Tin Tổng Hợp – 30/6/22

 RFI

Tin Tổng Hợp – 27/6/22

AFP) - 5 người Việt Nam thiệt mạng trong vụ rò rỉ khí đốt ở cảng Aqaba- Jordani. Tai nạn xảy ra hôm 27/06/2022, do một container bị rơi, làm thoát khí độc clo. Bộ Ngoại Giao Jordani thông báo tin trên hôm qua 29/6. Bảy người Việt khác bị thương trong vụ tai nạn này. Bộ trưởng Ngoại giao Ayman Safadi đã điện đàm với người đồng cấp Việt Nam Bùi Thanh Sơn và bảo đảm rằng 7 người Việt Nam bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện của Jordani và chính phủ đã mở điều tra. Aqaba, một trong những cảng chính trên Biển Đỏ, cảng biển duy nhất ở Jordani, nơi hầu hết hàng hóa xuất nhập khẩu của Jordani đi qua.  

(Reuters) - Tổng thống Nga Putin dọa sẽ đáp trả nếu NATO triển khai quân ở Phần Lan và Thụy Điển. Sau thông báo của NATO về việc chính thức đồng ý để hai nước Bắc Âu Phần Lan và Thụy Điển gia nhập khối, ông Putin ngày 29/06/2022 khẳng định gia nhập NATO là việc của hai nước này, Matxcơva không thấy có vấn đề như với Ukraina. Tuy nhiên, nếu NATO điều quân và lập cơ sở hạ tầng ở hai nước này thì đó sẽ là mối đe dọa với Nga và Matxcơva sẽ đáp trả.

(AFP) - Tổng thống Pháp Macron tiếp tân thủ tướng Úc Anthony Albanese chiều nay 30/06/2022. Theo điện Elysée, cuộc gặp nhằm phục hồi quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước sau vụ khủng hoảng tàu ngầm do chính quyền Canberra thời thủ tướng Morrison đơn phương hủy bỏ hợp đồng lớn đã ký với Pháp. Trong tháng 06, Úc đã công bố thỏa thuận bồi thường 555 triệu euro cho tập đoàn sản xuất tàu ngầm của Pháp.

(AFP) - Hình ảnh Trung Quốc ngày càng xấu đi trên thế giới. Theo kết quả một cuộc khảo sát trung tâm nghiên cứu Pew Research Center công bố ngày 29/06/2022, người dân các nước phát triển, như Mỹ, Đức, Nhật, Úc, Canada, Thụy Điển, Hàn Quốc … ngày càng có cái nhìn kém thiện cảm về Trung Quốc, chủ yếu liên quan đến sức mạnh quân sự và kinh tế đang lên của Trung Quốc, chính sách nhân quyền của Bắc Kinh, cũng như nguồn gốc Covid-19. Thăm dò ý kiến được thực hiện với hơn 24.500 người trên 18 tuổi tại 19 nước, từ ngày 14/02 đến ngày 03/06/2022.

(AFP) - Nga cho xuất cảng một tầu chở ngũ cốc Ukraina. Chuyến tầu đầu tiên kể từ khi Nga tấn công Ukraina và phong tỏa các cảng của nước này, chở khoảng 7.000 tấn ngũ cốc được hạm đội biển Đen của hải quân Nga giám sát đã rời cảng Berdiansk của Ukraina ngày 30/06/2022. Trên mạng Telegram, người đứng đầu chính quyền thân Nga cho biết là số hàng này được giao cho « các nước bạn hữu », nhưng không nêu rõ chi tiết. Cảng Berdiansk ở biển Azov không bị đánh phá do bị Nga chiếm ngay từ đầu cuộc chiến.

(AFP) - Ukraina cắt đứt quan hệ ngoại giao với Syria. Lý do được tổng thống Volodymyr Zelenski nêu trong một đoạn video đăng tối 29/06/2022 là chế độ Damas đã công nhận nền độc lập của hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk, được Nga hẫu thuẫn từ năm 2014. Nguyên thủ Ukraina cũng khẳng định « áp lực trừng phạt » nhắm vào Damas, đồng minh của Nga, « sẽ còn lớn hơn ».

(AFP) - Anh tăng cường viện trợ vũ khí tấn công cho Ukraina. Các khoản viện trợ bổ sung sẽ nâng viện trợ quân sự của Anh cho Kiev lên 2,3 tỷ bảng Anh. Thông báo được đưa ra hôm 29/06, trong hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid. Anh là một trong những quốc gia đầu tiên cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev, đặc biệt với hơn 5000 tên lửa chống tăng, hỗ trợ quân sự, trang bị vũ khí cũng như đào tạo binh lính Ukraina.  

(AFP) - Giải ngân khoản viện trợ kinh tế Mỹ trị giá 1,3 tỷ đô la cho Ukraina. Bộ Tài chính Hoa Kỳ hôm 29/6 đã thông báo đây là một phần của khoản hỗ trợ ban đầu 7,5 tỷ đô la mà chính phủ Biden đã hứa hẹn vào tháng 5/2022. Số tiền 1,3 tỷ này được chuyển qua Ngân hàng Thế giới. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, do cuộc xâm lăng của Nga GDP Ukraina suy giảm 45% trong năm 2022. 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?