Tin Tổng Hợp – 27/09/22

RFI

Ông Pompeo phát hành video đầu tiên trong loạt video đối thoại với người Trung Quốc

(AFP) - Joe Biden sẽ tiếp Emmanuel Macron tại Nhà Trắng ngày 01/12/2022. Phát ngôn viên Nhà Trắng bà Karine Jean-Pierre hôm qua, 26/09/2022, cho biết cuộc gặp diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của ông Macron và bà khẳng định : “Chuyến thăm này sẽ là một minh chứng sâu đậm và mạnh mẽ cho mối quan hệ giữa Mỹ và Pháp, đồng minh lâu đời nhất của Hoa Kỳ”. 

(AFP) - Mike Pompeo kêu gọi chấm dứt “hợp tác mù quáng” với Bắc Kinh. Phát biểu tại Đài Bắc hôm nay, 27/09/2022, nhân chuyến thăm Đài Bắc, cựu ngoại trưởng Mỹ tuyên bố : “Nếu chúng ta muốn một thế kỷ XXI tự do, chứ không phải thế kỷ của Trung Quốc, thế kỷ mà ông Tập Cận Bình đang mơ đến, thì tiêu chí cũ xưa cho mối hợp tác mù quáng phải được chấm dứt.” Ông nói thêm rằng, “thái độ hung hăng của Trung Quốc trong ngoại giao, quân sự, kinh tế… đã làm thay đổi khu vực. Và hành động này của Bắc Kinh còn làm cho những nước yêu chuộng hòa bình và thương mại xích lại gần nhau hơn.”

(AFP) – Trưng cầu dân ý sáp nhập lãnh thổ : Phương Tây đe dọa trừng phạt. Phát ngôn viên của ông Josep Borrell, lãnh đạo ngành ngoại giao Liên Hiệp châu Âu hôm nay, 27/09/2022, lên án cuộc « trưng cầu dân ý » sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraina do Nga tiến hành là « bất hợp pháp ». Liên Âu đe dọa có những « hậu quả cho tất cả những ai tham gia và hậu thuẫn cho cuộc bỏ phiếu bất hợp pháp này ». Về phần mình, Luân Đôn hôm qua 26/09, thông báo loạt trừng phạt mới nhắm vào 92 chủ thể, chủ yếu là các « quan chức cao cấp của Nga vì đã tổ chức cuộc bỏ phiếu bất hợp pháp tại bốn vùng của Ukraina, cũng như là Cơ quan Quan hệ công » của tổng thống Nga.

(Le Monde) - Nhiều thành viên NATO tập trận trên Biển Baltic. “Vào ngày 26 và 27 tháng 9, Hungary, Đức, Cộng hòa Séc, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương Quốc Anh, Estonia, Latvia, Litva, cũng như Phần Lan [không phải là thành viên của NATO], sẽ cùng tiến hành tập trận ( …) tập trung vào năng lực răn đe và phòng thủ”. Trong một thông cáo công bố hôm 22/09/2022, NATO cho biết thêm: “Lần đầu tiên, chúng tôi đưa các hoạt động phòng không và phòng thủ tên lửa vào các cuộc tập trận của mình”, bên cạnh các cuộc tập trận trên biển và trên bộ truyền thống. Biển Baltic đã trở thành trọng tâm chú ý kể từ tháng 6 vừa qua, với việc Thụy Điển và Phần Lan xin gia nhập NATO.

(AFP) - Ngoại trưởng Mỹ thúc giục Pakistan bị lũ lụt tàn phá xin Trung Quốc giảm nợ. Ngoại trưởng Antony Blinken hôm qua, 26/09/2022 đã kêu gọi Pakistan tìm cách giảm khoản nợ đã vay của đối tác thân thiết Trung Quốc, trong bối cảnh quốc gia Nam Á này đang phải vật lộn để phục hồi sau trận lũ lụt nghiêm trọng. Trung Quốc là đối tác kinh tế và chính trị quan trọng của Pakistan, nơi có dự án “hành lang kinh tế” trị giá hơn 54 tỷ đô la nhằm kết nối miền Tây Trung Quốc với Ấn Độ Dương. Hoa Kỳ luôn nhắc nhở rằng Bắc Kinh là bên gặt hái được nhiều lợi ích trong khi Islamabad sẽ bị một khoản nợ không thể gánh vác nổi. Cho đến nay, Pakistan luôn phớt lờ những cảnh báo đó. 

