Vụ nữ sinh tử vong ở Ninh Thuận: Tranh cãi kết quả đo nồng độ cồn

 31 tháng 7 2022, 12:50 +07

Thanh Niên

NGUỒN HÌNH ẢNH,THANH NIÊN

Theo kết quả điều tra, nữ sinh bị Thiếu tá Hoàng Văn Minh tông tử vong có nồng độ cồn 0,79 mg/100ml máu. Đây là điểm được cho là gây tranh cãi.

Vụ việc liên quan tới tai nạn giao thông gây chết người xảy ra hôm 28/6 tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. Nạn nhân là nữ sinh lớp 12, sinh năm 2004, em đến trường để nhận giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 rồi sau đó đi xe máy trở về nhà thì gặp tai nạn dẫn đến tử vong.

Trước đó, ngày 5/7, ông Hồ Hoàng Hùng, cha của nạn nhân đã gửi đơn yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm con ông tử vong.

Bệnh án của bệnh nhân là 'hồ sơ mật'

Bác sĩ Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận, cho biết hồ sơ bệnh án của bệnh nhân là mật, chỉ cung cấp cho cơ quan điều tra khi có yêu cầu, báo Thanh Niên đưa tin.

Về quy trình lấy mẫu máu mà ông Hồ Hoàng Hùng (cha của nữ sinh Hồ Hoàng Anh) đặt ra trong đơn khiếu nại, bác sĩ Thái Phương Phiên cho biết, bệnh viện đã có báo cáo vụ việc cho Cơ quan điều tra Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm và không cung cấp thông tin gì thêm.

Ngày 27/7, ông Hồ Hoàng Hùng, cha nạn nhân đã gửi đơn khiếu nại đến các ngành liên quan trong tỉnh Ninh Thuận yêu cầu tiến hành giám định, đối chiếu mẫu máu của con ông.

Ông Hùng đặt ra hai nghi vấn quan trọng: "Một học sinh đi đến trường lúc 7 giờ sáng để nhận giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022, đến khoảng 7 giờ 30 phút, trên đường về nhà thì gặp tai nạn, hỏi làm sao lại có nồng độ cồn lên đến 0,79 mg/100ml máu?".

Câu hỏi thứ hai là "quy trình lấy mẫu máu liệu có minh bạch hay không khi không có sự chứng kiến của gia đình? Các cơ quan chức năng như Viện kiểm sát, người làm chứng, thân nhân?"

Theo đơn trình bày của ông Hùng, khoảng 7 giờ 30 ngày 28/6, Hồ Hoàng Anh điều khiển xe máy lưu thông bên lề phải đường 16 tháng 4, TP.Phan Rang - Tháp Chàm theo hướng từ đông sang tây.

Khi đến trước cổng Ngân hàng Thương mại CP Công thương Việt nam chi nhánh Ninh Thuận, bất ngờ một ô tô 7 chỗ mang BKS 85A-074.07 do ông Hoàng Văn Vinh - cán bộ Trung đoàn 937, di chuyển cùng chiều va chạm.

Sau vụ đó, nữ sinh bị văng xa khoảng 4m, đầu đập xuống lề đường, va vào trụ điện, tử vong sau đó khi trên đường đến bệnh viện.

Lao Động

NGUỒN HÌNH ẢNH,LAO ĐỘNG

Vụ tai nạn được một camera giám sát gần đó quay lại được. Trong clip thấy rõ, sau khi gây tai nạn, tài xế rời ôtô bước xuống trong tư thế đang nghe điện thoại. Từ clip này, người nhà nạn nhân cho rằng tài xế đã nghe điện thoại khi lái xe rồi gây tai nạn.

Hôm 12/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) phối hợp với Viện kiểm sát cùng cấp tiến hành dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông vụ việc.

Nạn nhân có nồng độ cồn 0,79 mg/100ml máu

Trên mạng xã hội, nhiều người đồng tình với câu hỏi của ông Hồ Hoàng Hùng rằng một học sinh đi đến trường lúc 7 giờ sáng để nhận giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022, đến khoảng 7 giờ 30 phút, trên đường về nhà thì gặp tai nạn, vì sao có nồng độ cồn là 0,79 mg/100ml máu.

Báo Lao Động dẫn lời nhóm bạn cùng lớp với nạn nhân cho biết, trong buổi chiều hôm trước, các em học nhóm tại một quán cà phê và chỉ uống cà phê và trà sữa chứ không bất cứ ai sử dụng đồ uống có cồn nào.

Thêm vào đó, lãnh đạo Trường chuyên THPT Lê Quý Đôn còn đưa ra giấy xác nhận về nạn nhân. Theo đó, Hiệu trưởng trường, ông Trần Văn Trung cho biết nữ sinh này đạt danh hiệu học sinh giỏi, là học sinh ngoan, luôn sôi nổi trong các hoạt động của nhà trường và chưa bao giờ biết dùng rượu bia.

