Tin Tổng Hợp – 30/7/21

 Tin Tổng Hợp – 30/7/21

Vận động viên đoạt huy chương vàng Olympic Philippines mặc áo phản đối chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông

Vận động viên cử tạ đạt huy chương vàng Olympic người Philippines Hidilyn Diaz (ảnh: Youtube/South China Morning Post).

Hidilyn Diaz, vận động viên cử tạ đạt huy chương vàng Olympic người Philippines đã đã mặc một chiếc áo phông có dòng chữ “Biển Tây Philippines” bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh (Việt Nam gọi là Biển Đông) nhằm gửi thông điệp mạnh mẽ đến Trung Quốc về về yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở vùng biển này. 

Bức ảnh cô Diaz mặc chiếc áo phông trên đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nơi cô vừa giành huy chương vàng đầu tiên hôm 26/7. Nhưng dường như bức ảnh được chụp rất lâu trước Thế vận hội Olympic Tokyo.

Phát biểu một ngày sau khi giành chiến thắng trở về nhà từ Thế vận hội Tokyo, cô Diaz, 30 tuổi, nói với hãng tin Nam Hoa Tảo Báo của Hồng Kông rằng ai đó đã đưa cho cô ấy chiếc áo và cô đã mặc nó nhằm gửi một thông điệp mạnh mẽ đến người dân Philippines.

Trong một cuộc họp báo trực tuyến do Hiệp hội phóng viên nước ngoài của Philippines tổ chức hôm 29/7, cô Diaz cho biết: “Người dân bình thường không biết nhiều về các tranh chấp [hàng hải], quốc tế và các vấn đề chính trị – tôi chỉ muốn nói với họ rằng, đây là những gì tôi biết. Biển Tây Philippines là của chúng tôi”.

Chính phủ Philippine dưới thời cựu Tổng thống Benigno Aquino III từng đặt ra thuật ngữ “Biển Tây Philippines” để xác định rõ các vùng đặc quyền kinh tế và vùng biển của nước này tại Biển Đông sau hàng loạt cuộc xâm nhập từ Trung Quốc.

Trung Quốc đã trở thành chủ đề lan tỏa mạnh mẽ qua chiến thắng Olympic của Diaz, khi cô đánh bại nhà vô địch thế giới người Trung Quốc Liêu Khuê Vân để giành chức vô địch.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài ABS-CBN news của Philippines, cô cho biết: “Tôi không thể tin được là mình đã làm được… cuối cùng thì tôi đã đánh bại Trung Quốc”.

Thanh Hải

https://www.dkn.tv/the-gioi/van-dong-vien-doat-huy-chuong-vang-olympic-philippines-mac-ao-phan-doi-chu-quyen-cua-trung-quoc-o-bien-dong.html

Nhà Trắng: Phó Tổng thống Hoa Kỳ Harris sắp thăm Việt Nam, Singapore

VOA Tiếng Việt – Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris sắp thăm Việt Nam và Singapore vào tháng 8 tới trong khuôn khổ chuyến công du nhằm tăng cường quan hệ với “hai đối tác quan trọng ở vùng Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”, Nhà Trắng cho biết hôm thứ Sáu 30/7.

Đây là lần đầu tiên một phó tổng thống Mỹ có chuyến thăm riêng rẽ đến Việt Nam, theo thông tin của Nhà Trắng.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong chuyến thăm Texas hồi tháng 6/2021.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong chuyến thăm Texas hồi tháng 6/2021.

Tuyên bố về chuyến đi của bà Harris được cố vấn riêng kiêm phát ngôn viên chính của bà là Symone Sanders đưa ra.

Tuyên bố cho hay: “Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Harris lâu nay đặt ưu tiên hàng đầu là xây dựng lại quan hệ đối tác toàn cầu và giữ an ninh cho quốc gia của chúng ta, và chuyến thăm sắp tới tiếp tục cho công việc đó – làm sâu sắc thêm cam kết của chúng ta ở Đông Nam Á”.

