CSVN: Án mạng Kinh Hoàng, MỸ: Trump Thay Đổi




Nội bộ thanh toán nhau
Viet Nam Daily
Tuyết Lan
25/08/2016
Bạn thân mến,
Trong tuần vừa qua, tại Việt Nam có nhiều sự kiện chính trị, xã hội gây chấn động dư luận mọi giới và đặc biệt làm cho tập đoàn cai trị CSVN bàng hoàng, sửng sốt, lo sợ.
Vụ đang nóng bỏng nhất là án mạng kinh hoàng ở Yên Báy, Bắc Việt. Tin cho hay: “….." (vv… tạm ngừng trích vì thiết nghĩ mọi người đều đã biết - BBT)
Theo ông Phạm Chí Dũng, một nhà báo độc lập tại quốc nội, thì:
“Đây là vấn đề mâu thuẫn quyền lực cũng như lợi ích. Đặc biệt vấn đề hiện nay là cấp trên ăn no đủ rồi bây giờ tìm một thằng để tế và như thế thì mình phải xem xét lại toàn bộ hệ thống cái nhân cách của con người trong bộ máy rõ ràng nó đang có vấn đề. Ăn chia với nhau không sòng phẳng nên diệt nhau. Khi bình thường thì dùng người ta để mà kiếm chác đến khi có nguy cơ gì đấy thì đem người ta ra để tế thì người ta sẽ không chịu. 
Nó là vấn đề mâu thuẫn trong hệ thống mafia thôi người ta gọi cho nó nhẹ nhàng là nhóm lợi ích nhưng mà lợi ích này là lợi ích của mafia, lợi ích của bọn kẻ cướp với nhau.” 
Đảng Cộng Sản Việt Nam đang vô cùng lo sợ, bởi đây chỉ mới là những phát súng khởi đầu! Nếu các lãnh đạo chóp bu Trọng, Phúc, Quang, Ngân không tỉnh ngộ để nới lỏng sự cai trị hà khắc, dâng nước bán biển, coi thường sinh mạng người dân, thì sẽ còn những Đỗ Cường Minh với những viên đạn chính xác vào đầu bè lũ CSVN Bạn ạ !
Người dân thực sự đang theo dõi từng chi tiết sự vụ. Bà Phạm Thị Thanh Trà (Chủ Tịch Tỉnh Yên Báy) đã thừa nhận trong cuộc họp báo, rằng: vụ án đã gây chấn động sâu xa trong nội bộ cán bộ đảng viên và người dân tỉnh Yên Báy. Bạn ơi ! Nếu những nạn nhân bị bắn chết là Nguyễn Phú Trong, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Đại Quang, Nguyễn Thị Kim Ngân thì cục diện nước Việt sẽ ra sao Bạn nhỉ ?
Sự kiện thứ hai cũng khá “ly kỳ”! Đó là văn thơ và báo chí cộng sản Việt Nam hiện nay đã vượt qua cái thời “Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sỹ./ Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ.”
Những câu thơ “bợ đỡ, ngu xuẩn” của tên bồi bút Việt Phương nào đó đã làm cho người dân dưới chế độ cộng sản một bị thời mê hoặc rằng chỉ có Liên Xô và Trung Cộng mới tốt, mới ưu việt, còn đế quốc Mỹ là xấu xa, đê tiện !
Thế nhưng, không bao lâu, bây giờ Việt Nam lại ào ào đòi thoát khỏi sự khống chế của Trung Cộng, báo chí cộng sản Việt Nam đang háo hức ca ngợi sức mạnh quân sự của Mỹ trên biển Đông mà không còn sợ mất lòng Tàu Cộng Bạn thân mến ạ ! Cứ xem toàn dân Saigon ào ra đường phố để chiêm ngưỡng và chào đón dung nhan của Tổng Thống Obama, nguyên thủ nước Mỹ mà họ bị bắt buộc phải nói câu “thù hận”, nhưng trong lòng thì say mê, thích thú và ngưỡng mộ tột cùng!
Báo Dân Việt (quốc nội VN) đưa tin: “Bom hạt nhân thông minh của Mỹ khiến Nga và Trung Cộng lo "sốt vó"!
Thứ Năm, ngày 18-08-2016 19:00 PM (GMT+7) Bom hạt nhân thông minh Mỹ với khả năng tấn công chính xác gần như tuyệt đối, có thể được sử dụng trong tình thế khẩn cấp ở Biển Đông hoặc bán đảo Triều Tiên.
Việc Washington bật đèn xanh cho một thế hệ vũ khí hạt nhân chiến thuật mới có thể điều khiển, sẽ là bước khởi đầu cho sự leo thang vũ khí giữa Mỹ với Nga và Trung Cộng.
Nga và Trung Cộng đã dành hàng chục năm để tìm kiếm và phát triển loại vũ khí thông minh tương tự, tuy nhiên các chuyên gia Trung Cộng có vẻ đang “ẩn mình chờ thời” sau những lần thử nghiệm thất bại của Liên Xô cũ.”
Ngày19-8-2016, báo Dân Việt lại đưa tin “Sức mạnh bộ ba máy bay hạt nhân Mỹ lượn ở Biển Đông.” –


