Christine Lagarde tái đắc cử nhiệm kỳ hai vị trí đứng đầu IMF
Tác giả: Andrei Popescu | Dịch giả: Kim Xuân
Hôm thứ Sáu, Lagarde đã chính thức được bầu thêm một nhiệm kỳ nữa tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Nhiệm kỳ mới 5 năm của bà sẽ bắt đầu từ ngày 5 tháng 7.
Lagarde là ứng cử viên duy nhất được đề cử cho chiếc ghế Tổng giám đốc và đã tái đắc cử “bởi sự đồng thuận”, IMF cho biết.
Vị cựu Bộ trưởng Tài chính Pháp này đã nắm quyền lãnh đạo Quỹ từ tay Dominique Strauss-Kahn trong năm 2011, khi ông này bị buộc phải từ chức sau dính líu vào một vụ bê bối tình dục.
Quảng cáo
Sự ủng hộ mạnh mẽ để bà Lagarde ở lại vị trí lãnh đạo của IMF đến từ Đức, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga và nhiều quốc gia khác.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, vị lãnh đạo IMF đã giám sát việc giảm khủng hoảng nợ của châu Âu và đã thực hiện những thay đổi để có được một ảnh hưởng lớn hơn của Quỹ đối với các thị trường mới nổi, gồm cả Brazil và Trung Quốc.
Mục tiêu của Quỹ là khuyến khích hợp tác về chính sách tiền tệ và mở rộng thương mại toàn cầu. Nhưng IMF đang trở thành đích ngắm của công chúng khi cấp các khoản vay cho các nước thành viên đang có khó khăn tài chính, trong đó, gần đây nhất là Hy Lạp và Ukraine, và sau đó IMF lại nhấn mạnh về điều kiện cho vay.
Nhận xét
Đăng nhận xét