Thanh Niên

NGUỒN HÌNH ẢNH,THANH NIÊN

Ở Việt Nam, nồng độ cồn trong máu được định nghĩa là phần trăm rượu (rượu ethyl hoặc ethanol) trong dòng máu của một người. BAC 0,05% có nghĩa là có 0,05 gram rượu trong 100 ml máu. Khoản 8, điều 8 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm người điều khiển xe ôtô, máy kéo, xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam/100 ml máu hoặc 0,25 miligam/1 lít khí thở, tức cao hơn 60 lần nồng độ cồn tìm thấy trong máu nạn nhân.

PGS.TS. Trần Thị Tuyết Hạnh thuộc Đại học Kỹ Thuật Queensland - QUT, Úc đặt câu hỏi trên Facebook:

"Nồng độ cồn 0,79 mg/100 ml máu thì coi như không có vì mức này < 1mg/100ml. Nồng độ cồn từ 10-40mg/100ml sẽ có cảm giác hưng phấn nhẹ, thư giãn và tăng tương tác xã hội. Tóm lại ăn chút hoa quả lên men cũng có chút nồng độ cồn trong máu và mức 0,79 mg/100 ml máu thì quá thấp, coi như không có và không ảnh hưởng gì tới khả năng điều khiển xe máy cả. Mình không hiểu mục đích tung thông tin này ra để làm gì?"

Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm cho biết, ô tô liên quan vụ tai nạn trên (BS 85A - 074.07) do ông Hoàng Văn Minh (cán bộ của một đơn vị quân đội đóng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận) điều khiển.

Do tai nạn giao thông có liên quan đến cán bộ của một đơn vị quân đội nên Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm có văn bản thông báo đến đơn vị quân đội biết để phối hợp tiếp nhận điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực 3 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân đã ra thông báo tìm nhân chứng của vụ tai nạn giao thông trên.

Ngoài ra, gia đình nạn nhân cũng kiến nghị cần giám định, đối chiếu mẫu máu mà Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã xét nghiệm và cho rằng đó là mẫu máu của Hồ Hoàng Anh; yêu cầu tiến hành giám định nồng độ cồn của Hồ Hoàng Anh tại Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an tại TP.HCM theo đúng quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự…

Phản ứng của dư luận

Trên Facebook người tên Thuc Awake ghi:

"Ở VN, mối hiểm họa tai nạn giao thông lớn hơn nhiều là nguy cơ bị bắn ở Mỹ, theo cảm nhận của mình. Bất cứ ai ra đường ở VN cũng nơm nớp lo bị tai nạn giao thông, chứ ở Mỹ trừ khi sống ở các khu nguy hiểm còn thì có khi cả đời không nghe tiếng súng (ko tính các khu tập bắn, bán vé thu tiền)."

"Mình mong mọi người cùng lên tiếng mạnh mẽ để gia đình cháu bé nhận được công lý bớt đi đau đớn. Chứ vừa đau buồn vì mất con lại thêm uất ức vì bất công thì nỗi đau nó thành gấp đôi, gấp 4," người này viết.

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Trong 4 tháng đầu năm 2022 (tính từ ngày 15/12/2021 đến 14/4/2022), toàn quốc xảy ra 3.808 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.276 người, bị thương 2.431 người

Một người tên Do Duy Ngọc viết: "Điều vô lý ở đây là một nữ sinh lớp 12 mới 7:00 sáng đã có độ cồn trong máu. Tin được không? Đúng ra trước một tai nạn đưa đến cái chết oan ức như thế, những cơ quan có trách nhiệm phải căn cứ vào hiện trường để xác minh, điều tra nguyên nhân tai nạn. Đúng ra kẻ cần đo nồng độ cồn phải là người lái chiếc xe ô tô 7 chỗ, chứ không phải là cô gái."

Tài khoản Hao Ho ý kiến: "Gây tai nạn chết người nhưng vẫn bình thản nghe điện thoại. Sau khi xuống xe, tài xế ô tô 7 chỗ vẫn bình thản nghe điện thoại, có thể trước đó tài xế đã nghe điện thoại khi đang lái xe), thái độ của tài xế xe 7 chỗ gây tai nạn rất vô cảm, không thể chấp nhận được, gây bức xúc cho gia đình người bị nạn."

Luật sư Trần Viết Hà chia sẻ trên trang TikTok với 2,8 triệu lượt theo dõi: "Khi thực hiện giám định nồng độ cồn hay giám định yếu tố liên quan thì phải có mặt của kiểm sát viên vì kiểm sát viên thực hiện về quyền công tố, giám sát toàn bộ quá trình điều tra đó. Nếu thiếu vắng sự xuất hiện của kiểm sát viên trong quá trình giám định này thì vi phạm tố tụng trong quá trình điều tra."

"Với việc báo chí đưa rất nhiều và vụ việc này, tôi tin chắc cơ quan chức năng sẽ vào cuộc, tiến hành lấy mẫu và giám định lại. Và kết quả tôi tin chắc là đúng người, đúng tội, làm yên làm người dân đang theo dõi vụ việc cũng như người nhà của bị hại trong vụ việc này," luật sư kết luận.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?