US Strategic Projection Bombers Hold First Joint South China Sea Operation 
“Không phải ngẫu nhiên mà Mỹ lựa chọn thời điểm này để cắt cử bộ ba máy bay ném bom chiến lược lượn lờ ở Biển Đông. Ngày 17-8, bộ ba máy bay gồm B-52, B-1 và B-2 đã xuất phát đồng thời từ căn cứ quân sự Andersen trên đảo Guam và bay diễn tập ra biển Hoa Đông và Biển Đông. Đây được xem là sự đáp trả mạnh mẽ với những hành động leo thang quân sự gần đây của Trung Cộng trong khu vực.”
Báo Dân Việt đã đăng hình các loại phi cơ chiến đấu tối tân, lợi hại của Mỹ đầy trang báo với những lời ca ngợi “hết lời, hết ý” rằng: “Bộ ba hủy diệt” này là những máy bay ném bom chiến lược quan trọng nhất của Không Quân Mỹ. Đúng như tên gọi, chúng sở hữu những tính năng kỹ chiến thuật ưu việt và không thể cản phá.”
Bạn thân mến ơi, phải chăng người Việt trong nước đã “ngộ” ra rằng: nước mình chẳng có gì mạnh mẽ và Trung Cộng mới là kẻ thù thâm độc nhất của Việt Nam qua bao thời đại, chứ chẳng phải Mỹ!
Ngoài ra, cái ảo tưởng tin cậy vào vai trò “Canh giữ hòa bình thế giới” của CSVN và người cộng sản anh em Cuba bị tan biến khi bị Trung Cộng tấn công chiếm biến đảo và đe dọa trên biển Đông một cách ngang ngược, thì đám lãnh đạo chop bu CSVN mới thấy rõ là mình không có khả năng để tự vệ, thì làm sao mà bảo vệ hòa bình thế giới? Mong sao, tập đoàn CSVN đang cai trị Việt Nam, sớm mở mắt, dứt khoát với Trung Cộng để cứu nguy dân tộc…
Mời Bạn trở lại với Hoa Kỳ. Cuộc chạy đua vào Bạch Cung chỉ còn hơn 80 ngày nữa. Bà Hillary đang hơn ông Trump trong một số cuộc thăm dò, nhưng mức chênh lệch đã dần dần nhỏ lại, có nhiều nơi đã “sít sao”. Đặc biệt là sau khi ông Trump thay đổi nhân sự trong Ủy Ban Vận Động Tranh Cử bằng một chuyên gia về thăm dò dư luận là bà Kellyanne Conway và một nhà báo chuyên nghiệp Stephen Bannon của Breibart News. Ông Paul Manafort vẫn giữ chức chủ tịch chiến dịch, ông Stephen Bannon làm giám đốc điều hành chiến dịch vận động. Đối với hai nhân vật ông Bannon và bà Conway, ông Trump chia sẻ với AP: "Họ là những người tuyệt vời, những người chiến thắng, những nhà vô địch, và chúng tôi cần thắng lợi."
Ngoài ra, ông Trump cũng đã bầy tỏ sự ân hận về những lời phát biểu trước đây đã làm cho một số cá nhân tổn thương và dư luận bất bình. Hành động này cho thấy rằng ông Trump là người biết phục thiện, biết tiếp nhận những lời phê bình, chỉ trích thích đáng, để sửa đổi phong cách và thái độ. Trong lúc đó, bà Hillary tiếp tục sử dụng sự lợi khẩu để che giấu những sai phạm nghiêm trọng của mình trong vụ e-mails, trong vụ tiền ngoại quốc đóng cho Clinton Foundation. Theo báo Daly Caller, sự ngoan cố của bà Hillary Clinton đã làm cho Julian Assange, người sáng lập WikiLeaks phải lớn tiếng tố cáo là bà đang tìm cách “đánh lạc hướng những tiết lộ của WikiLeaks bất lợi cho bà bằng cách thóa mạ, quỷ hóa Donald Trump về vấn đế an ninh quốc gia. (WikiLeaks founder Julian Assange blasted Hillary Clinton on Monday for demonizing Donald Trump over national security while trying to “distract” from the revelations of the Democratic National Committee leaks.) Tin CNN.


