Phái đoàn Mexico đến Tòa Bạch Ốc với thông điệp ‘Mexico First’
26/01/2017

Ngoại Trưởng Luis Videgaray (trái) của Mexico tại một cuộc họp báo trước khi lên đường đi Mỹ. (Hình: AP Photo/Rebecca Blackwell)
WASHINGTON, DC (NV) – Một phái đoàn cao cấp Mexico do hai bộ trưởng cầm đầu dến Washington, DC hôm Thứ Tư để gặp các viên chức cao cấp trong chính quyền Tổng Thống Donald Trump.
Theo CNN, Bộ Trưởng Ngoại Giao Luis Videgaray và Bộ Trưởng Kinh Tế Ildefonso Guajando, theo dự trù, sẽ thảo luận các vấn đề mậu dịch và di trú, trước chuyến công du của Tổng Thống Enrique Pea Nieto tới Mỹ vào ngày Thứ Ba cuối Tháng Giêng.
Một thành viên trong phái đoàn nói với CNN: “Nếu Mỹ muốn xét lại mối quan hệ, chúng tôi sẽ đồng ý. Nhưng còn xem họ muốn cái gì, đem cái gì ra bàn thảo luận, và cái gì là tốt nhất cho chúng ta. Với chúng tôi thì ‘Mexico First.’ Đây là câu trả lời không chính thức đối với chủ trương mà Tổng Thống Trump đã nói trong bài diễn văn nhậm chức, và ý muốn sửa lại Hiệp Định Mậu Dịch Tự Do Bắc Mỹ (NAFTA).”
Phái đoàn Mexico dự trù gặp các cố vấn kinh tế và an ninh, ông Jered Kushner, con rể của ông Trump và cũng là cố vấn tổng thống, chiến lược gia trưởng Steve Bannon, và chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc, ông Reince Priebus.
Những cuộc thương lượng Mỹ-Mexico được xem là sẽ gay go.
Cùng trong ngày Thứ Tư, Tổng Thống Donald Trump ký hai sắc lệnh, chỉ thị việc xây bức tường biên giới đồng thời tăng cường thêm 5,000 người trong lực lượng tuần tra biên giới và 10,000 nhân viên phụ trách trục xuất di dân bất hợp pháp.
Trong cuộc phỏng vấn của ABC News, ông Trump nói là việc làm bức tường có thể khởi sự trong nhiều tháng nữa nhưng công tác thiết kế thì có thể bắt đầu ngay. Chi phí xây dựng do ngân sách liên bang tài trợ và Mexico sẽ bồi hoàn một phần.
Về điểm sau này, ông Trump lập luận không cụ thể.
Ông nói: “Cuộc thương thuyết có thể tiến hành khá sớm.”
Theo ông bức tường có lợi ích cho Mexico và “sẽ có việc trả tiền, theo một thủ tục có thể là phức tạp nào đó.”
Tân Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ sẽ đi thăm Nhật và Nam Hàn
Phản ứng về việc này, sau khi ông Trump ký sắc lệnh, theo AP, Tổng Thống Enrique Pea Nieto cho biết đang xem xét lại việc có đến Mỹ nữa hay không, và một lần nữa khẳng định, “Mexico sẽ không trả một đồng nào cho bức tường.”
Bằng những sắc lệnh mới ban hành, ông Trump đã đánh tan sự hoài nghi về quyết tâm thực hiện một chính sách cứng rắn. Tuy nhiên, những quan sát viên khác lại cho rằng, đây chỉ là những hình thức biểu diễn, theo kiểu dân túy (mị dân), nhằm thỏa mãn thành phần cử tri đã ủng hộ ông và chứng tỏ là ông giữ lời hứa khi tranh cử.
Không phải là đơn giản để thực hiện đầy đủ các kế hoạch này, và nếu mọi chuyện không đi đến kết quả cuối cùng thì vì nhiều lý do ngoài ý muốn của ông Trump. (HC)
---------
---------
Nhận xét
Đăng nhận xét