Kinh tế - https://www.saigondautu.com.vn

TPHCM: 6 tháng đầu năm thu hút 2,18 tỷ USD vốn FDI


Xem xét giảm phí, lệ phí cho hoạt động vận tải

(ĐTTCO)- Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể yêu cầu các cục, tổng cục thuộc Bộ khẩn trương thực hiện rà soát để báo cáo các phương án miễn, giảm một số loại phí, lệ phí, các khoản thu có liên quan đến lĩnh vực Bộ GTVT quản lý.

Gỡ rào cản cho PPP

(ĐTTCO) - Năm 2021, thời điểm Luật PPP (đối tác công tư) chính thức có hiệu lực, một báo cáo của Bộ Giao thông-Vận tải (GTVT) được đưa ra sau 16 năm kể từ khi xây dựng tuyến đường bộ cao tốc đầu tiên năm 2004 (cao tốc TPHCM - Trung Lương), cả nước mới đưa vào khai thác 1.163km đường bộ cao tốc, tốc độ xây dựng bình quân 74km/năm, chưa hoàn thành mục tiêu “đến năm 2020 hoàn thành đưa vào sử dụng 2.000km đường cao tốc”. 



Cao tốc đoạn đi qua Cam Lâm - Vĩnh Hảo, đã làm khó NĐT khi chỉ định vay TCTD mà đối tác đưa ra.

Luật PPP chưa bình đẳng

(ĐTTCO) - Hiện nay, pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư (pháp luật PPP) cơ bản đã hình thành, với hệ thống văn bản tương đối hoàn chỉnh, bao gồm 1 luật, 2 nghị định hướng dẫn thi hành và một số văn bản có liên quan. Sau gần 2 năm thực thi, đã xuất hiện một số vấn đề gây ra những chồng chéo khi triển khai các dự án đầu tư PPP, gây khó cho nhà đầu tư (NĐT).
Ở một số dự án cao tốc thuộc diện vùng sâu, vùng xa, lưu lượng xe thấp NĐT cũng ngại tham gia.

Vì sao PPP chưa hấp dẫn nhà đầu tư?

(ĐTTCO) - Tháng 6-2020, Quốc hội khóa 14 đã thông qua Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), có hiệu lực từ ngày 1-1-2021. Tuy nhiên, từ sau khi Luật PPP có hiệu lực, phương thức này đã không đủ sức hấp dẫn các nhà đầu tư (NĐT), dù dư địa cho huy động nguồn lực xã hội tham gia đầu tư các dự án công cùng Nhà nước còn rất lớn.  
Thu hút đầu tư linh hoạt

Thu hút đầu tư linh hoạt

(ĐTTCO) - “Định hướng phát triển các ngành công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học - dược phẩm, công nghệ vật liệu, cơ khí chính xác và tự động hóa gắn liền với chiến lược thu hút đầu tư của thành phố và Khu công nghệ cao”.
Theo dự thảo hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá là hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thuộc danh mục do Chính phủ quy định (Ảnh minh họa: KT)

Sửa Luật Giá: Tăng cường biện pháp kê khai giá, tránh lợi ích nhóm

(ĐTTCO)-Tại dự thảo Luật Giá (sửa đổi), chính sách về kê khai giá được xây dựng trên cơ sở bỏ biện pháp đăng ký giá, đồng thời tăng cường biện pháp kê khai giá để có cơ chế kiểm soát hoạt động này; bên cạnh đó, đẩy mạnh phân công, phân cấp trong tiếp nhận kê khai giá.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tin Nhật Bản

Hàn Quốc

Kinh tế - https://docnhanh.vn/kinh-te