Nợ xấu cao hơn, tăng trưởng tín dụng thấp hơn cả nước
Hoạt động của các ngân hàng trên địa bàn TPHCM năm qua có gì khác so với cả nước?
Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố, có cuộc trao đổi với TBKTSG trước thềm năm Giáp Ngọ. Ông cho biết:
- Một trong những nét nổi bật mà các ngân hàng thành phố làm được trong khi các địa phương khác không có, là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Cụ thể tham gia vào chương trình bình ổn giá và chương trình kết nối. Ở chương trình bình ổn giá, năm ngân hàng đã cho 59 doanh nghiệp vay 1.960 tỉ đồng với lãi suất ưu đãi 6%/năm (để doanh nghiệp không tăng giá bán sản phẩm), góp phần kéo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của thành phố thấp hơn cả nước.
Ở chương trình kết nối mà Ủy ban Nhân dân thành phố giao chi nhánh Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Sở Công Thương, ủy ban nhân dân các quận huyện thực hiện, chúng ta đã triển khai tại 24/24 quận huyện cho các thành phần kinh tế, không phải chỉ trong năm lĩnh vực ưu tiên, với lãi suất vay 8-8,5%/năm. Tổng số tiền đã ký cam kết cho vay (đã ký là phát vay, không phải ký để đó chờ thẩm định) là 13.704 tỉ đồng cho hơn 600 doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, hộ gia đình.
TBKTSG: Sự tham gia hai chương trình có ảnh hưởng đến chênh lệch thu nhập – chi phí của các ngân hàng không, thưa ông?
- Ông Nguyễn Hoàng Minh: Năm 2013 tổng lợi nhuận trước thuế của các ngân hàng trên địa bàn ước khoảng 5.300 tỉ đồng, tương đương 50% của năm 2011. Các tổ chức tín dụng đã cắt giảm mạnh chi phí nhân sự, mạng lưới.
TBKTSG: Có ý kiến nói sự cắt giảm đó thực chất là co cụm lại?
- Phải thừa nhận năm vừa qua là năm bản lề thực hiện quá trình tái cơ cấu (chuyển nhượng cổ phần, cổ phiếu, thay đổi cổ đông), cải tổ mạng lưới, nâng chất lượng tín dụng… Những vấn đề đó đã ảnh hưởng đến lợi nhuận. Chỉ có một ngân hàng đạt chỉ tiêu đề ra ở mức trên 80%, còn lại đạt 35-50% kế hoạch lợi nhuận; 1-2 ngân hàng đạt 5-10% chỉ tiêu. Không có ngân hàng nào báo lỗ, nhưng ranh giới giữa lỗ và hòa vốn mong manh.
TBKTSG: Đề cập đến mảng chính là tín dụng, các ngân hàng thành phố có vượt trội so với mặt bằng chung cả nước không?
- Tín dụng của các ngân hàng trên địa bàn tăng trưởng 9%, thấp hơn cả nước, và nợ xấu lại cao hơn. Tổng dư nợ đạt 952.000 tỉ đồng. Nợ xấu tính đến cuối năm là 5,4%, thấp hơn 0,1% so với đầu năm nhưng số tuyệt đối tăng 3.000 tỉ đồng. Khoảng 71% nợ xấu tập trung trong lĩnh vực sản xuất, nợ nhóm 5 (có khả năng mất vốn, phải trích lập dự phòng rủi ro 100% – NV) chiếm tỷ lệ xấp xỉ 55% tổng nợ xấu
TBKTSG: Con số tuyệt đối nợ xấu là bao nhiêu?
- Tổng nợ xấu là 51.000 tỉ đồng. Trong năm 2013 đã xử lý 24.000 tỉ đồng nợ xấu, nhưng số phát sinh tới 27.000 tỉ đồng. Tuy nhiên tốc độ tăng nợ xấu (so với chính nó, không phải so với tổng dư nợ – NV) năm qua đã thấp hơn năm 2012, ở mức 1,56%/tháng so với 3%/tháng năm trước đó.
TBKTSG: Nghĩa là thu nợ về nhanh nhưng nợ mới cũng tăng nhanh?
- Đúng vậy.
TBKTSG: Để đánh giá đúng nợ xấu phải đặt cạnh số liệu về nợ đã cơ cấu lại theo Quyết định 780. Ông có thể cho biết nợ đã cơ cấu lại của các ngân hàng là bao nhiêu?
- Khoảng 110.000 tỉ đồng. Nếu không cơ cấu nợ, nợ xấu có thể còn tăng cao hơn.