Caricatures of Hillary Clinton and Donald Trump. (Photo: DonkeyHotey/flickr/cc)
Thật khó xử đối với nhân dân Hoa Kỳ trong kỳ bầu cử Tổng Thống có một không hai này. Khó xử là vì chưa bao giờ có chuyện cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ Mỹ đều bị chia rẽ trầm trọng sau khi đã đề cử ứng viên ra tranh cử.
Phía đảng Dân Chủ thì Đảng Trưởng không công bằng, minh bạch, bênh Hillary dữ dội, đì Sanders sát đất, khiến ông Sanders phải bỏ đảng ra đi sau khi buộc Đảng trưởng từ chức. Ứng cử viên Hillary Clinton có quá nhiều tai tiếng về chính trị cũng như về tài chánh và đã bị WikiLeaks phơi bầy với 1,700 e-mails không thể chối cãi, nhưng chính quyền Obama đã cố tình bao che tội lỗi to lớn của bà ta, dùng uy quyền để phớt lờ vụ phạm pháp của bà ta một cách vô tội vạ. Giám Đốc FBI Comey thì ù ù cạc cạc cho qua chuyện, Bộ Trưởng Tư Pháp thì giả mù…
Tổng Thống Obama thì bận chơi Golf đến nỗi không biết chuyện Thủy Thần đang tàn phá Louisiana, nhận chìm khoảng 40,000 ngôi nhà trong nước lụt, khiến 85,000 dân chúng biến thành “homeless”, ít nhất 13 người chết, hàng chục ngàn người thiếu thực phẩm… Nạn nhân lũ lụt ở Louisiana đặt câu hỏi: Why Is Obama Ignoring Us ? Còn truyền thông báo chí Mỹ thì lờ chuyện Obama không quan tâm đến lụt chết người ở Louisiana hiện nay, họ quay trở lại chỉ trích TT Bush về đáp ứng với trận bão Kartina năm 2005. Chưa bao giờ nền báo chí của Mỹ chúng ta mắc bệnh ấm ớ, có giấy bút mà đui mù như bây giờ Bạn ạ!
Phía Đảng Cộng Hòa thì lại kỳ quặc vì ganh tị cá nhân, thiếu tinh thần thượng võ, nhưng lại nhân danh “nguyên tắc của Đảng”, các đồng đảng bị thua trong sơ bộ, chẳng những lì lợm nhất quyết không ủng hộ Trump, mà còn kêu bè lập nhóm phá bĩnh, đòi ngăn chặn Trump không cho chạy đua vào Bạch Cung, thậm chí có những đảng viên cao cấp Cộng Hòa tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho Hillary! Thật họ không còn liêm sỉ và quên rằng đó là một hành vi có thể xem là “phản đảng” Cộng Hòa vì đã bỏ phiếu cho “đối thủ” không hở Bạn ? Ôi, một con Voi bị sụp xuống hố sâu của bùn nhơ, mà không làm thế nào để ngoi lên nhìn đồng loại ?
Trường chính trị thật là quá chán ngán phải không Bạn?
Thư đã dài, xin tạm ngừng đây Bạn nhé!
Thân mến chào bạn.

Tuyết-Lan. 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tin Nhật Bản

Hàn Quốc

Kinh tế - https://docnhanh.vn/kinh-te