Ukraine tuyên bố có quyền tấn công mục tiêu quân sự Nga

Thứ năm, 28/4/2022, 18:50 (GMT+7)

Trợ lý cấp cao của Tổng thống Ukraine tuyên bố Kiev có quyền tấn công mục tiêu quân sự Nga, hàm ý trực tiếp tấn công vào lãnh thổ Nga.

"Nga đã tấn công Ukraine. Ukraine sẽ tự vệ bằng mọi cách, kể các những cuộc tấn công vào các kho hàng và căn cứ của Nga. Thế giới công nhận quyền này", trợ lý tổng thống Ukraine kiêm trưởng đoàn đàm phán của nước này Mykhaylo Podolyak đăng Twitter hôm nay.

Ông Podolyak cũng nhắc lại phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng Ukraine nên quyết định liệu có tấn công các cơ sở quân sự của Nga.

Trong khi đó, Điện Kremlin cùng ngày nói việc phương Tây chuyển giao vũ khí cho Ukraine gây nguy hiểm cho an ninh châu Âu.

"Xu hướng bơm vũ khí, bao gồm vũ khí hạng nặng vào Ukraine, là những hành động đe dọa an ninh châu lục này, gây bất ổn", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, sau khi Ngoại trưởng Anh Liz Truss kêu gọi các đồng minh của Kiev tăng cường sản xuất quân sự, bao gồm xe tăng và máy bay, để giúp Ukraine.

Một người đàn ông đứng tại nhà ga bị phá hủy do không kích ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine hôm 28/4. Ảnh: Reuters.

Một người đàn ông đứng tại nhà ga bị phá huỷ do không kích ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine hôm 28/4. Ảnh: Reuters.

Sau hơn hai tháng phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, lực lượng Nga được cho là đẩy mạnh tấn công trên bộ và tiến sâu hơn ở miền đông Ukraine, kiểm soát một số làng và thị trấn tại khu vực này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky những ngày qua liên tục thúc giục các nước phương Tây tăng cường hỗ trợ vũ khí hạng nặng, đặc biệt là tiêm kích, xe tăng và tên lửa tầm xa cho Ukraine.

Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) ghi nhận hơn 5,3 triệu người Ukraine đã rời đất nước sau ngày 24/2. Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền (OHCHR) báo cáo 5.939 trường hợp thương vong dân thường, trong đó 2.787 người chết và 3.152 người bị thương. Cơ quan này cảnh báo con số thực tế có thể cao hơn nhiều.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm nay cho biết Moskva vẫn chưa nhận được phản hồi của Kiev về dự thảo hòa bình mà nước này đề xuất. Điện Kremlin nhiều lần tuyên bố gửi dự thảo thoả thuận cho Ukraine, trong khi Tổng thống Zelensky nói không nhận được tài liệu nào.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuần trước cho các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến sự vẫn bị đình trệ.

Hướng thọc sâu của Nga ở đông Ukraine. Bấm vào hình để xem chi tiết.

Hướng thọc sâu của Nga ở đông Ukraine. Bấm vào hình để xem chi tiết.

Huyền Lê (Theo AFP, Guardian) 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?