Tin Tổng Hợp – 28/09/22

 RFI

Ông Pompeo phát hành video đầu tiên trong loạt video đối thoại với người Trung Quốc

(AFP) - Bão Noru gây thiệt hại vật chất ở Việt Nam. Cơn bão ập vào miền trung Việt Nam, chủ yếu ở khu vực giữa Đà Nẵng và Quảng Nam, sáng 28/09/2022 gây nhiều thiệt hại về vật chất, vài chục nghìn người dân phải sơ tán. Tại Đà Nẵng, các đợt gió lớn khiến cây cối bật gốc, nhiều mái nhà bị tốc. Thành phố Hội An chìm trong nước, nhiều ngôi nhà cũng bị tốc mái. Khoảng 40.000 quân nhân và 200.000 nhân viên an ninh được bộ Quốc Phòng huy động chống bão. Chiều 28/09, các sân bay và văn phòng hành chính đã bắt đầu mở cửa trở lại.

(AFP) - Ngoại trưởng Pháp thăm Kiev thể hiện đoàn kết với Ukraina. Chuyến thăm Kiev ngày 27/09/2022 là chuyến thăm thứ ba của bà Catherine Colonna kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraina. Trong một thông cáo, bộ Ngoại Giao Pháp cho biết « ngoại trưởng muốn thể hiện tình liên đới của Pháp với dân tộc Ukraina và quyết tâm hoàn toàn của Pháp trong việc tăng cường hỗ trợ Ukraina, cũng như chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này ».

(AFP) - Ba Lan, Na Uy, Đan Mạch khánh thành một đường ống dẫn khí chiến lược. Tại lễ khai trương ngày 27/09/2022 ở miền tây Ba Lan, thủ tướng Ba Lan nhấn mạnh đến « thời kỳ tự chủ » của châu Âu, còn bộ trưởng Năng Lượng Na Uy đánh giá đây là « một giai đoạn quan trọng trên đường độc lập của châu Âu đối với khí đốt của Nga ». Đường ống Baltic Pipe có thể chuyển 10 tỉ mét khối khí đốt hàng năm từ Na Uy cho Ba Lan và các nước châu Âu, được thủ tướng Đan Mạch đánh giá là « mở ra một hành lang khí đốt mới ở châu Âu ».

(AFP) - Meta phá vỡ một mạng lưới bóp méo thông tin về chiến tranh Ukraina. Theo thông báo ngày 27/09/2022 của công ty mẹ của Facebook, mạng lưới bóp méo thông tin được tiến hành từ Nga, bắt đầu từ tháng 05 và nhắm chủ yếu đến Đức, cũng như Pháp, Ý, Ukraina và Anh. Khoảng 60 trang web bắt chước những trang thông tin lớn của những nước này và đăng những bài báo sai sự thật chỉ trích cuộc chiến và người tị nạn Ukraina, sau đó đăng lại trên các mạng xã hội YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter… Ngoài ra, Meta cũng phá vỡ một mạng lưới, có quy mô nhỏ hơn, xuất phát từ Trung Quốc, và nhằm vào người Mỹ trong bối cảnh sắp diễn ra bầu cử giữa kỳ. 

(AP) - Bão Ian đổ bộ, bóng tối bao trùm Cuba. Trong đêm thứ Ba, sáng thứ Tư 28/09/2022, bão Ian cấp 4, đã phá hủy lưới điện của nhiều tỉnh ở miền tây Cuba, sau đó cả nước đã bị mất điện hoàn toàn. Hiện 10.000 người Cuba đã phải sơ tán. Ít nhất 2 người đã thiệt mạng. Tại Hoa Kỳ, bang Florida cũng đang chuẩn bị phải đương đầu với bão Ian và đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã thông qua gói cứu trợ khẩn cấp cho 24 trong số 67 quận ở Florida và cảnh báo rằng bão Ian có thể gây thiệt hại lớn cho cả người và của. 

(Reuters) - Lính dự bị Nga bắt đầu tham gia huấn luyện chiến đấu. Bộ Quốc Phòng Nga thông báo hôm nay, 28/09/2022, những binh lính dự bị mới được động viên bắt đầu tham gia huấn huyện tại căn cứ quân sự ở Kaliningrad. Các khóa đào tạo giúp lính Nga có thể tăng kỹ năng bắn, sử dụng các loại vũ khí, thiết bị quân sự đặc biệt, cũng như khả năng tự tin khi trên chiến trường.   

(Reuters) - Ấn Độ cấm một tổ chức Hồi Giáo hoạt động, cáo buộc có liên quan đến khủng bố. Chính phủ Ấn Độ hôm nay 28/09/2022, thông báo hoạt động của tổ chức Mặt Trận Bình Dân Ấn Độ (PFI) kể từ nay nằm ngoài vòng pháp luật vì có liên quan đến các tổ chức Hồi Giáo cực đoan. PFI cũng bị cáo buộc có liên quan trong 10 vụ giết người, có chương trình nghị sự bí mật nhằm cực đoan hóa xã hội và phá hoại nền dân chủ. Cảnh sát đã bắt giữ hơn 300 người thuộc PFI kể từ thứ Sáu tuần trước. Tổ chức PFI bác bỏ cáo buộc liên quan đến các hoạt động cực đoan và cho rằng chính phủ của thủ tướng Narendra Modi, theo chủ nghĩa dân tộc đang thực hiện cuộc « săn phù thủy ». Đảng Cộng Sản Ấn Độ lên án hành động này, cho rằng chính phủ của Modi đang reo giắc chứng sợ Hồi Giáo trong công chúng. 

(AFP) - Băng hà tan với tốc độ kỷ lục ở Thụy Sĩ. Ủy ban chuyên gia về đo lường bề mặt trái đất, thuộc viện Hàn Lâm Khoa học Thụy Sĩ cho biết hôm nay, 28/09/2022, băng hà đã tan chảy với tốc độ kỷ lục dưới tác động kép từ mùa đông khô hạn và các đợt nắng nóng cực điểm vào mùa hè. 3 km khối băng đã tan chảy, tương ứng với 6% tổng lượng băng hà ở Thụy Sĩ. Trước đó, chỉ với 2% diện tích băng tan chảy trong vòng một năm đã được cho là một hiện tượng cực đoan. Theo giám đốc của Mạng lưới kiểm soát băng hà Thụy Sĩ (Glamos), nếu không có biện pháp xử lý, lượng băng hà ở Thụy Sĩ sẽ gần như biến mất từ nay đến cuối thế kỷ này. Nguồn cung nước cho thủy điện của nước này sẽ bị tác động mạnh.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?