường và chưa quen với sự biến động như vậy của thị trường."

"Đối với những nhà đầu tư này, tôi tin rằng hậu quả từ các cuộc điều tra tham nhũng sẽ làm suy giảm tình cảm của họ. Tuy nhiên, đối với các nhà đầu tư dài hạn… sự điều chỉnh gần đây đem lại một khởi điểm thú vị."

Erik Jonsson, công ty đầu tư mạo hiểm toàn cầu Antler tại Thành phố Hồ Chí Minh, nói với Reuters: "Những thay đổi sâu xa như chống tham nhũng thường không phải trong một sớm một chiều."

Ông nói: "Những cuộc trấn áp kiểu này có thể sẽ là một phần trong hành trình dài của Việt Nam. Mỗi sự kiện này có thể dẫn đến những điều chỉnh định kỳ nhưng nhìn chung đều đóng góp vào sự phục hồi và tăng trưởng tích cực."

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quan tâm

Vừa qua, vụ án thao túng thị trường chứng khoán tại FLC và vụ án tại Tân Hoàng Minh được đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là Trưởng ban Chỉ đạo.

Tại một cuộc họp ngày 27/4, Ban này nói: "Cơ chế, chính sách, pháp luật trên một số lĩnh vực vẫn còn sơ hở, bất cập và gần đây lại bộc lộ thêm trong lĩnh vực định giá, đấu giá tài sản, chứng khoán, phát hành trái phiếu doanh nghiệp,… Công tác tự kiểm tra, giám sát trong nội bộ vẫn là khâu yếu."

Tại đây, ông Nguyễn Phú Trọng phát biểu rằng Ban Chỉ đạo đã đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên nhiều lĩnh vực "mới, khó, tồn tại lâu dài" như: đất đai, tài chính, thị trường chứng khoán…

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?