Trong chuyến công du sắp diễn ra, nữ phó tổng thống Mỹ sẽ làm việc với các nhà lãnh đạo của hai chính phủ Việt Nam và Singapore về các vấn đề mà ba bên cùng quan tâm, bao gồm an ninh khu vực, sự ứng phó toàn cầu đối với đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, và nỗ lực chung của ba nước nhằm thúc đẩy trật tự quốc tế có nền tảng là luật lệ, tuyên bố cho biết thêm.

https://www.voatiengviet.com/a/nha-trang-pho-tong-thong-hoa-ky-harries-sap-tham-viet-nam-singapore/5984896.html

Hơn 3.600 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong bảy tháng đầu năm 2021

Hơn 3.600 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong bảy tháng đầu năm 2021

Ảnh minh họa AFP

Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia Việt Nam ngày 30/7 thông báo cả nước đã xảy ra hơn 7.100 vụ tai nạn giao thông, làm thiệt mạng hơn 3.600 người trong bảy tháng đầu năm 2021.

Truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin dẫn thống kê của Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia số liệu vừa nêu. Như vậy, tính bình quân một ngày có 34 vụ tai nạn giao thông làm thiệt mạng 17 người và 23 người bị thương trong bảy tháng đầu năm 2021.

Tuy nhiên, theo Ủy Ban An toàn Giao thông Quốc gia Việt Nam, so với cùng kỳ năm 2020, số vụ tai nạn giao thông giảm 589 vụ tức khoảng 10,74%, số người chết giảm 156 người khoảng 4,12%, số người bị thương giảm 866 người khoảng 14,8%.

Tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên trên đường bộ xảy ra  với gần 5.000 vụ, làm chết 3.572 người, bị thương 2.349 người, tăng 11 vụ tức 0,25%, giảm 135 người chết khoảng 3,64%, giảm 3 người bị thương tức 0,13% so với cùng kỳ năm trước.

Thống kê còn cho thấy, ngành đường sắt xảy ra 44 vụ, làm chết 38 người, bị thương 12 người, giảm 7 vụ (13,73%), giảm năm người chết (11,63%), tăng hai người bị thương (20%). Đường thủy xảy ra 26 vụ, làm chết 17 người, bị thương một người, giảm 13 vụ, giảm 17 người chết, giảm ba người bị thương và hàng hải xảy ra năm vụ, làm chết và mất tích tám người, không có người bị thương.

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/more-than-3600-people-died-in-traffic-accidents-in-7-months-of-2021-07302021085539.html

(AFP) – Hoa Kỳ tố cáo các hành vi sách nhiễu các nhà báo nước ngoài ở Trung Quốc. Theo phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ Ned Price ngày hôm qua 29/07/2021, Hoa Kỳ «hết sức quan ngại» trước các hành vi sách nhiễu và đe dọa nhắm vào các nhà báo nước ngoài khi họ đưa tin về trận lũ lụt chết người ở Trung Quốc. Trước đó, Bắc Kinh đã cáo buộc hãng truyền thông Anh BBC đưa tin giả trong bài tường thuật về lũ lụt vào tuần trước ở tỉnh Hà Nam, và sau khi truyền hình của Anh Quốc đưa tin về thái độ thù nghịch mà các nhà báo của họ phải đối mặt tại chỗ. 

(AFP) – Quốc thiều Trung Quốc bị la ó ở Hồng Kông, cảnh sát mở điều tra. Cảnh sát Hồng Kông ngày hôm nay, 30/07/2021 đã loan báo một cuộc điều tra. Sự vụ xẩy ra hôm thứ Hai 26/07, khi hàng trăm người hâm mộ đã tập trung tại một trung tâm mua sắm để theo dõi trận đấu kiếm của vận động viên Hồng Kông Edgard Cheung, và đã vui mừng khi gà nhà giành được danh hiệu Olympic. Tuy nhiên, trong lễ trao huy chương, khi quốc thiều Trung Quốc được cử lên, một số cổ động viên đã huýt sáo, la ó , và hô vang khẩu hiệu: «Chúng tôi là Hồng Kông».

(AFP) – Một người Hồng Kông đầu tiên bị kết án tù theo luật an ninh mới. Tong Ying Kit, một bồi bàn 24 tuổi, bị tư pháp Hồng Kông tuyên án 9 năm tù ngày 30/07/2021. Trong phiên xử ngày 27/07, người này bị kết tội «khủng bố» vì phóng xe máy lao vào ba cảnh sát và «ly khai» vì giương cờ ghi «Giải phóng Hồng Kông, cuộc cách mạng của thời đại chúng ta». Phiên tòa kéo dài hai tuần, không có bồi thẩm đoàn, là sự đoạn tuyệt hoàn toàn với truyền thống tư pháp Hồng Kông.