THEO TBKTSG
Read more: http://www.ttxva.net/no-xau-cao-hon-tang-truong-tin-dung-thap-hon-ca-nuoc/#ixzz2rYEYdRH0
Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố, có cuộc trao đổi với TBKTSG trước thềm năm Giáp Ngọ. Ông cho biết:
- Một trong những nét nổi bật mà các ngân hàng thành phố làm được trong khi các địa phương khác không có, là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Cụ thể tham gia vào chương trình bình ổn giá và chương trình kết nối. Ở chương trình bình ổn giá, năm ngân hàng đã cho 59 doanh nghiệp vay 1.960 tỉ đồng với lãi suất ưu đãi 6%/năm (để doanh nghiệp không tăng giá bán sản phẩm), góp phần kéo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của thành phố thấp hơn cả nước.
Ở chương trình kết nối mà Ủy ban Nhân dân thành phố giao chi nhánh Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Sở Công Thương, ủy ban nhân dân các quận huyện thực hiện, chúng ta đã triển khai tại 24/24 quận huyện cho các thành phần kinh tế, không phải chỉ trong năm lĩnh vực ưu tiên, với lãi suất vay 8-8,5%/năm. Tổng số tiền đã ký cam kết cho vay (đã ký là phát vay, không phải ký để đó chờ thẩm định) là 13.704 tỉ đồng cho hơn 600 doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, hộ gia đình.
TBKTSG: Sự tham gia hai chương trình có ảnh hưởng đến chênh lệch thu nhập – chi phí của các ngân hàng không, thưa ông?
- Ông Nguyễn Hoàng Minh: Năm 2013 tổng lợi nhuận trước thuế của các ngân hàng trên địa bàn ước khoảng 5.300 tỉ đồng, tương đương 50% của năm 2011. Các tổ chức tín dụng đã cắt giảm mạnh chi phí nhân sự, mạng lưới.
TBKTSG: Có ý kiến nói sự cắt giảm đó thực chất là co cụm lại?
- Phải thừa nhận năm vừa qua là năm bản lề thực hiện quá trình tái cơ cấu (chuyển nhượng cổ phần, cổ phiếu, thay đổi cổ đông), cải tổ mạng lưới, nâng chất lượng tín dụng… Những vấn đề đó đã ảnh hưởng đến lợi nhuận. Chỉ có một ngân hàng đạt chỉ tiêu đề ra ở mức trên 80%, còn lại đạt 35-50% kế hoạch lợi nhuận; 1-2 ngân hàng đạt 5-10% chỉ tiêu. Không có ngân hàng nào báo lỗ, nhưng ranh giới giữa lỗ và hòa vốn mong manh.
TBKTSG: Đề cập đến mảng chính là tín dụng, các ngân hàng thành phố có vượt trội so với mặt bằng chung cả nước không?
- Tín dụng của các ngân hàng trên địa bàn tăng trưởng 9%, thấp hơn cả nước, và nợ xấu lại cao hơn. Tổng dư nợ đạt 952.000 tỉ đồng. Nợ xấu tính đến cuối năm là 5,4%, thấp hơn 0,1% so với đầu năm nhưng số tuyệt đối tăng 3.000 tỉ đồng. Khoảng 71% nợ xấu tập trung trong lĩnh vực sản xuất, nợ nhóm 5 (có khả năng mất vốn, phải trích lập dự phòng rủi ro 100% – NV) chiếm tỷ lệ xấp xỉ 55% tổng nợ xấu
TBKTSG: Con số tuyệt đối nợ xấu là bao nhiêu?
- Tổng nợ xấu là 51.000 tỉ đồng. Trong năm 2013 đã xử lý 24.000 tỉ đồng nợ xấu, nhưng số phát sinh tới 27.000 tỉ đồng. Tuy nhiên tốc độ tăng nợ xấu (so với chính nó, không phải so với tổng dư nợ – NV) năm qua đã thấp hơn năm 2012, ở mức 1,56%/tháng so với 3%/tháng năm trước đó.
TBKTSG: Nghĩa là thu nợ về nhanh nhưng nợ mới cũng tăng nhanh?
- Đúng vậy.
TBKTSG: Để đánh giá đúng nợ xấu phải đặt cạnh số liệu về nợ đã cơ cấu lại theo Quyết định 780. Ông có thể cho biết nợ đã cơ cấu lại của các ngân hàng là bao nhiêu?
- Khoảng 110.000 tỉ đồng. Nếu không cơ cấu nợ, nợ xấu có thể còn tăng cao hơn.
THEO TBKTSG
Read more: http://www.ttxva.net/no-xau-cao-hon-tang-truong-tin-dung-thap-hon-ca-nuoc/#ixzz2rYEYdRH0
Nhận xét
Đăng nhận xét