Chủ tịch Hạ viện Anh, Sir Lindsay Hoyle 'hy vọng tăng cường hợp tác quốc hội Anh - Việt'

 29 tháng 6 2022, 19:34 +07

Chụp lại video,

Chủ tịch Hạ viện Anh: ‘Cần xây dựng tình hữu nghị và quan hệ kinh tế với Việt Nam’

Chủ tịch Hạ viện Anh Sir Lindsay Hoyle nói với BBC News Tiếng Việt rằng ông mong muốn hợp tác quốc hội hai nước tiếp tục được nâng cao, trong bối cảnh Anh và Việt Nam đang hợp tác mạnh mẽ cả về giáo dục, thương mại và quốc phòng.

Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đang thăm chính thức Anh Quốc.

Tại trụ sở Quốc hội Anh ở London đã diễn ra hai cuộc gặp và làm việc cao cấp hôm 29/6.

Đoàn Việt Nam đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Anh Sir Lindsay Hoyle và sau đó là Chủ tịch Thượng viện Lord McFall.

Sinh năm 1957 ở Adlington, ông Hoyle từng là nhà hoạt động, thành viên đảng Lao động Anh (Labour), nhưng khi lên nhậm chức Chủ tịch Hạ viện năm 2019, ông phải bỏ đảng Lao động và giữ vị trí trung lập trong Quốc hội đa đảng của Anh.

Năm 2008, ở cương vị nghị sĩ QH, ông ký yêu cầu (motion) nêu vấn đề Hoa Kỳ "phải có trách nhiệm bồi thường cho người VN" vì rải chất khai quang dioxine (Agent Orange) ở Nam VN thời chiến tranh, theo thư viện Quốc hội Anh.

Thế nhưng kiến nghị đó, được 57 nghị sĩ ủng hộ, đã không trở thành nghị quyết của QH.

Năm 2021, khi đã là Chủ tịch Hạ viện, Sir Lindsay cùng Chủ tịch Thượng viện Lord John McFall cùng ra quyết định cấm Đại sứ Trung Quốc Trịnh Trạch Quang vào phát biểu trong Điện Westminster (xem thêm: Đại sứ Trung Quốc bị cấm vào Quốc hội Anh).

Sinh cùng năm 1957 như Sir Lindsay, Ủy viên Bộ Chính trị Vương Đình Huệ, ở cương vị Chủ tịch Quốc hội, là một trong bốn chính khách ảnh hưởng nhất trong hệ thống chính trị của Việt Nam hiện thời.

Ông tốt nghiệp ngành kinh tế ở Slovakia, ông từng giữ các chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính.

Phái đoàn Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm với Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle.
Chụp lại hình ảnh,

Phái đoàn Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm với Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle.

Phái đoàn Việt Nam sẽ ở Anh từ 28 đến 30/6.

BBC ghi nhận đi theo đoàn có hàng loạt quan chức cấp cao như Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Thượng tướng Lê Huy Vịnh và nhiều vị khác.

Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, bà Lê Thị Thu Hằng và Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh, ông Nguyễn Hoàng Long cũng có mặt trong đoàn thăm và làm việc tại Nghị viện cùng ngày 29/06.

Trước đó, đoàn của ông Vương Đình Huệ đã thăm Quốc hội Hungary ở thủ đô Budapest.

Phái đoàn Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm với Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle.
Chụp lại hình ảnh,

Phái đoàn Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm với Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle.

Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Anh năm 2021 có điểm nhấn là tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 6,6 tỷ USD.

Lần cuối một Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đến London là ông Nguyễn Sinh Hùng năm 2011.

BBC được biết Vương quốc Anh và Việt Nam muốn thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như công nghệ cao, tài chính ngân hàng, hàng không, dược phẩm, năng lượng tái tạo.

Đại sứ Anh tại Hà Nội Gareth Ward gần đây nói: "Chúng tôi cần luật pháp ở Việt Nam, trong đó đảm bảo rằng các công ty có thể tiếp cận 100% năng lượng tái tạo. Chúng tôi cũng cần luật pháp và các quy định của Việt Nam cho phép phát triển điện gió ngoài khơi vì tôi cho rằng các bạn sẽ là siêu cường trong lĩnh vực này."

VP Chủ tịch Hạ viện Anh
Chụp lại hình ảnh,

Cảnh khách ký sổ lưu niệm tại Văn phòng Chủ tịch Hạ viện Anh

Ông Vương Đình Huệ ghi sổ lưu niệm tại Hạ viện Anh hôm 29/6
Chụp lại hình ảnh,

Ông Vương Đình Huệ ghi sổ lưu niệm tại Hạ viện Anh hôm 29/6

Chính phủ Anh tỏ ra ấn tượng khi năm 2021, tại hội nghị biến đổi khí hậu (COP26) tại Glasgow, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đặt mục tiêu giảm phát thải ròng về bằng 0 vào năm 2050.

Mỗi năm có khoảng 300.000 du khách Anh thăm Việt Nam.

Đại sứ Gareth Ward từng kỳ vọng: "Giờ đây, khi hai quốc gia đã phục hồi sau đại dịch, chúng tôi mong muốn thấy con số đó một lần nữa và trong tương lai, chúng tôi muốn thấy nhiều hơn nữa du khách Anh đến Việt Nam."

Sir Lindsay Hoyle
Chụp lại hình ảnh,

Trả lời BBC trong Điện Westminster, Sir Lindsay Hoyle nói hai nghị viện, dù có khác biệt thể chế, vẫn có thể có nhiều sự hợp tác

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?