(SCMP) – Trung Quốc lên án Mỹ là «kẻ hủy diệt hòa bình lớn nhất». Ngoài ra, trong thông cáo ngày 29/07/2021, Bộ Tư lệnh Miền Đông của Quân Giải phóng Nhân Dân Trung Hoa cáo buộc Mỹ là nguyên nhân chính của các tranh chấp, đe dọa ở eo biển Đài Loan. Trước đó, ngày 28/07, tầu khu trục USS Benfold đã đi qua eo biển Đài Loan để chứng tỏ cam kết của Washington đối với vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương « tự do và rộng mở », cũng như quân đội Mỹ « hoạt động ở bất cứ đâu mà luật pháp quốc tế cho phép ».

(Kyodo) – Nhật Bản tổ chức họp với 5 nước vùng Mêkông, kể cả Miến Điện. Cuộc họp dự trù diễn ra vào tuần tới, theo hình thức trực tuyến, sau khi kế hoạch tổ chức vào tháng Ba bị đình hoãn do cuộc đảo chính tại Miến Điện. Trả lời họp báo ngày 30/07/2021, ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi còn cho biết trong khuôn khổ hội nghị ngoại trưởng ASEAN và Đông Á, diễn ra ngày 04/08, ông « sẽ đề cập đến lập trường của Nhật Bản về các vấn đề trong khu vực như tình hình ở Miến Điện, Biển Đông, Bắc Triều Tiên và đại dịch Covid ».

(Reuters) – Lợi nhuận quý 2/2021 của Samsung tăng 54%. Tập đoàn Samsung Electronics hôm qua 29/07/2021 thông báo như trên. Mặc dù số smartphone bán ra giảm, nhưng giá chíp điện tử tăng và nhu cầu cao đã giúp tăng lợi nhuận cho tập đoàn Samsung. Lợi nhuận 12.600 tỉ won (khoảng 9,2 tỉ đô la) là mức lợi nhuận cao nhất Samsung đạt được trong 2 năm qua và cao hơn so với dự báo ban đầu 100 tỉ won. Tuy nhiên, hãng sản xuất chíp và smartphone hàng đầu thế giới lo ngại tác động của nạn khan hiếm chất bán dẫn, dịch bệnh Covid-19 và các căng thẳng địa chính trị sẽ khiến họ khó dự báo chính xác lợi nhuận quý tới.  

(AFP) – Pháp phạt nặng một nhân viên trung tâm tiêm chủng. Bị cáo lãnh án1 năm tù giam và 6 tháng tù treo vì làm chứng nhận Covid-19 khống, theo như bản án được tuyên ngày 29/07/2021. Bị cáo làm việc tại một trung tâm tiêm chủng Covid-19 ở Villepinte, vùng Seine-Saint-Denis, ngoại ô Paris, đã làm giả 200 giấy chứng nhận y tế và rao bán với giá 200 euro/bản trên mạng xã hội Snapchat. Hai người không tiêm phòng và sử dụng giấy chứng nhận mua từ người phụ nữ nói trên bị án tù treo và phạt tiền. Paris cũng đang tiến hành điều tra về việc buôn bán chứng nhận Covid-19 giả. Hiện đã có 6 người bị thẩm vấn và 2 người bị bắt giam.

(AFP) – Pháp tiếp tục biểu tình chống chứng nhận Covid-19. Dự kiến tổ chức vào ngày mai 31/07/2021, đây sẽ là ngày biểu tình thứ Bảy tuần thứ 3 liên tiếp của những người theo phong trào phản đối chứng nhận y tế và biện pháp tiêm chủng bắt buộc đối với nhân viên y tế. Theo dự báo, biểu tình sẽ diễn ra ở 150 thành phố trên toàn nước Pháp, với khoảng 150.000 người tham gia.

(AFP) – Pháp: Số ca bệnh nhân Covid-19 nặng vượt ngưỡng 1.000 người. Theo số liệu Cơ quan Y Tế Pháp công bố chiều tối hôm qua 29/07/2021, có thêm 91 bệnh nhân nhập khoa hồi sức trong vòng 24 giờ. Số ca dương tính nhập viện cũng tăng nhẹ, thêm 501 ca so với trước đó một hôm. Số ca tử vong thường nhật tại bệnh viện là 24. Về chiến dịch tiêm chủng, 61,8% dân số Pháp đã tiêm xong ít nhất một mũi, số người đã tiêm xong hoàn toàn chiếm 51,6% dân số.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20210730-tin-tong-hop

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?