(Le Monde) - Lượng người Nga đến Gruzia gần như tăng gấp đôi. Cụ thể, theo bộ Nội Vụ Gruzia, trước khi có thông báo huy động lính dự bị, mỗi ngày chỉ có khoảng từ 5-6 ngàn người Nga đến Gruzia. Kể từ sau tuyên bố của ông Putin, trong hai ngày Chủ Nhật 25 và thứ Hai 26/9, mỗi ngày có từ 10 đến hơn 11 ngàn người Nga đổ vào Gruzia.

(AFP) - Nga thông báo bắt quả tang một nhà ngoại giao Nhật Bản “làm gián điệp”. Theo thông báo ngày 26/09/2022 của cơ quan tình báo Nga, tổng lãnh sự Nhật Bản tại Vladivostok (Viễn Đông Nga) bị “bắt quả tang khi đang nhận thông tin mật” về quan hệ hợp tác giữa Matxcơva với “một trong những nước ở vùng châu Á-Thái Bình Dương”. Ông Motoki Tatsunori bị tuyên bố là “người không được chào đón” và đã được thông tin cho Tokyo “qua đường ngoại giao”. Quan chức Nhật có “48 tiếng” để “rời Nga”. 

(AFP) - Anh lưu hành giấy bạc in hình vua Charles III vào giữa năm 2024. Ngày 27/09/2022, Ngân hàng Anh thông báo chân dung của tân vương sẽ được công bố vào cuối năm 2022 và xuất hiện trên mẫu bốn loại tiền giấy polymer 5, 10, 20 và 50 bảng Anh. Các tờ tiền in hình nữ hoàng Elizabeth II sẽ vẫn tiếp tục được lưu hành và chỉ được rút khỏi thị trường khi bị rách. Ngày 26/09, điện Buckingham cũng công bố 4 chữ cái viết tắt kí hiệu của vua Charles III : CIIR (vua, theo tiếng Latinh).

(AFP) - Manila trục xuất 40 ngàn lao động Trung Quốc. Giới chức Philippines hôm nay, 27/09/2022, giải thích, chiến dịch này được thực hiện trong khuôn khổ một hành động truy quét các doanh nghiệp kinh doanh trò chơi đánh bạc trên mạng, sau những cáo buộc bắt cóc, mại dâm và ám sát trong lĩnh vực này. Các hãng kinh doanh đánh bạc trên mạng của Philippines chủ yếu nhắm đến các khách hàng tại Trung Quốc, quốc gia nghiêm cấm các trò đánh bạc, đã tăng mạnh dưới nhiệm kỳ tổng thống Rodrigo Duterte. Tuy nhiên, dòng hàng chục nghìn lao động Trung Quốc đổ sang đã gây ra nhiều va chạm. Người dân Philippines tố cáo các hãng tổ chức đánh bạc qua mạng đã trốn thuế và làm tăng giá bất động sản mà không tạo ra nhiều việc làm cho người dân địa phương. 

(AFP) - Biểu tình tại Iran : 76 người chết. Tổ chức phi chính phủ lưu vong, Iran Human Rights Watch, trong thông cáo ngày 26/09/2022 cho biết ít nhất có 76 người đã thiệt mạng tại 14 tỉnh của Iran kể từ đầu làn sóng phản đối sau cái chết của thiếu nữ Mahsa Amini khi bị cảnh sát bắt giữ. Tổ chức này nêu rõ, trong số các nạn nhân, có “6 phụ nữ và bốn trẻ em.”

(AFP) - Nhà truyền đạo của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo qua đời ở Qatar. Theo thông tin trên tài khoản Twitter ngày 26/09/2022, cheikh Youssef al-Qaradaoui qua đời thọ 96 tuổi “sau khi đã dành cả cuộc đời để phổ biến đạo Hồi và bảo vệ cộng đồng của ông”. Được coi là môt trong những người cha tinh thần của tổ chức được thành lập năm 1928 tại Ai Cập, Youssef al-Qaradaoui bị cầm tù nhiều lần ở quê hương, nơi tổ chức Huynh đệ Hồi giáo bị coi là “khủng bố” và bị kết án tử hình vắng mặt tại Ai Cập.

(AFP) - Điện ảnh: Nga sẽ không gửi phim đến giải Oscar. Viện Hàn Lâm Điện Ảnh Nga thông báo vào tối hôm qua 26/09/2022 loan báo quyết định không tuyển chọn và gửi các bộ phim Nga tham gia tranh giải Oscar 2023 cho trong hạng mức Phim quốc tế hay nhất. Người đứng đầu ủy ban chịu trách nhiệm gửi phim Nga đến giải Oscar, Pavel Tchoukhraï, sáng nay đã lên tiếng tố cáo một quyết định được đưa ra “sau lưng” ông và tuyên bố từ chức.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?